Gia Lai: Rộn ràng khí thế tòng quân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng nay (20-2), 2.250 thanh niên ưu tú của 17 huyện, thị xã, thành phố sẽ lên đường nhập ngũ. Để buổi lễ thật sự là ngày hội của tuổi trẻ, mọi công tác chuẩn bị cho việc tiễn thanh niên lên đường và đón chiến sĩ mới đã được các đơn vị hoàn tất theo quy định.
Hoàn tất công tác chuẩn bị giao-nhận quân
Ngày 19-2, tại các địa điểm diễn ra lễ giao-nhận quân, rất nhiều cờ, băng rôn, khẩu hiệu: “Vinh quang người chiến sĩ”, “Phát huy truyền thống quê hương, tuổi trẻ hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc”... đã được cắm, treo như giục giã, cổ vũ tinh thần hăng hái của thanh niên trước lúc lên đường. Đặc biệt, các huyện, thị xã, thành phố đều bố trí “Cầu vinh quang” để thanh niên bước lên trước khi về đơn vị. Đây được xem là hình thức động viên, khích lệ và khơi gợi niềm tự hào của mỗi thanh niên khi được khoác trên mình bộ quân phục, tiếp bước truyền thống cha anh lên đường bảo vệ Tổ quốc. Trung tá Trần Văn Hưng-Phó Chỉ huy trưởng Động viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chư Prông-cho hay: “Để buổi lễ giao-nhận quân diễn ra đúng thời gian quy định, chiều 19-2, toàn bộ 208 thanh niên lên đường nhập ngũ (190 thanh niên giao cho các đơn vị quân đội và 18 thanh niên giao cho đơn vị công an) của các xã, thị trấn tập trung về Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Đúng 6 giờ ngày 20-2, tất cả thanh niên sẽ có mặt tại địa điểm giao-nhận quân để 7 giờ 30 phút tiến hành buổi lễ”. Theo Trung tá Hưng, trước đó, các xã, thị trấn cũng đã tổ chức gặp gỡ, tặng quà, động viên và tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ.
Thiếu tướng Ngô Minh Tiến-Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam động viên thanh niên tỉnh Gia Lai lên đường nhập ngũ năm 2018. Ảnh: Đ.T
Thiếu tướng Ngô Minh Tiến-Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam động viên thanh niên tỉnh Gia Lai lên đường nhập ngũ năm 2018. Ảnh: Đ.T
Tương tự, công tác chuẩn bị cho ngày hội tòng quân tại Đak Đoa cũng được phân công cụ thể cho từng thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện. Theo đó, 14 xã ở xa trung tâm huyện sẽ đưa thanh niên về tập trung tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện từ chiều 19-2. Riêng 2 xã Tân Bình, Kdang và thị trấn Đak Đoa sẽ đưa thanh niên lên địa điểm giao-nhận quân vào sáng 20-2. Đặc biệt, để động viên, khích lệ tinh thần thanh niên, tối 19-2, cùng với hoạt động giao lưu văn hóa-văn nghệ, huyện cũng sẽ tuyên dương số thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ. Trung tá Văn Doãn Duẩn-Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đak Đoa-cho biết: Toàn huyện có 111 thanh niên viết đơn tình nguyện trong tổng số 195 thanh niên nhập ngũ. Để đạt được kết quả ấy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã phối hợp với Huyện Đoàn có kế hoạch hướng dẫn, tuyên truyền thanh niên xác định rõ trách nhiệm của tuổi trẻ với quê hương và động viên họ tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Bên cạnh đó, đơn vị tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện triển khai cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các xã, thị trấn làm tốt các bước, quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ...
Sẵn sàng chào đón chiến sĩ mới
Thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2018. Ảnh: Đ.T
Thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2018. Ảnh: Đ.T
Song song với công tác chuẩn bị tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ ở các địa phương, các đơn vị nhận quân cũng khẩn trương chỉnh trang lại doanh trại, sơn sửa pa nô, biển bảng cổ động, bố trí, dọn dẹp nơi ăn, ở, sinh hoạt... nhằm tạo môi trường thân thiện, gần gũi để chiến sĩ mới yên tâm gắn bó và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Theo Thiếu tá Lê Bá Văn-Chính trị viên Tiểu đoàn 50 (Trung đoàn 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), năm 2019, đơn vị tiếp nhận 490 chiến sĩ mới của 17 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh. Hiện tại, đơn vị đã phân công cán bộ trực tiếp xuống các địa phương thống nhất, chốt quân số. “Sau khi nhận quân, đơn vị sẽ ổn định biên chế, nơi ăn, ở, cấp phát quân tư trang và tổ chức huấn luyện dã ngoại để giới thiệu về đơn vị, truyền thống đơn vị... cho chiến sĩ mới làm quen”-Thiếu tá Văn chia sẻ. Ngoài ra, công tác chuẩn bị thao trường, bãi tập, giáo án, bài giảng, mô hình học cụ... phục vụ huấn luyện đã hoàn tất; công tác tập huấn cán bộ các cấp cũng đã hoàn thành. Tiểu đoàn 50 đã sẵn sàng bước vào mùa huấn luyện mới.
Tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2018. Ảnh: Đức Thụy
Tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2018. Ảnh: Đức Thụy

2.250 thanh niên lên đường nhập ngũ sẽ được giao về các đơn vị của Quân khu 5 gồm: Sư đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 575, Lữ đoàn Tăng-Thiết giáp 574, Lữ đoàn Công binh 270, Lữ đoàn Pháo binh 368, Bộ Tham mưu Quân khu, Cục Kỹ thuật Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các đơn vị thuộc Quân đoàn 3: Lữ đoàn 234, Sư đoàn 10; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Riêng Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) năm nay tiếp nhận 100 chiến sĩ mới của 3 huyện biên giới và TP. Pleiku. Ngoài việc bố trí chu đáo nơi ăn, ở, học tập, sinh hoạt, đơn vị cũng quan tâm xây dựng cảnh quan môi trường và các thiết chế văn hóa để chiến sĩ mới yên tâm học tập, huấn luyện. “Để tránh tình trạng thiếu nước trong mùa khô, năm nay, đơn vị đưa vào sử dụng 2 bể chứa nước với dung tích 150 m3. Đồng thời, đơn vị cũng đã mở rộng, nâng cấp vườn tăng gia để đảm bảo cung cấp đủ lượng rau xanh trong bữa ăn cho bộ đội”-Trung tá Nguyễn Hữu Quyết-Chính trị viên Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) cho hay.
Phương Dung

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.