Tích cực góp Quỹ vắc xin phòng Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 7-6, tại trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai đã diễn ra lễ phát động ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 trong cán bộ, công chức và người lao động các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy. Hoạt động này nhằm góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chiến thắng đại dịch.

Tham dự lễ phát động có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19. Ảnh: Mộc Trà
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19. Ảnh: Mộc Trà


Tại đây, sau phần điều hành phát động của lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và hơn 140 cán bộ, công chức, người lao động thuộc các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy đã cùng tham gia ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 với số tiền hơn 39,8 triệu đồng.

Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Như Trình cho hay: Được sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức phát động ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19. Ai cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tùy theo điều kiện và khả năng của mình, ít nhất là trích 1 ngày lương để tham gia góp quỹ. Hoạt động này nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19; đóng góp nguồn lực, chia sẻ với ngân sách nhà nước trong hoạt động mua, nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước và sử dụng vắc xin phòng bệnh cho toàn dân.

Trước đó, ngày 26-5, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 779/QĐ-TTg thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19. Bộ Tài chính cũng ban hành Quyết định số 1062/QĐ-BTC về việc thành lập Ban Quản lý và công bố tài khoản tiếp nhận tiền ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 vào ngày 27-5. Cũng trong ngày 27-5, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng-chống dịch Covid-19. Tại lễ ra mắt Quỹ vắc xin phòng Covid-19 vào ngày 5-6 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: “Cuộc chiến với Covid-19 bằng vắc xin là đường dài nên Đảng, Nhà nước đều ghi nhận, không kể đóng góp ít hay nhiều, bởi tất cả đều xuất phát từ trái tim, từ sự đoàn kết”.

Những ngày qua, chủ trương này đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân trên cả nước, trong đó có tỉnh Gia Lai. Anh Ngô Tiến Trung-chuyên viên Phòng Cơ yếu-Công nghệ thông tin (Văn phòng Tỉnh ủy) bày tỏ: “Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 thì chủ trương huy động sự chung tay góp sức của cộng đồng cho phòng-chống dịch là đúng đắn”.

Đồng quan điểm, bà Rmah H'Nin-Phó Trưởng phòng Tổng hợp (Ban Dân vận Tỉnh ủy) chia sẻ: “Cùng các đồng nghiệp tham gia ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 tại lễ phát động, tôi thấy rất vui. Sự đóng góp tuy nhỏ nhưng thể hiện tấm lòng tương thân tương ái của mỗi công chức, viên chức, người lao động trong bối cảnh khó khăn chung của đất nước. Với sự đồng lòng, góp sức của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, hy vọng đại dịch Covid-19 sẽ sớm được đẩy lùi để tất cả chúng ta có thể ổn định lại cuộc sống, tiếp tục chung tay xây dựng quê hương, đất nước”.

Ngày 7-6, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quyên góp ủng hộ công tác phòng-chống dịch Covid-19. Cụ thể, Sở Tài chính quyên góp được hơn 21 triệu đồng; Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh hơn 22,5 triệu đồng; Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh gần 10 triệu đồng; Công ty TNHH Xổ số kiến thiết 43,8 triệu đồng.

SƠN CA-NGỌC ANH-HÀ DUY


 MỘC TRÀ
 

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.