Ayun Pa chú trọng xây dựng đời sống văn hóa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được các cấp, ngành trên địa bàn thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đẩy mạnh triển khai và đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo đà phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Những kết quả đáng khích lệ
Nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các đơn vị, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thị xã Ayun Pa đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp vận động, thực hiện phong trào. Nhờ vậy, bộ mặt nông thôn, đô thị ngày càng khởi sắc, đời sống người dân được nâng cao.
Trong phong trào xây dựng môi trường văn hóa, năm 2019, có 67/68 đơn vị được công nhận là công sở văn hóa, đạt 98%. Nhiều khu dân cư thực hiện tốt chính sách dân số, không phát sinh các vụ vi phạm pháp luật; người dân nhiều thôn, buôn đã khắc phục tình trạng thả rông gia súc, nuôi nhốt gia súc dưới gầm nhà sàn, xây dựng được nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh; đường làng, ngõ xóm được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp.  
Hội viên nông dân phường Hòa Bình (thị xã Ayun Pa) vui mừng nhận vốn vay từ dự án Chăn nuôi gà ta thả vườn. Ảnh: Vũ Chi
Hội viên nông dân phường Hòa Bình (thị xã Ayun Pa) vui mừng nhận vốn vay từ dự án chăn nuôi gà ta thả vườn. Ảnh: Vũ Chi
Các thiết chế, phong trào, hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được quan tâm. Đến nay, trên địa bàn thị xã có 42 nhà văn hóa đã được xây dựng và đi vào hoạt động; có 3 sân bóng mini nhân tạo; có 4 xã có trung tâm văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu của người dân. Hàng năm, trên địa bàn diễn ra 15 giải thi đấu các môn thể dục thể thao, hội thi văn hóa các dân tộc thiểu số. Ước tính toàn thị xã có 35% người dân tham gia tập luyện thể thao thường xuyên, 65% gia đình tập luyện thể thao, 100% trường học đảm bảo công tác giáo dục thể chất. Đặc biệt, UBND thị xã đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị phục dựng nhiều lễ hội truyền thống như: lễ cúng bến nước, lễ cầu mưa, lễ cưới truyền thống… nhằm bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.
Nổi bật trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là phong trào xây dựng gia đình văn hóa; thôn, làng, tổ dân phố văn hóa. Tổng số gia đình văn hóa được công nhận năm 2019 là 7.845/8.902 hộ, đạt 88%; 48/49 thôn, làng, tổ dân phố được công nhận, đạt 97,9%.
Nhiều điển hình tiêu biểu
Tiêu biểu trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa là gia đình ông Ksor Chuel (buôn Rưng Ma Nhiu, xã Ia Rbol). Ông Chuel là giáo viên về hưu, vợ làm nông. Hiện nay, trong số 6 người con của ông thì có tới 5 người nối nghiệp cha, 9 đứa cháu đều ham học. Ông Chuel chia sẻ: “Mình là nhà giáo, mình ý thức rất rõ việc học tập có ý nghĩa quan trọng, quyết định tương lai sau này, vậy nên dù chịu đói cũng ráng nuôi con ăn học thành người. Cũng may, các con đều thương cha, thương mẹ, chịu khó học hành nên bây giờ đỡ khổ”.
Gia đình ông Ksor Chuel (xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa) được  công nhận là gia đình văn hóa tiêu biểu nhiều năm liền. Ảnh: Vũ Chi
Gia đình ông Ksor Chuel (xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa) được công nhận là gia đình văn hóa tiêu biểu nhiều năm liền. Ảnh: Vũ Chi
Hiện tại, gia đình ông Chuel đã có ngôi nhà sàn khang trang với diện tích 100 m2, vườn xây tường bao chắc chắn. Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, ông đã vận động anh chị em, họ hàng và bà con làng xóm làm nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh, xây dựng con đường hoa, hàng rào xanh tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp. Không chỉ dừng lại ở việc phát triển kinh tế gia đình, ông còn vận động bà con trong buôn cùng nhau áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất như trồng giống lúa mới chất lượng cao, làm đệm lót sinh học cho chuồng heo để xử lý chất thải, không gây ô nhiễm môi trường...
Tiêu biểu trong phong trào xây dựng thôn, làng, tổ dân phố văn hóa là tổ 3, phường Đoàn Kết. Ông Võ Xuân Thi-Tổ trưởng-thông tin: Tổ có 230 hộ với 938 khẩu. Thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nhiều năm qua, trên địa bàn tổ không xảy ra các tệ nạn xã hội, không tàng trữ và sử dụng văn hóa phẩm đồi trụy. Tỷ lệ gia đình văn hóa năm sau luôn cao hơn năm trước. Năm 2019, tổ 3 có 220 hộ/230 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm 95,6%. Phong trào khuyến học, khuyến tài luôn được chú trọng. 100% trẻ em trong độ tuổi đi học đều được đến trường. 100% hộ gia đình được sử dụng nước sạch, có hệ thống điện chiếu sáng đường làng, ngõ xóm.
Trao đổi với P.V, bà Đặng Thị Thanh Vân-Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin thị xã Ayun Pa-đề xuất: Để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng phát triển sâu rộng cần có sự phối hợp của các cấp, các ngành trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Ngoài ra cần nhân rộng các điển hình tiêu biểu, tạo sức lan tỏa rộng rãi, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.