Đak Đoa kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ huyện và khánh thành Khu lưu niệm Anh hùng Wừu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 20-10, tại Khu lưu niệm Anh hùng Wừu (xã Đak Sơ Mei), Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ huyện (20/10/1950-20/10/2020) và khánh thành Di tích lịch sử Khu lưu niệm Anh hùng Wừu.



Dự buổi lễ có đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; một số đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện lãnh đạo một số huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo huyện Đak Đoa qua các thời kỳ và đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện.

Cắt băng khánh thành Di tích lịch sử Khu lưu niệm Anh hừng Wừu. Ảnh: Quang Tấn
Cắt băng khánh thành Di tích lịch sử Khu lưu niệm Anh hùng Wừu. Ảnh: Quang Tấn


Tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Đak Đoa Nguyễn Hữu Thọ đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ huyện. Ngày 20-10-1950, Đảng bộ huyện Plei Kon (tiền thân của Đảng bộ huyện Đak Đoa) được thành lập. Trải qua các chặng đường lịch sử, Đảng bộ huyện đã không ngừng lớn mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đảng bộ đã viết lên những trang sử hào hùng trong những năm kháng chiến chống quân xâm lược cũng như trong thời kỳ đổi mới, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp; được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý.

Trong suốt những năm kháng chiến ác liệt đã có nhiều tên đất, tên người ở huyện Đak Đoa được khắc ghi vào lịch sử tỉnh nhà và của đất nước. Trong đó, tiêu biểu nhất là tấm gương Anh hùng Wừu. Với tinh thần chiến đấu ngoan cường và sự hy sinh anh dũng, năm 1956, Bok Wừu được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Ghi nhận những công lao của Bok Wừu, được sự đồng ý của tỉnh, năm 2018, huyện Đak Đoa đã đầu tư xây dựng Di tích lịch sử Khu lưu niệm Anh hùng Wừu tại quê hương ông. Đến nay, công trình đã cơ bản hoàn thành với tổng kinh phí hơn 11,5 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước và nguồn xã hội hóa.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Châu Ngọc Tuấn đã chúc mừng, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đak Đoa đạt được trong những năm qua. Đồng thời, chúc mừng sự kiện khánh thành Di tích lịch sử cấp tỉnh Khu lưu niệm Anh hùng Wừu. Đây là sự tri ân đối với các thế hệ đi trước, là biểu tượng cho ý chí, nghị lực để các tầng lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Đak Đoa phấn đấu học tập, noi theo.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Để khai thác được tiềm năng, lợi thế cũng như để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Đak Đoa cần phát huy mạnh mẽ truyền thống của huyện anh hùng và những thành quả đã đạt được, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, nắm bắt thời cơ, sớm cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) đề ra.

“Thường xuyên coi trọng và làm tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt cấp huyện và cấp xã đảm bảo về tiêu chuẩn trình độ, năng lực, có phẩm chất đạo đức cách mạng, thực sự gương mẫu trong công việc, đề cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Huy động mọi nguồn lực vào khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế vốn có, gắn với đẩy mạnh các giải pháp thu hút đầu tư vào các dự án lớn, tạo đột phá trong phát triển kinh tế. Đặc biệt, Đak Đoa cần đi đầu trong thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững. Sớm đưa dự án cụm công nghiệp huyện đi vào khai thác và hoạt động, trong đó chú trọng công nghiệp chế biến và phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Cùng với đó, huyện cần tích cực rà soát, quản lý chặt chẽ quỹ đất, các khu quy hoạch để thu hút đầu tư, cùng với tỉnh tạo cơ chế để các nhà đầu tư sớm triển khai các dự án đã được phê duyệt…”-Phó Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trao bức tướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho Đảng bộ huyện Đak Đoa. Ảnh: Quang Tấn
Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn (thứ 2 từ trái sang) trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho Đảng bộ huyện Đak Đoa. Ảnh: Quang Tấn


Trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho Đảng bộ huyện Đak Đoa với nội dung: Đảng bộ huyện Đak Đoa “70 năm đoàn kết-xây dựng và phát triển”, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn cũng bày tỏ tin tưởng với truyền thống và thành quả đạt được qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đak Đoa sẽ đoàn kết một lòng, nỗ lực, quyết tâm cao, tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức để xây dựng huyện nhà phát triển vững chắc trong giai đoạn mới.

Trao giải cuộc thi viết tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1945-2020.  Ảnh: Quang Tấn
Trao giải cuộc thi viết tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ huyện Đak Đoa giai đoạn 1945-2020. Ảnh: Quang Tấn


Dịp này, huyện Đak Đoa cũng đã trao giải cuộc thi viết tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ huyện giai đoạn 1945-2020 và phát động xã hội hóa ủng hộ kinh phí để hoàn thiện khu Di tích lịch sử Khu lưu niệm Anh hùng Wừu.

QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.