Liên kết bao tiêu sản phẩm sachi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Khoảng 2 năm gần đây, cây sachi đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đặc biệt, việc liên kết tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị với doanh nghiệp được hình thành giúp người dân thêm yên tâm sản xuất loại cây trồng này.
Cam kết thu mua với giá ổn định
Từ thất bại đối với cây hồ tiêu, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chuyển sang trồng sachi. Diện tích sachi tăng nhanh cho thấy, loại cây này có giá trị kinh tế cao hơn so với một số cây trồng khác. Tuy nhiên, cũng có thời điểm, người dân lao đao khi hạt sachi bị thương lái ép giá, dẫn đến sản xuất bấp bênh. 
Nhận thấy khó khăn này của nông dân, trong khi tiềm năng tiêu thụ hạt sachi ở một số nước rất lớn, Công ty TNHH Macca Sachi Tây Nguyên (xã Ia Pal, huyện Chư Sê) đã ký hợp đồng liên kết sản xuất với người trồng sachi trên địa bàn tỉnh. Diện tích liên kết sản xuất là 200 ha ở các huyện: Chư Sê, Chư Prông, Chư Pưh, Chư Pah và Đak Đoa. Ông Phan Đức Mạnh-Phó Giám đốc Công ty-cho biết: Sau khi mời các chuyên gia khảo sát, Công ty thấy rằng, nếu trồng sachi trên những vùng đất trồng hồ tiêu bị chết để tận dụng nguồn đất đai và cơ sở hạ tầng sẵn có sẽ giảm được rất nhiều chi phí đầu tư cho người dân. Do đó, Công ty đã vận động và ký hợp đồng liên kết sản xuất với các hộ dân. Từ tháng 5-2018, Công ty nhập hạt giống từ Thái Lan để cấp không cho nông dân trồng thử nghiệm 200 ha sachi. Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, Công ty đã tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch cho các hộ dân tham gia. Công ty cũng ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm, cam kết thu mua với giá ổn định là 35 ngàn đồng/kg hạt trong vòng 5 năm. Trong trường hợp giá trên thị trường tăng lên thì Công ty sẽ tính toán bù thêm để người dân không thiệt thòi, còn nếu giá giảm thì Công ty vẫn cam kết thu mua với giá như đã cam kết. Theo tính toán, với giá 35 ngàn đồng/kg hạt, người trồng sachi sau khi trừ chi phí vẫn còn lãi 80 triệu đồng/ha/năm. Thời gian từ lúc trồng đến khi thu hoạch đợt đầu tiên chỉ mất 7 tháng, năng suất đạt khoảng 1 tấn hạt/ha. Những năm sau, năng suất sẽ cao hơn năm trước và cây sachi cho thu hoạch liên tục trong khoảng 10 năm, trung bình 1 ha sẽ thu được khoảng 4-5 tấn hạt/năm.
  Ngoài xuất khẩu thô hạt sachi, Công ty TNHH Macca Sachi Tây Nguyên còn chú trọng chế biến sâu cho ra các sản phẩm có giá trị kinh tế cao.                        Ảnh: V.T
Ngoài xuất khẩu thô hạt sachi, Công ty TNHH Macca Sachi Tây Nguyên còn chú trọng chế biến sâu cho ra các sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Ảnh: V.T
“Ở các tỉnh phía Bắc, người dân trồng sachi với mật độ dày, có thể lên đến 2.000 cây/ha. Nhưng tại Gia Lai, chúng tôi khuyến cáo người dân nên trồng với mật độ 1.100-1.200 cây/ha để đảm bảo độ sinh trưởng và cho năng suất cao nhất. Những nghiên cứu khoa học cho thấy, hạt sachi được trồng trên đất bazan cho hàm lượng Omega 3-6-9 cao hơn khoảng 3% so với trồng ở những vùng đất khác. Do đó, đây là điều kiện rất thích hợp để người dân tận dụng đất vườn hồ tiêu chết để trồng sachi”-ông Mạnh cho biết thêm.
Chị Mai Thị Thủy (làng Hố Bi, xã Chư Pơng, huyện Chư Sê) là một trong những hộ liên kết sản xuất với Công ty TNHH Macca Sachi Tây Nguyên. Hơn 1 năm trước, sau khi tìm hiểu, chị quyết định trồng 5 ha sachi với mức đầu tư ban đầu là 65 triệu đồng/ha (gồm ươm cây giống, cắm trụ, giăng dây và chi phí trồng). Hiện 3 ha sachi của chị đã cho thu hoạch đợt đầu với sản lượng 3 tấn; 2 ha còn lại mới xuống giống, dự kiến vài tháng nữa sẽ cho thu hoạch. Chị Thủy cho hay: “Là một trong những hộ đầu tiên liên kết trồng sachi, tôi được Công ty ưu tiên ký hợp đồng thu mua với giá 50 ngàn đồng/kg hạt trong vòng 5 năm. Đợt thu hoạch vừa rồi, gia đình tôi lãi khoảng 150 triệu đồng. So với các loại cây trồng khác, cây sachi mang lại giá trị kinh tế cao hơn”. 
Nâng cao giá trị sản phẩm sachi
Cây sachi không chỉ cho thu hoạch hạt mà cả lá, thân, vỏ quả đều có thể bán được. Với những giá trị tận thu như vậy, có thể thấy, trồng sachi mang lại hiệu quả lớn hơn so với nhiều loại cây khác. Bên cạnh đó, sachi có thể trồng xen với các loại cây khác, mức đầu tư ban đầu thấp, thời gian cho thu hoạch nhanh. Ông Mạnh cho biết, không chỉ thu mua hạt sachi, Công ty còn vận động bà con gom lá cây sau mỗi kỳ cắt tỉa để bán cho Công ty với giá 10 ngàn đồng/kg tươi. Với những chính sách Công ty triển khai, người trồng sachi hoàn toàn yên tâm về đầu ra của sản phẩm, không sợ bị thương lái ép giá như trước đây.
Dù mới đi vào hoạt động được hơn 1 năm nhưng Công ty TNHH Macca Sachi Tây Nguyên đã thu mua và sản xuất được hơn 150 tấn sản phẩm. Ngoài việc xuất thô đi một số nước, Công ty còn đầu tư chế biến với 5 sản phẩm từ hạt sachi, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước, giá bán từ 200 ngàn đồng đến 800 ngàn đồng/kg. Theo ông Mạnh, thị trường tiêu thụ các sản phẩm chế biến từ hạt sachi trong nước rất tiềm năng khi người tiêu dùng đã biết đến công dụng dinh dưỡng của loại hạt này. Tuy nhiên, Công ty vẫn còn gặp khó khăn khi thiết lập thị trường vì nguồn vốn hạn chế, trong khi để đưa sản phẩm vào được hệ thống siêu thị đòi hỏi phải có vốn gối đầu. Công tác quảng bá giới thiệu sản phẩm của Công ty cũng đang gặp một số khó khăn.
Nói về lợi ích của việc liên kết sản xuất cây sachi, ông Trương Thanh Hoài-quyền Chủ tịch UBND thị trấn Chư Sê-đánh giá: “Việc có một công ty đứng chân trên địa bàn liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho người dân đã giúp những hộ trồng sachi thêm yên tâm. Hiện tại, những hộ trồng sachi trên địa bàn thị trấn đã bắt đầu thu hoạch với năng suất ban đầu rất khá, góp phần tăng thu nhập cho nhiều hộ trong khi nguồn thu từ các loại nông sản đang giảm sút mạnh”.
 VŨ THẢO

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.