Gia Lai: Bão số 9 gây thiệt hại nhiều tài sản, 1 người bị thương do tường sập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9, từ sáng 28-10, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xuất hiện gió mạnh tại nhiều địa phương trong tỉnh kèm theo mưa to đến rất to. Đặc biệt, gió mạnh từ sáng sớm đã làm ngã đổ nhiều cây xanh, bảng hiệu và hoa màu ở nhiều địa phương. Đặc biệt, tại TP. Pleiku xảy ra một vụ sập tường nhà dân khiến 1 người bị thương nặng.
 Nhà dân ở xã Ia Hiao, Phú Thiện bị tốc mái. Ảnh: Quang Tấn
Nhà dân ở xã Ia Hiao, Phú Thiện bị tốc mái. Ảnh: Quang Tấn
Cây đổ ngã cũng làm hư hỏng mái tôn của 3 trường học trên địa bàn Chư Sê. Ảnh: Quang Tấn
Cây đổ ngã cũng làm hư hỏng mái tôn của 3 trường học trên địa bàn Chư Sê. Ảnh: Quang Tấn
Theo đó, tại huyện Chư Sê, mưa lớn kèm gió mạnh đã làm tường rào khuôn viên UBND xã Ia Blang bị ngã đổ hơn 15 m; điểm trường làng Vơng Chép (xã Ayun) và Trường Mẫu giáo làng Chư Ruồi Sul (xã Kông Htok) bị tốc mái. Bên cạnh đó, 9 nhà dân trên địa bàn huyện cũng bị tốc mái. Trong đó, xã Hbông 2 căn, Ia Glai 1 căn, xã Al Bă 1 căn, Ia Tiêm 3 căn và Ia Ko 2 căn. Ngoài ra, có 2 công trình điện tại xã Ia Blang và Hbông bị hư hỏng; 40 ha lúa bị ngã đổ tại xã Kông Htok; 1 trụ điện chiếu sáng và 1 biển báo trên đường Phan Đình Phùng bị ngã đổ; cổng làng văn hóa thôn Kênh Siêu (xã Chư Pơng) bị đổ sập.
 Nhà dân trên địa bàn huyện Chư Sê đã bị tốc mái do bão. Ảnh: Quang Tấn
Nhà dân trên địa bàn huyện Chư Sê đã bị tốc mái do bão. Ảnh: Quang Tấn
Trụ điện tại thôn 6, xã Ia Blang, Chư Sê bị nghiên 45 độ. Ảnh: Quang Tấn
Trụ điện tại thôn 6, xã Ia Blang, Chư Sê bị nghiên 45 độ. Ảnh: Quang Tấn

Tại xã Ia Hiao (huyện Phú Thiện) có 3 nhà dân bị tốc mái (1 ở thôn Chư Knông, 2 ở thôn Đoàn Kết). Trong đó, có một hộ bị thiệt hại nặng do toàn bộ dàn pin năng lượng mặt trời áp mái bị hư hỏng.
Tại TP. Pleiku, gió mạnh đã làm nhiều cây xanh trên địa bàn bị ngã đổ, nhiều tường rào bị sập. Đặc biệt, tại thành phố xảy ra vụ sập tường rào nhà dân khiến 1 người bị thương nặng. Cụ thể, khoảng 9 giờ 20 phút ngày 28-10, vì mưa to gió lớn nên anh Pyan (SN 1988, trú tại làng Ia Lang, phường Chi Lăng, TP. Pleiku) đã vào trú trong một căn chòi tạm bợ được giăng bạt tại khu vực ngã tư đường Lê Thị Riêng-Nguyễn Viết Xuân (thuộc phường Hội Phú, TP. Pleiku). Khi đang trú mưa tại đây, một phần bức tường của căn nhà phía sau bỗng nhiên đổ sập rơi vào vùng đầu của anh Pyan. 
Anh Pyan được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: Văn Ngọc
Anh Pyan được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: Văn Ngọc
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân trong khu vực đã cùng Công an phường Hội Phú tiến hành cứu hộ và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Hữu Quế-Chủ tịch UBND TP. Pleiku-cho biết đã nắm thông tin về vụ việc và chỉ đạo Công an TP. Pleiku khẩn trương điều tra, xác minh.  
Còn tại các huyện, thị xã phía Đông tỉnh, mưa lớn kèm gió mạnh đã làm hàng trăm héc ta mía của người dân bị ngã rạp; nhiều cây xanh bị bật gốc gây thiệt hại tài sản của người dân và công trình công cộng. 
Một cây cổ thụ ngã đổ làm sập tường UBND xã Tân An, huyện Đak Pơ. Ảnh: Lê Nam
Một cây cổ thụ ngã đổ làm sập tường rào trụ sở UBND xã Tân An, huyện Đak Pơ. Ảnh: Lê Nam
Nhiều diện tích mía của người dân xã huyện, thị phía Đông bị ngã đổ. Ảnh: Lê Nam
Nhiều diện tích mía của người dân ở khu vực phía Đông bị ngã đổ. Ảnh: Lê Nam
Hiện toàn bộ các huyện, thị xã phía Đông tỉnh bị mất điện do sự cố đường dây 110 kV của tỉnh Bình Định cấp cho trạm biến áp 11 0kV thị xã An Khê và huyện Kbang.
Theo ông Mã Văn Tình-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kbang, từ tối 27-10 đến nay, trên địa bàn huyện có mưa vừa đến mưa to khiến mực nước các sông suối lên cao làm 8 ngầm tràn giao thông ở các xã Kon Pne, Đak Hlơ, Kông Pla bị ngập, gây chia cắt. Toàn huyện có 57 ha lúa, 4,2 ha rau màu, 145 ha mía bị ngã đổ. 
 
