Các địa phương ở Gia Lai triển khai ứng phó bão số 9

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trước tốc độ di chuyển nhanh, mạnh bất ngờ của cơn bão số 9 (bão Molave), Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng-chống thiên tai đã có công điện đề nghị Ban Chỉ huy Phòng-chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Tây Nguyên, trong đó có Gia Lai khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra.
Theo đó, sau khi đổ bộ vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên, bão số 9 tiếp đi vào Tây Nguyên với sức gió còn rất mạnh, khả năng gây ra mưa lớn, sạt lở đất… Dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên cho biết, từ đêm 27-10 đến hết ngày 28-10, thời tiết trên địa bàn tỉnh Gia Lai có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 80-120 mm, gió mạnh cấp 4-5, giật cấp 7. Riêng khu vực phía Đông và Đông Bắc tỉnh, lượng phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 200 mm, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10, nguy cơ làm tốc mái nhà, sập đổ nhà cấp 4, cột điện nhỏ và ngã đổ hồ tiêu, cà phê là rất lớn. Nguy cơ xảy ra lũ quét, ngập úng, sạt lở đất tập trung chủ yếu tại các huyện, thị xã phía Đông và Đông Nam tỉnh.
Chiều 27-10 Công ty Điện lực Gia Lai tổ chức cắt tỉa cây xanh tránh vướng vào lưới điện. Ảnh: Nguyễn Diệp
Chiều 27-10, Công ty Điện lực Gia Lai tổ chức cắt tỉa cây xanh trên địa bàn TP. Pleiku để tránh vướng vào lưới điện. Ảnh: Nguyễn Diệp
Trước những diễn biến phức tạp và khó lường của cơn bão số 9 ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh, hiện nay, các địa phương trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra. Ông Đinh Xuân Duyên-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Krông Pa-cho biết: Trước những dự báo về cơn bão số 9, Ban Chỉ huy Phòng-chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện và các xã, thị trấn đã tổ chức lực lượng túc trực 24/24 giờ để theo dõi sát sao diễn biến thời tiết. Huyện cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện và vật dụng cần thiết như áo phao, áo mưa, đèn pin… cùng nguồn lương thực và tiền mặt để hỗ trợ kịp thời cho người dân khi có hiện tượng ngập lụt xảy ra. Đặc biệt, huyện đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân các xã sinh sống dọc sông Ba không đi qua sông suối và những vùng bị ngập để hạn chế nguy hiểm đến tính mạng…
Tương tự, tại huyện biên giới Đức Cơ, ông Trần Ngọc Phận-Phó Chủ tịch UBND huyện-thông tin: Huyện ủy, UBND huyện đã triển khai quyết liệt những giải pháp theo đúng văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh đến người dân các xã, thị trấn. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng như Quân đội, Công an, Bộ đội Biên phòng và các xã, thị trấn đã túc trực nghiêm túc 24/24 giờ theo dõi diễn biến thời tiết để có giải pháp ứng phó kịp thời. Đặc biệt, lãnh đạo huyện đã đi kiểm tra trực tiếp tại các xã biên giới, kêu gọi người dân về nhà, không cho ngủ lại nhà rẫy; đồng thời vận động họ gia cố nhà cửa và chuồng trại chăn nuôi đảm bảo.
Còn tại Đak Pơ, ông Nguyễn Trường-Chủ tịch UBND huyện-cho hay: Huyện đã có công văn hỏa tốc yêu cầu các thành viên Ban Chỉ huy Phòng-chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện và các xã, thị trấn, các chủ đầu tư hồ, đập thủy lợi khẩn trương triển khai rà soát các khu vực nguy hiểm, nhất là những nơi có nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt sâu… để chủ động sơ tán dân và tài sản khi có tình huống nguy hiểm. Huyện cũng chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành pháp luật của các chủ hồ, đập thủy lợi về đảm bảo an toàn đập, bảo đảm an toàn vùng hạ du. Các địa phương chuẩn bị nguồn lương thực theo phương châm "4 tại chỗ" để chủ động hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả… 
Cũng trong chiều 27-10, UBND tỉnh đã có Công văn hỏa tốc số 2188/UBND-NL về khẩn trương triển khai công tác ứng phó bão số 9. Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các địa phương và các chủ công trình đầu tư tập trung triển khai thực hiện nghiêm các công điện của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng-chống thiên tai cũng như công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ theo dõi diễn biến mưa lũ. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi diễn biến mưa bão, căn cứ tình hình thực tế để cho học sinh nghỉ học…
NGUYỄN DIỆP

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.