Thảo luận tổ về tình hình phát triển KT-XH và quyết toán ngân sách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thực hiện chương trình làm việc của kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV, sáng ngày 22-5, Quốc hội thảo luận ở tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.
Tham gia thảo luận ở tổ, các đại biểu Quốc hội Đoàn Gia Lai đánh giá cao việc Chính phủ chuẩn bị nội dung báo báo đầy dủ, có 6/12 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tuy nhiên, cần góp ý để Chính phủ đạt được các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong cả năm 2019.
Đại biểu Quốc hội Hồ Văn Niên. Ảnh: Vũ Định
Đại biểu Quốc hội Hồ Văn Niên. Ảnh: Vũ Định
Đại biểu Quốc hội Hồ Văn Niên (Đoàn Gia Lai) đánh giá tổng quát kết quả kinh tế-xã hội của đất nước đạt được trong những tháng đầu năm. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn trong phát triển kinh tế-xã hội đó là ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, giá nông sản xuống thấp; tình hình an ninh trật tự, tín dụng đen tồn tại phát triển sâu đến thôn, buôn, người dân phải thuê đất trên diện tích đất của mình; tai nạn giao thông có phần trẻ hóa về lứa tuổi, có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân do dùng chất kích thích; công tác trồng, bảo vệ rừng chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Chính sách đầu tư, nhiều kiến nghị của địa phương để phát triển kinh tế-xã hội nhưng chưa được thực hiện, như Quốc lộ 19 đã có chương trình, có vốn minh bạch tuy nhiên hiện nay chưa bố trí đầu tư. Đại biểu Quốc hội Hồ Văn Niên đề nghị: Chính phủ cần phải có giải pháp để đảm bảo giá nông sản, biện pháp giảm tác hại của biến đổi khí hậu; xử lý nghiêm các tổ chức tín dụng đen; cần có chủ trương thích hợp trong giao khoán, trồng và bảo vệ rừng theo mô hình phù hợp để nâng cao hiệu quả trong việc giao khoán, trồng, bảo vệ rừng. Chính phủ cần có nghị quyết về sử dụng bia, rượu, chất kích thích khi tham gia giao thông, như trong thời gian tới sửa đổi Luật cán bộ, công chức; Luật Viên chức cần quy định cấm cán bộ, công chức, viên chức sử dụng chất kích thích khi tham gia giao thông. Trong thực hiện chính sách đầu tư, các bộ, ngành cần quan tâm hơn đến kiến nghị của địa phương trong phát triển kinh tế-xã hội.
Ảnh: Vũ Định
Ảnh: Vũ Định
Đại biểu Dương Quốc Anh (Đoàn Gia Lai) cho rằng thách thức năm 2018 có 6 điểm cần làm rõ: Độ mở của nền kinh tế lớn, kim ngạch xuất khẩu cao, tuy nhiên diễn biến kinh tế khó lường, kinh tế mở nhưng chính sách bảo hộ cao. Nền kinh tế của chúng ta chưa bền vững, việc thu, chi nhân sách gặp nhiều vấn đề như việc dựa vào đấu thầu, khoán nhiều, chi cho đầu tư thấp; mất cân đối giữa thị trường tiền tệ và thị trường vốn. Nợ công trên GDP giảm nhưng nợ Quốc gia đang tăng, phần nợ của doanh nghiệp lớn; nền kinh tế dựa vào FDI, kinh tế phụ thuộc vào các doanh nghiệp nhà nước lớn (doanh nghiệp nước ngoài); thủ tục hành chính còn khó khăn; chi phí doanh nghiệp còn cao; giải quyết nợ xấu theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21-6-2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng gặp nhiều khó khăn do sự phối kết hợp giữa các ngành còn yếu; giải ngân chậm, một phần vướng pháp luật (Luật Đầu tư công); độ mở mô hình kinh tế không cao, tái cơ cấu kinh tế không cao. Trong 4 tháng đầu năm 2019, cả ba khu vực kinh tế, đặc biệt là công nghiệp suy giảm; FDI không đạt so với cùng kỳ năm 2018. Kinh tế vĩ mô, chiến tranh thương mại Quốc tế, do đó Việt Nam chịu áp lực lớn, việc tăng giá điện trong thời điểm hiện nay có thể là áp lực lạm phát trong quý II và cuối năm tăng; các dự án đầu tư lớn không có nên tăng trưởng kém, các dự án lớn như cao tốc Bắc Nam vốn hiện nay chưa có, chưa thể trển khai trong năm 2020; tình hình BOT diễn biến phức tạp, nhà đầu tư không mặn mà; thủ tục hành chính còn rườm rà.
Đại biểu Dương Quốc Anh (Đoàn Gia Lai) đề nghị một số giải pháp sau: Thứ nhất, cần giảm thủ tục hành chính. Việc gia nhập WTO hầu như là tăng vai trò quản lý nhà nước, cần phải cởi trói cho doanh nghiệp, cắt giảm thủ tục hành chính một cách thực chất. Đẩy nhanh việc giải ngân vốn ODA, hiện nay chỉ còn Bộ Tài chính quản lý nguồn vốn này. Tiếp đến, trong hoạt động ngân hàng, Chính phủ cần chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp thực hiện tốt Nghị quyết số 42/2017/QH14, ngày 21-6-2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng để ngân hàng giảm lãi suất. Chính phủ cần tăng vốn cho các ngân hàng có vốn nhà nước, hiện có 4 ngân hàng có vốn nhà nước, tỷ lệ vốn yêu cầu việc cho vay cao tuy nhiên vốn nhà nước chưa đảm bảo yêu cầu nên tỷ lệ % cho vay thấp. Để tăng vốn, Nhà nước có thể áp dụng việc chia cổ tức bằng trái phiếu đề giữ lại tiền cho ngân hàng hoạt động.
Vũ Định

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.