Kon Măh rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 7-11, làng Kon Măh (xã Hà Tây, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) rộn ràng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020). Các đồng chí: Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến dự và chung vui cùng dân làng. 
Cùng dự ngày hội còn có đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể huyện Chư Păh; đại diện chính quyền xã Hà Tây cùng đông đảo bà con làng Kon Măh. 
Niềm vui trong ngày hội lớn
Không khí rộn ràng lan tỏa từ khắp mọi nẻo đường đến từng nếp nhà ở làng Kon Măh hơn một tuần qua. Con đường dẫn đến nhà rông được thanh niên, phụ nữ phân công nhau quét dọn sạch sẽ. 
Để chuẩn bị cho ngày hội lớn này, người dân làng Kon Măh ai cũng háo hức sửa soạn kỹ lưỡng. Mỗi gia đình dành ra một ghè rượu ngon nhất để đem đến chung vui cùng dân làng.
Như nhiều chị em khác, bà Xen đem ghè rượu đến từ sớm và không quên mang theo món ốc xào rồi cẩn thận đặt lên chiếc bàn dài được chuẩn bị trước nhà rông của làng. Bà Xen chia sẻ: “Từ chiều qua, tôi ra ruộng bắt ốc, ngâm cho sạch bùn đất rồi sáng nay đem xào nấu để góp vui với mọi người. Ngày hội lớn của làng nên tôi cũng vui lắm”.
Lần lượt từng người đem đến, hàng rượu ghè cứ nối dài thêm, món ăn cũng đa dạng với lá mì, cơm lam, thịt nướng… do bà con tự chuẩn bị. Một con bò được ngả thịt để dân làng vui hội. Bà con khoác lên mình bộ trang phục truyền thống, tập trung về trước nhà rông mong chờ đến giờ khai hội.
Đại diện 5 gia đình tiêu biểu của làng Kon Măh ký kết giao ước thi đua trước sự chứng kiến của các đại biểu. Ảnh: Phương Linh
Đại diện 5 gia đình tiêu biểu của làng Kon Măh ký kết giao ước thi đua trước sự chứng kiến của các đại biểu. Ảnh: Phương Linh
Không chỉ người lớn mà các em thiếu nhi cũng rất háo hức trước ngày hội, đặc biệt là đội cồng chiêng “nhí”. Dù đã tham gia nhiều hội thi, hội diễn nhưng em Ngôn (14 tuổi) cùng các bạn trong đội khá hồi hộp đợi đến giờ biểu diễn tại ngày hội của làng. “Em và các bạn cùng nhau tập luyện 5 buổi để tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của làng. Lâu lắm rồi làng mới lại có ngày hội lớn, mọi người cùng đến chung vui nên cả đội cồng chiêng cũng mong ngóng lắm”-Ngôn chia sẻ.  
Đúng 14 giờ 30 phút, ngày hội chính thức bắt đầu với tiết mục hòa tấu nhạc cụ đặc sắc do các em thiếu nhi trong làng biểu diễn. Không khí của ngày hội càng lúc càng trở nên sôi nổi với các tiết mục văn nghệ, biểu diễn cồng chiêng. 
Tiết mục biểu diễn của đội cồng chiêng
Tiết mục biểu diễn của đội cồng chiêng "nhí" làng Kon Măh tại ngày hội. Ảnh: Phương Linh
Cần nỗ lực giảm nghèo
Làng Kon Măh hiện có 101 hộ với 486 khẩu, trong đó 97,02% là người Bahnar. Những năm qua, được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp chính quyền, sự đoàn kết, nỗ lực của bà con, diện mạo làng Kon Măh ngày càng khởi sắc. Làng có 11 đảng viên, 55 đoàn viên, 101 hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ, 42 hội viên Hội Nông dân, 16 hội viên Hội Cựu Chiến binh.
Phát biểu tại ngày hội, ông Im-Trưởng thôn Kon Măh-cho biết: “Thời gian qua, Ban Công tác Mặt trận làng đã phối hợp vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế gắn với thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp. Bà con đã biết cải tạo vườn tạp, đưa các loại cây, con có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế vào sản xuất, chăn nuôi, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Nhiều gia đình có mức thu nhập cao”. 
Tỉ mỉ châm nước thật đầy vào từng ghè rượu, già Yinh vui vẻ nói: “Trước đây, nhà mình cũng như nhiều nhà khác trong làng khổ lắm, năm nào cũng thiếu ăn, nhà cửa tạm bợ. Nhờ sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, chính quyền mà tôi và bà con thay đổi suy nghĩ, biết cách làm ăn, từng bước thay đổi cuộc sống”. Giờ đây, gia đình già Yinh đang nuôi 6 con bò sinh sản, 50 con gà, vịt, trồng 2 ha cao su, 1,5 ha mì, 4 ha bời lời, 1 ha lúa… Trung bình mỗi năm, gia đình thu lời 150 triệu đồng. Nhờ đó, chất lượng cuộc sống ngày được nâng lên.
Không chỉ có nhiều bước tiến về kinh tế, làng Kon Măh còn là điểm sáng trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái. Đặc biệt, hiện nay, làng có 3 đội chiêng thu hút nhiều người, nhất là thanh-thiếu nhi tham gia luyện tập, biểu diễn.
