Các cộng đồng dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020), sáng 10-11, Ban Công tác Mặt trận làng Nhang Lớn (xã Đak Kơ Ning, huyện Kông Chro), tổ dân phố 5 (phường An Bình, thị xã An Khê), thôn Tung Mo B (xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh) đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
* Về dự và chung vui người dân làng Nhang Lớn có các đồng chí: Rah Lan Chung-Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể huyện Kông Chro và xã Đak Kơ Ning.
Làng Nhang Lớn hiện có 164 hộ với 707 khẩu, trong đó có 146 hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Trong những năm qua, Ban Công tác Mặt trận làng thường xuyên phối hợp với hệ thống chính trị của huyện và xã tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tập trung phát kinh tế, giảm nghèo bền vững. Qua đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng cao. Đến nay, làng còn 10 hộ nghèo và 7 hộ cận nghèo; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Người dân làng Nhang Lớn ký kết  giao ước thi đua năm 2021  dưới sự chứng kiến của ddaij biệu tham dự Ngày hội
Người dân làng Nhang Lớn ký kết giao ước thi đua năm 2021 dưới sự chứng kiến của đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Nguyễn Diệp

Phát biểu tại ngày hội, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực của người dân làng Nhang Lớn. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, cấp ủy, Ban Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận làng tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt và hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cũng như các phong trào, cuộc vận động để mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã trao tặng phần quà cho cán bộ và người dân làng Nhang Lớn. Huyện Kông Chro cũng trao tặng phần quà cho dân làng; UBND xã Đak Kơ Ning tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa năm 2020.
* Sáng 10-11, đồng chí Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Thị ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể thị xã An Khê; đại diện chính quyền phường An Bình đã về dự và chung với người dân tổ dân phố 5 trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Tổ dân phố 5 hiện có 315 hộ với 1.083 khẩu. Chi bộ tổ dân phố có 33 đảng viên. Trong 3 năm liên tục (2017-2019), tổ dân phố đều được UBND thị xã An Khê công nhận danh hiệu văn hóa; trong tổ có 281 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”(chiếm hơn 89%). Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các tôn giáo hoạt động đúng theo quy định. Nhờ đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, đến nay, tổ dân phố 5 chỉ còn 1 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng/năm.
Đại diện các hộ dân ký kết giao ước thi đua trước sự chứng kiến của các đại biểu. Ảnh Ngọc Minh
Đại diện các hộ dân ký kết giao ước thi đua trước sự chứng kiến của đại biểu tham dự ngày hội. Ảnh: Ngọc Minh
Phát biểu tại ngày hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Thanh Bình đã ghi nhận và biểu dương những kết quả nhân dân tổ dân phố 5 đạt được; đồng thời mong muốn trong thời gian, người dân tiếp tục đoàn kết, phát huy tinh thần tương thân tương ái giúp nhau phát triển kinh tế, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.
Dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Thái Thanh Bình đã trao phần quà cho cán bộ và nhân dân tổ dân phố 5; Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê tặng quà cho nhân dân trông tổ; Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tặng quà cho hộ nghèo…
Tại ngày hội, Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 5 đã kêu gọi cán bộ và nhân dân quyên góp được hơn 2,3 triệu đồng để ủng hộ người dân vùng lũ miền Trung.

* Cũng trong sáng 10-11, Đại tá Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; ông Huỳnh Minh Thuận-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chư Pưh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh…đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Tung Mo B, xã Ia Dreng.

Thôn Tung Mo B hiện có 184 hộ với hơn 700 khẩu thuộc dân tộc, trong đó có 101 hộ là người Jrai. Hiện thôn còn 9 hộ nghèo và 27 hộ cận nghèo. Đời sống của bà con chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Chi bộ thôn hiện có 11 đảng viên. Thời gian qua, người dân trong thôn đã tích cực hưởng ứng phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân thương ái. 

Đại tá Rah Lan Lâm (ngoài cùng bên phải) trao quà của tỉnh cho tập thể thôn Tung Mo B
Đại tá Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao quà của tỉnh cho tập thể thôn Tung Mo B (xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh). Ảnh: Văn Ngọc

Theo đó trong năm 2020, 100% hộ dân trong thôn thực hiện nghiêm túc các quy định, quy ước về nếp sống văn minh, bài trừ hủ tục trong ma chay, cưới hỏi; 98% trẻ em trong độ tuổi được đến trường... Thôn có 147/184 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chiếm 80%, tăng 21 hộ so với năm 2019. Số hộ đạt chuẩn “Gia đình văn hóa” trong 3 năm liền (2018-2020) là 122 hộ. Thôn Tung Mo B cũng đã 9 năm liền đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”. 

Tại ngày hội, UBND xã Ia Dreng đã khen thưởng 3 hộ dân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và trao chứng nhận “Gia đình văn hóa” cho các hộ gia đình trong thôn. Đại tá Rah Lan Lâm và ông Huỳnh Minh Thuận cũng đã trao các phần quà của tỉnh, huyện cho tập thể thôn Tung Mo B. Ngoài ra, cá nhân Đại tá Rah Lan Lâm cũng tặng 1 phần quà cho tập thể thôn và 2 hộ chính sách của thôn. 

NHÓM PHÓNG VIÊN

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.