Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp thành công tốt đẹp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 27-5, tại trụ sở Tỉnh ủy,  Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh đã tổ chức phiên họp thứ tư nhằm tổng kết, đánh giá cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ trì phiên họp, đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh-khẳng định: Cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Phương Linh
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Phương Linh

Đồng chủ trì phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBBC tỉnh: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Cùng dự có đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên UBBC tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành là Ủy viên UBBC tỉnh.

Lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công đã thể hiện vai trò của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhận định: Tới giờ phút này, UBBC tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử trên địa bàn đảm bảo đúng luật, đúng quy định. Theo đó, việc lãnh đạo, chỉ đạo đã được tập trung, thống nhất ở tất cả các cấp, ngành, tạo được sự đồng thuận, thể hiện vai trò làm chủ của Nhân dân, sự tin tưởng vào Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, các cấp lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở đã nhận thức, đánh giá đúng tình hình, tạo mọi điều kiện để phát huy tính dân chủ, công bằng, khách quan, an toàn cho người dân trong ngày hội non sông.

Đồng chí Hồ Văn Niên-Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phương Linh
Đồng chí Hồ Văn Niên-Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phương Linh


Báo cáo tại phiên họp, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Đình Tiến cho hay: Sở Nội vụ đã ban hành các văn bản triển khai, hướng dẫn cụ thể đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương nhằm phục vụ bầu cử như: thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử các cấp; thống kê số lượng cử tri, đơn vị bầu cử, in ấn tài liệu, khắc các con dấu… Ngoài ra, Sở cũng tổ chức các hội nghị hướng dẫn, tập huấn về nghiệp vụ công tác bầu cử ở các địa phương, thảo luận, trao đổi và giải đáp thắc mắc, tháo gỡ khó khăn ở cơ sở.

Vấn đề đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được các cơ quan chức năng chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh-cho hay: Trong ngày bầu cử, Công an tỉnh đã triển khai 6.313 cán bộ, chiến sĩ xuống 1.437 điểm bầu cử; phân công 800 cán bộ, chiến sĩ đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm kiểm phiếu, tập hợp, vận chuyển, bảo quản phiếu bầu, thùng phiếu; đồng thời tham gia nhiệm vụ nắm chắc tình hình trên các lĩnh vực, địa bàn, mục tiêu, công trình trọng điểm.

Để đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng, UBBC tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh về phòng-chống dịch Covid-19. Các đơn vị bầu cử đồng loạt xây dựng các kịch bản ứng phó và triển khai đầy đủ các biện pháp phòng dịch tại điểm bầu cử. Công tác thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử được địa phương các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ với hình thức đa dạng, sáng tạo. Tất cả tổ chức, cơ quan, đơn vị đều tham gia tuyên truyền về cuộc bầu cử đến người dân, tạo được sức lan tỏa sâu rộng, đem đến khí thế sôi nổi, phấn khởi trong ngày hội toàn dân.

Thành công tốt đẹp

Theo dự thảo báo cáo tổng kết và dự thảo biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong ngày 23-5, toàn tỉnh có 1.009.516 cử tri tham gia bỏ phiếu (đạt 99,86%), trong đó, số phiếu hợp lệ chiếm 99,83%. Kết quả cuộc bầu cử đảm bảo đúng về số lượng, cơ cấu, thành phần, trình độ. Cụ thể: 8/14 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (dân tộc thiểu số chiếm 50%, nữ chiếm 37,5%), 71/119 người ứng cử trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (dân tộc thiểu số chiếm 30,99%, nữ chiếm 30,99%); 571/951 người ứng cử trúng cử đại biểu HĐND cấp huyện (dân tộc thiểu số chiếm 29,42%, nữ chiếm 28,2%). Riêng HĐND cấp xã có 4.997/8.455 người ứng cử trúng cử (dân tộc thiểu số chiếm 36,9%, nữ chiếm 28,48%), ít hơn số lượng đại biểu đã ấn định 12 người.

 

27-5 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại phiên họp thứ 4 của Ủy ban bầu cử tỉnh-ảnh Phương Linh.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại phiên họp thứ 4 của Ủy ban bầu cử tỉnh. Ảnh: Phương Linh


Phát biểu tại phiên họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đánh giá: “Công tác nhân sự được chỉ đạo chặt chẽ, đúng tiến độ theo quy định của Trung ương và các bộ, ngành. Từ định hướng của Trung ương, tỉnh đã tính toán kỹ lưỡng, chuẩn bị nhân sự kỹ càng, đảm bảo đúng, đủ số lượng, cơ cấu, thành phần”. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, sau khi công bố danh sách người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, UBBC tỉnh cần tiếp tục theo dõi, giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến cuộc bầu cử theo đúng quy định.

Kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên khẳng định: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 rất thành công, tuyệt đối an toàn, đảm bảo đúng luật. Lực lượng chức năng không chỉ đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử mà còn phục vụ cho các nhiệm vụ khác của địa phương. Việc thực hiện biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 được triển khai rất kỹ lưỡng, các thùng phiếu phụ phát huy vai trò, thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy địa phương nhằm đảm bảo quyền công dân cho tất cả cử tri. Công tác tổ chức ngày bầu cử 23-5 suôn sẻ, không xảy ra sự cố nghiêm trọng. Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt cao, bầu đủ số lượng đại biểu, không có khu vực nào phải bỏ phiếu lại và bầu thêm; nhân sự đại biểu HĐND các cấp đảm bảo đúng cơ cấu theo quy định, những nhân sự chủ chốt dự kiến trong HĐND các cấp đảm bảo trúng cử.

Cử tri làng Bruk Ngol (phường Yên Thế, TP. Pleiku) bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Đức Thụy
Cử tri làng Bruk Ngol (phường Yên Thế, TP. Pleiku) bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Đức Thụy


Định hướng một số nhiệm vụ trong thời gian đến, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở Nội vụ tiếp tục hoàn thiện báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; hoàn thiện các văn bản, hồ sơ kết quả bầu cử để trình các cấp có thẩm quyền. Các thành viên UBBC tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, lãnh đạo tốt công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn gắn với thực hiện “nhiệm vụ kép”. Tranh thủ các điều kiện để thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.  

Kết thúc phiên họp, các ủy viên UBBC tỉnh đã biểu quyết thống nhất ban hành Nghị quyết của UBBC tỉnh về việc công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026).

 

PHƯƠNG LINH

 

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.