Năm 2020, làng có 75 hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", làng được công nhận khu dân cư văn hóa nhiều năm liền. 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường và duy trì tốt sĩ số. 100% hộ dân dùng nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh, 100% hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh, trên 50% hộ có hố chứa rác thải sinh hoạt. Tình hình an ninh trật tự của làng luôn được giữ vững. 100% hộ tự nguyện đăng ký thực hiện tốt quy ước, hương ước của làng; tỷ lệ thanh niên khám tuyển và lên đường nhập ngũ đạt 100%... 
Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của làng Kon Măh. Ảnh: Phương Linh
Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc làng Kon Măh. Ảnh: Phương Linh
Dự và chung vui cùng dân làng Kon Măh, đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, thống nhất, sự nỗ lực cố gắng của Chi bộ, Ban Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân đã cộng đồng trách nhiệm đóng góp sức lực xây dựng làng trong thời gian qua. Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt ấn tượng với việc gìn giữ, phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng của làng. Đây là điều mà dân làng cần tiếp tục duy trì; xã, huyện cần nhân rộng.
Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Công tác Mặt trận làng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết thực hiện 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với việc thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận và các đoàn thể phát động. Bà con phải biết sử dụng đất đai có hiệu quả; xác định và chọn các loại cây, con để sản xuất, chăn nuôi phù hợp; biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống; biết chi tiêu có kế hoạch để tích lũy phòng khi khó khăn, ốm đau, thiên tai; tuyên truyền, giáo dục con em phòng tránh tệ nạn xã hội; giữ gìn an ninh trật tự trong làng, trong xã… 
Trước thực tế làng còn đến 21 hộ nghèo, 22 hộ cận nghèo, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành chỉ đạo chính quyền, các ban, ngành của huyện Chư Păh, xã Hà Tây cần tiếp tục rà soát, quan tâm hỗ trợ, huy động sự đóng góp của cộng đồng để cùng với các chế độ, chính sách của Nhà nước tập trung giúp đỡ các hộ khó khăn, hộ nghèo sớm thoát nghèo, phấn đấu giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo làng Kon Măh trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân, mỗi gia đình, mỗi người trong làng phải gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hương ước, quy ước ở khu dân cư; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân gắn với việc phát huy dân chủ trong đời sống xã hội trên tất cả các lĩnh vực, các công việc của làng…
Chủ tịch UBND tỉnh tin rằng, thời gian tới, với sự nỗ lực, đoàn kết, làng Kon Măh sẽ phấn đấu trở thành làng nông thôn mới, làng nông thôn mới kiểu mẫu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 
Đồng chí ..... Ảnh: Phương Linh
Đồng chí Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà các hộ khó khăn của làng Kon Măh. Ảnh: Phương Linh
Tại ngày hội, Ban Công tác Mặt trận làng Kon Măh đã phát động nhân dân thi đua chào mừng thành công đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, 5 hộ dân tiêu biểu đại diện cho 101 hộ của làng đã ký kết giao ước thi đua.
Sau phần lễ, bà con tiếp tục vui phần hội rộn rã bên mái nhà rông, thưởng thức những ghè rượu cần và các món ẩm thực đặc sắc. Tiếng cồng chiêng trầm bổng lan ra khắp núi rừng.

Tại ngày hội, cá nhân Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 ngôi nhà (50 triệu đồng/nhà) cho 2 gia đình khó khăn về nhà ở của làng Kon Măh, tặng 1 ti vi cho tập thể dân làng. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đại diện Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng làng 1 phần quà và 2 triệu đồng, tặng 10 suất quà cho 10 hộ nghèo. Huyện ủy Chư Păh cũng tặng suất quà cho làng. Ủy ban nhân dân xã Hà Tây tặng 1 phần quà cho cán bộ và nhân dân làng Kon Măh, trao chứng nhận gia đình văn hóa cho 75 gia đình, tặng giấy khen cho 3 gia đình văn hóa xuất sắc tiêu biểu của làng. 

PHƯƠNG LINH

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.