UBND tỉnh Gia Lai sơ kết nhiệm vụ công tác quý I năm 2019

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 29-3, tại phòng họp trực tuyến UBND tỉnh Gia Lai đã diễn ra Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai giải pháp thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội quý II năm 2019.
Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng các đồng chí phó Chủ tịch UBND tỉnh: Huỳnh Nữ Thu Hà, Nguyễn Đức Hoàng chủ trì hội nghị trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố. Tham dự hội nghị tại điểm đầu cầu UBND tỉnh còn có lãnh đạo HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Sang
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Sang
Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song quý I-2019, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển đúng định hướng và đạt nhiều kết quả tích cực. Tính chung 3 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 4.768,2 tỷ đồng, bằng 22,57% kế hoạch, tăng 10,67% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt 1.218 tỷ đồng, tăng 1,33% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt 132,3 triệu USD, bằng 26,46% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 16.540 tỷ đồng, tăng 18,3%. Theo bảng xếp hạng chỉ số PCI 2018, Gia Lai đạt 63,08 điểm, đứng 33/63 tỉnh thành, tăng 10 bậc so với năm 2017 và xếp thứ 2 trong khu vực Tây Nguyên. Trong quý I, công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, kêu gọi đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, được triển thực hiện có hiệu quả.
Các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước, vốn chương trình mục tiêu quốc gia được phân bổ kịp thời, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư chủ động triển khai kế hoạch. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế, thông tin và truyền thông, du lịch, khoa học-công nghệ tiếp tục phát triển. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định đã góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển.
Tại hội nghị, các ngành, các địa phương tập trung đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế trong thời gian qua, đề ra những giải pháp triển khai thực hiện đạt hiệu quả trong thời gian tới.
Các đại biểu phát biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Sang
Các đại biểu phát biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Sang
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành biểu dương các cấp, ngành, địa phương, đơn vị đã nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh trong thời gian qua. Tuy nhiên, hiện nay, trên lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, Gia Lai đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt là tình hình hạn hán, thiếu nước sinh hoạt, cháy rừng diễn biến phức tạp. Trước tình hình này, đề nghị các ngành, các cấp, chính quyền địa phương cần tăng cường bám nắm địa bàn, chủ động khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống cho người dân.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: Các cấp, ngành, địa phương tập trung rà soát lại các tiêu chí về xã nông thôn mới; sớm hoàn thành việc lập kế hoạch sử dụng đất; tập trung thu ngân sách, triển khai nhanh các dự án xây dựng cơ bản; sớm triển khai các giải pháp giúp nông dân khắc phục thiệt hại do tiêu chết; tiếp tục rà soát và xử lý nghiêm tệ nạn tín dụng đen; làm tốt công tác phòng-chống dịch tả lợn châu Phi; chuẩn bị tốt cho công tác tổng điều tra dân số. Từ nay đến cuối năm, các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra và giao cho các ngành, địa phương thực hiện, vì vậy cần phát huy tính sáng tạo, gương mẫu và trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết công việc để thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển, mục tiêu là nâng cao đời sống của nhân dân.
Ngọc Sang

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.