Gia Lai: Xe tải đấu đầu, thanh niên tử vong khi đã gửi thiệp cưới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng 4-9 tại Km 1617+600 quốc lộ 14 (đoạn qua thôn Phú Vinh, xã Ia Băng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) khiến 1 người tử vong. 
Thời điểm trên, anh Nguyễn Hữu Tình (SN 1995, trú tại làng Tơ Quah, xã Chư Á, TP. Pleiku) điều khiển xe tải chở thư báo BKS 51D-405.90 lưu thông theo hướng Đak Lak-Gia Lai, trên xe có chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1994, trú tại thôn 4, xã Đak Krong, huyện Đak Đoa), là vợ chưa cưới của anh Tình. Khi đến đoạn Km 1617+600 trên quốc lộ 14 thì đã xảy ra tai nạn với xe tải BKS 47C-225.07 do anh Nguyễn Lương Huy Hiệp (SN 1995, trú tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak) điều khiển theo hướng ngược lại, trên xe có phụ xe là anh Nguyễn Viết Hoàng (SN 1983, trú tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak).
Vụ tai nạn khiến phần đầu của 2 xe bị hư hỏng nặng. Anh Tình và chị Hiền bị mắc kẹt trong cabin xe với nhiều chấn thương. 2 người đi trên xe tải BKS 47C-225.07 chỉ bị thương nhẹ.
Anh Nguyễn Văn Hòa-một người dân sống gần nơi xảy ra vụ tai nạn-cho hay: “Lúc đó, tôi cũng vừa mới ngủ dậy thì nghe tiếng động rất mạnh nên chạy ra xem thì thấy 2 chiếc xe tông nhau nát phần đầu. Phần đầu 1 chiếc xe lao xuống cống nước ven đường. Cặp nam nữ trên xe thư báo bị kẹt trong cabin, máu chảy rất nhiều, trên người bị nhiều mảnh vỡ của kính găm vào nên tôi cùng mọi người hô hoán gọi lực lượng Công an, đồng thời hỗ trợ kéo nạn nhân ra ngoài để đưa đi cấp cứu”.
Điểm va chạm nằm trên làn đường dành cho xe hướng Đak Lak đi Gia Lai. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Điểm va chạm nằm trên làn đường dành cho xe hướng Đak Lak đi Gia Lai. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Theo ghi nhận của P.V tại hiện trường, sau vụ tai nạn, chiếc xe thư báo BKS 51D-405.90 đã quay hẳn đầu về hướng tỉnh Đak Lak, một cánh cửa bị rời hẳn ra ngoài. Phần đầu của chiếc xe tải BKS 47C-225.07 lọt hẳn xuống cống nước bên đường. Nhiều mảnh vỡ của 2 xe nằm la liệt trên mặt đường. Vị trí của 2 xe sau vụ tai nạn nằm bên làn đường dành cho xe lưu thông hướng Đak Lak-Gia Lai.
Khoảng 5 giờ 40 phút sáng cùng ngày, 2 nạn nhân được đưa đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Anh Tình bị chấn thương sọ não kín cùng đa chấn thương nhiều bộ phận nên dù lực lượng y tế nỗ lực cứu chữa nhưng đã tử vong tại đây. Chị Hiền bị chấn thương lồng ngực, sang chấn đầu và đốt sống cổ, hiện vẫn đang bất tỉnh, được điều trị tại Khoa Ngoại Tổng quát. Ngay trong sáng 4-9, thi thể anh Tình đã được bàn giao cho gia đình để làm lễ an táng.
Trong ngôi nhà nằm ở cuối làng Tơ Quah, bà Nguyễn Thị Thanh Thuận (mẹ anh Tình) không kìm nén được nỗi đau xót ập đến quá bất ngờ. Bà quỳ gục xuống chiếc giường nơi đặt thi thể cậu con trai. Anh Tình là con lớn trong gia đình có 2 anh em. Anh cùng chị Hiền đã quan hệ tình cảm từ lâu và dự định kết hôn từ năm 2018. Tuy nhiên, cùng năm đó, cha anh Tình bị đột quỵ qua đời khiến đám cưới phải hoãn lại. Khi đã mãn tang, 2 gia đình đã quyết định làm đám hỏi để đôi trẻ có thể cùng về chung sống. Những ngày qua, anh Tình và chị Hiền đã viết thiệp cưới mời mọi người đến chung vui vào giữa tháng 9-2020.
Bà Thuận đau xót trước cái chết đột ngột của con trai. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Bà Thuận đau xót trước cái chết đột ngột của con trai. Ảnh: Lê Văn Ngọc
"Ba nó mất đột ngột quá để lại mình tôi với 2 con nên Tình thương mẹ lắm. Nó đi làm tài xế rất chăm chỉ, ngoan ngoãn. Nó bảo tích góp tiền để lấy vợ rồi sẽ sinh cho bà nội đứa cháu bế bồng. 2 đứa nó hay quấn quýt với nhau, tôi mừng lắm vì nghĩ con mình cuối cùng cũng chuẩn bị có tổ ấm. Ai ngờ đâu tai họa lại ập đến với nó như thế này. Tôi biết phải sống làm sao?”-bà Thuận nức nở.
Cũng như bà Thuận, bà Đỗ Thị Biển (mẹ chị Hiền) khóc nấc lên liên tục. Bà Biển nghẹn ngào: “Hai đứa nó chờ ngày cưới lâu rồi nên háo hức lắm. Ngày cưới đã định, vợ chồng tôi cũng mời bà con chòm xóm rồi. Bình thường Hiền đi bán điện thoại di động còn Tình làm tài xế. Hiền xin đi theo mấy lần nhưng chồng nó cản không cho đi vì sợ vợ mệt. Chiều qua, Hiền cứ bảo đi với chồng cho vui một chuyến cho biết sau đó sẽ về làm ca chiều, thế mà về gần tới rồi thì lại bị như vậy”.
Được biết, sau khi vụ tai nạn xảy ra, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phối hợp cùng Công an huyện Chư Prông đưa nạn nhân đi cấp cứu, giải tỏa hiện trường, đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực. Hiện vụ việc đang được lực lượng Công an điều tra làm rõ.

.

LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.