Chiến sĩ Quân khu 5 dập dịch trắng đêm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo báo cáo nhanh của của Ban Chỉ đạo phòng-chống Covid-19 tỉnh Gia Lai lúc 19 giờ ngày 28-5, qua công tác xét nghiệm các ca nghi nhiễm tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 1 trường hợp ghi nhận dương tính lần đầu với SARS-CoV-2.

Cán bộ, chiến sĩ quán triệt xây dựng ý chí quyết tâm, sẵn sàng bước vào cuộc chiến. Ảnh: Huy Bắc
Cán bộ, chiến sĩ quán triệt xây dựng ý chí quyết tâm, sẵn sàng bước vào cuộc chiến. Ảnh: Huy Bắc

Cụ thể: Trường hợp công dân L.H.L. (SN 1977, trú thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro). Công dân là F1 của bệnh nhân 5410 và đã được cách ly tập trung, có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 vào ngày 25-5-2021. Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch tỉnh đã đề nghị Quân Khu 5 hỗ trợ phun, khử khuẩn khu vực huyện Kông Chro.

Nhận lệnh của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, ngay trong đêm 28-5, Trung tá Nguyễn Hữu Rô-Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn Bộ binh 2 lập tức chỉ huy gần 20 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đại đội Hóa học sử dụng xe tiêu tẩy ARS-14 đặc chủng, 2 tổ tiêu tẩy bộ thuộc Đại đội 19, Sư đoàn Bộ binh 2, Quân khu 5, bắt ngay ngay vào việc phun thuốc khử khuẩn, diện khuẩn toàn bộ trung tâm thị trấn, xã Chơ Glong, huyện Kông Chro và các khu vực nhà làm việc, nhà ở của công nhân đang thi công các dự án điện gió trên địa bàn huyện; những nơi xe không cơ động vào được, sử dụng Tiểu đội Tiêu tẩy bộ phun các ngõ ngách, nhà dân.


Sau đây là những hình ảnh do nhóm phóng viên nghi lại tại huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai từ 21 giờ ngày 28-5 đến thời điểm hiện tại.

 Cuộc chiến trong đêm. Ảnh: Đinh Loe
Cuộc chiến trong đêm. Ảnh: Đinh Loe
Cán bộ, chiến sĩ tác chiến tại các khu dân cư và gia đình người dân trên địa bàn thị trấn Kông Chro.
Cán bộ, chiến sĩ tác chiến tại các khu dân cư và gia đình người dân trên địa bàn thị trấn Kông Chro. Ảnh: Huy Bắc
Cán bộ, chiến sĩ tác chiến tại các khu dân cư và gia đình người dân trên địa bàn thị trấn Kông Chro.
Cán bộ, chiến sĩ tác chiến tại các khu dân cư và gia đình người dân trên địa bàn thị trấn Kông Chro. Ảnh: Đinh Loe
Những nơi xe không cơ động vào được, chiến sĩ phải đi bộ để phun các ngõ ngách, nhà dân. Ảnh: Huy Bắc
Những nơi xe không cơ động vào được, chiến sĩ phải đi bộ để phun các ngõ ngách, nhà dân. Ảnh: Huy Bắc
Hoàn thành nhiệm vụ trong đêm, 6 giờ sáng ngày 29-5, các chiến binh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại khu vực trung tâm hành chính của huyện, địa bà xã Chơ Glong và các khu vực nhà làm việc, nhà ở của công nhân đang thi công các dự án điện gió trên địa bàn huyện. Ảnh: Đinh Loe
Hoàn thành nhiệm vụ trong đêm, 6 giờ sáng ngày 29-5, các chiến binh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại khu vực trung tâm hành chính của huyện, địa bàn xã Chơ Glong và các khu vực nhà làm việc, nhà ở của công nhân đang thi công các dự án điện gió trên địa bàn huyện. Ảnh: Đinh Loe
Hoàn thành nhiệm vụ trong đêm, 6 giờ sáng ngày 29-5, các chiến binh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại khu vực trung tâm hành chính của huyện, địa bà xã Chơ Glong và các khu vực nhà làm việc, nhà ở của công nhân đang thi công các dự án điện gió trên địa bàn huyện. Ảnh: Đinh Loe
Hoàn thành nhiệm vụ trong đêm, 6 giờ sáng ngày 29-5, các chiến binh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại khu vực trung tâm hành chính của huyện, địa bàn xã Chơ Glong và các khu vực nhà làm việc, nhà ở của công nhân đang thi công các dự án điện gió trên địa bàn huyện. Ảnh: Đinh Loe
Hoàn thành nhiệm vụ trong đêm, 6 giờ sáng ngày 29-5, các chiến binh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại khu vực trung tâm hành chính của huyện, địa bà xã Chơ Glong và các khu vực nhà làm việc, nhà ở của công nhân đang thi công các dự án điện gió trên địa bàn huyện. Ảnh: Đinh Loe
Hoàn thành nhiệm vụ trong đêm, 6 giờ sáng ngày 29-5, các chiến binh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại khu vực trung tâm hành chính của huyện, địa bàn xã Chơ Glong và các khu vực nhà làm việc, nhà ở của công nhân đang thi công các dự án điện gió trên địa bàn huyện. Ảnh: Huy Bắc


HUY BẮC-ĐINH LOE 

 

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.