Gia Lai sẵn sàng phương án hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông, toàn tỉnh có hơn 33.000 hộ nghèo, cận nghèo và hộ gia đình chính sách được hỗ trợ đầu thu để chuyển sang truyền hình số mặt đất theo lộ trình đề ra.
Hơn chục năm nay, “người bạn” thân thiết nhất của bà Kpă Phyat (làng Mơ Nú, xã Ia Kênh, TP. Pleiku) chính là chiếc ti vi màu đặt cạnh giường ngủ. Gia đình bà neo đơn và có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài 2 chiếc giường ngủ và 1 chiếc bàn cũ kỹ thì vật đáng giá nhất là chiếc ti vi này.
“Thường ngày, tôi xem ti vi để biết được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tin tức. Thỉnh thoảng tôi cũng xem phim để giải trí. Tôi thấy vui khi trong nhà có chiếc ti vi”-bà Phyat chia sẻ. Khi được biết sắp tới sẽ được hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, xem được nhiều kênh truyền hình có chất lượng hình ảnh tốt hơn"-bà Phyat rất vui mừng và hào hứng. 
Ông Siu Huem-Bí thư chi bộ làng Mơ Nú-cho biết: “Sau khi được giao nhiệm vụ, chúng tôi đã lập tức triển khai rà soát, thống kê danh sách hộ nghèo, cận nghèo và hộ gia đình chính sách được hỗ trợ đầu thu theo công văn của cấp trên. Hiện nay, làng đã rà soát xong và gửi danh sách lên xã. Mong muốn của bà con là chủ trương trên sớm được triển khai để thuận tiện hơn trong việc theo dõi, nắm bắt thông tin thời sự, biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bên cạnh đó được xem nhiều kênh giải trí sau thời gian lao động mệt nhọc”.
 Hơn 33.000 hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh sẽ được hỗ trợ đầu thu truyền hình số. Ảnh: Hà Duy
Hơn 33.000 hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh sẽ được hỗ trợ đầu thu truyền hình số. Ảnh: Hà Duy
Thực hiện “Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2020”, tỉnh đang triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ gia đình chính sách trước khi kết thúc phát sóng truyền hình tương tự mặt đất để chuyển sang truyền hình số theo lộ trình đề ra. Theo đó, thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với 17 huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát và thống kê các đối tượng được hỗ trợ từ nguồn chương trình viễn thông công ích và nguồn hỗ trợ của tỉnh.
Ông Nguyễn Văn Minh-Trưởng phòng Bưu chính-Viễn thông (Sở Thông tin và Truyền thông) cho hay: “Qua rà soát, thống kê, tổng số đối tượng được hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn tỉnh là hơn 33.000, trong đó có gần 27.000 hộ nghèo và cận nghèo, gần 7.000 hộ gia đình chính sách. Sắp tới, Sở sẽ tiến hành các bước tiếp theo để triển khai dự án hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho các đối tượng liên quan. Dự kiến sẽ hỗ trợ trước ngày 30-11-2020, đảm bảo 100% hộ nói trên thu được sóng truyền hình khi tỉnh ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất”.
Theo lộ trình, từ 24 giờ ngày 30-11-2020, Đài Phát thanh-Truyền hình Gia Lai sẽ chính thức ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất, đồng thời tiếp tục duy trì kênh chương trình truyền hình Gia Lai trên hạ tầng kỹ thuật truyền dẫn phát sóng truyền hình số của Đài Truyền hình Việt Nam đặt tại Trạm phát sóng Hàm Rồng. Để đảm bảo cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ gia đình chính sách có thể xem được chương trình, việc hỗ trợ, lắp đặt đầu thu được tiến hành cùng một thời điểm, đồng thời giúp việc kiểm tra, giám sát lắp đặt thiết bị được thuận tiện.
HÀ DUY 

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.