Ngầm tràn làng Kun (xã Yang Nam, huyện Kông Chro). Ảnh:  Lê Nam
Ngầm tràn làng Kun (xã Yang Nam, huyện Kông Chro) bị ngập gây chia cắt giao thông. Ảnh: Lê Nam


Tại huyện Kông Chro, gió lớn đã là tốc mái 9 nhà dân ở các xã Sró, Chư Krêy, Đak Song; dãy nhà giáo viên của Trường Tiểu học và THCS xã Sró và nhà rông làng Châu (xã Chư Krêy) cũng bị tốc mái. Mực nước các sông suối lên cao cũng làm 6 ngầm tràn giao thông ở các xã An Trung, Yang Nam, Đak Kơ Ning, Đak Tpang, Đak Pling bị ngập, gây chia cắt. Hiện UBND các xã đã cử lực lượng trực chốt tại các điểm này. Ngoài ra, gió lớn cũng làm nhiều cây xanh, bảng tuyên truyền, công trình công cộng bị đổ ngã, gây nhiều thiệt hại.

ây xanh trên đường Nguyễn Huệ, thị xã Ayun Pa bị đổ chắn ngang đường.  Ảnh: Ngọc Sang
Cây xanh trên đường Nguyễn Huệ, thị xã Ayun Pa bị đổ chắn ngang đường. Ảnh: Ngọc Sang
Tại thị xã Ayun Pa, mực nước sông Ba đoạn qua cầu Bến Mộng đang lên cao. Nhiều cây xanh, hoa màu của người dân bị ngã đổ do mưa to, gió lớn.
Hoa màu của người dân thị xã Ayun Pa bị đổ ngã.  Ảnh: Ngọc Sang
Hoa màu của người dân thị xã Ayun Pa bị đổ ngã. Ảnh: Ngọc Sang
Một căn nhà ở đường lê hồng phong, thị xã ayun pa bị tốc mái. Ảnh: Ngọc Sang
Một căn nhà ở đường Lê Hồng Phong (thị xã Ayun Pa) bị tốc mái. Ảnh: Ngọc Sang
Dãy nhà giáo viên của Trường Tiểu học và THCS xã Sró bị tốc mái. Ảnh: Lê Nam
Dãy nhà giáo viên của Trường Tiểu học và THCS xã Sró (huyện Kông Chro) bị tốc mái. Ảnh: Lê Nam
Cũng trong sáng 28-10, tỉnh đã thành lập 3 đoàn kiểm tra tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 9 gây ra. Trong đó, đoàn công tác do đồng chí Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại một số khu vực ở các huyện, thị xã phía Đông tỉnh; 2 đoàn còn lại kiểm tra tại khu vực Đông Nam và phía Tây tỉnh.
Gió giật mạnh làm gẫy cây xanh trên đường Hoàng Văn Thụ làm hỏng 1 xe ô tô đậu bên đường. Ảnh: Đức Thụy
Gió giật mạnh làm gãy cây xanh trên đường Hoàng Văn Thụ (TP. Pleiku) khiến 1 xe ô tô đậu bên đường bị hư hỏng. Ảnh: Đức Thụy
Do ảnh hưởng của bão số 9, UBND tỉnh đã có công văn cho phép tất cả học sinh được nghỉ học để phòng tránh bão. Ảnh: Đức Thụy
Do ảnh hưởng của bão số 9, UBND tỉnh đã có công văn cho phép tất cả học sinh được nghỉ học để phòng tránh bão. Ảnh: Đức Thụy
Gió giật mạnh làm bật gốc cây xanh trên đường trần hung đạo Tp.Pleiku. Ảnh: Đức Thụy
Gió giật mạnh làm bật gốc cây xanh trên đường Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku. Ảnh: Đức Thụy
Cây xanh ngã đổ dưới chân đèo Chư Sê gây ách tắc giao thông. Ảnh: Ngọc Sang
Cây xanh ngã đổ dưới chân đèo Chư Sê gây ách tắc giao thông. Ảnh: Ngọc Sang
Báo Gia Lai điện tử sẽ tiếp tục cập nhật tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 9 gây ra tại các địa phương trong tỉnh.
NHÓM PHÓNG VIÊN   

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.