Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2018

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 18-12, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. 
Tham dự hội nghị có các đồng chí: Hồ Văn Niên- Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành, Mặt trận, đoàn thể; Thường trực cấp ủy và Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc…
Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018. Ảnh: Minh Nguyễn
Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018. Ảnh: Minh Nguyễn
Báo cáo tại hội nghị đánh giá, năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo, đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng kịp thời và đúng định hướng. Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với UBND tỉnh và các cơ quan quản lý Nhà nước thuộc UBND tỉnh trong công tác tuyên truyền, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân được đẩy mạnh.
Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết của Đảng nghiêm túc, chặt chẽ. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chỉ đạo tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề “nóng”, bức xúc nảy sinh. Tăng cường đấu tranh, phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đẩy mạnh đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội chính trị .
Đồng chí Hồ Văn Niên-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018. Ảnh: Minh Nguyễn
Đồng chí Hồ Văn Niên-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018. Ảnh: Minh Nguyễn
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Niên- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý 5 điểm mà ngành Tuyên giáo tỉnh cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới. Đó là, tiếp tục tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo phương pháp mới, đồng thời hiện đại hóa cách thức, nội dung triển khai thực hiện. Công khai nội dung đăng ký thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đến Bí thư các cấp ủy, kiểm tra và giám sát kết quả việc thực hiện này. Việc biên soạn sách “người tốt, việc tốt” làm theo gương Bác là rất cần thiết, đi đôi với  tiếp tục phát hiện, nhân rộng các gương điển hình để  lan tỏa tới các địa phương và toàn xã hội. Tổ chức đánh giá, sơ kết việc triển khai thực hiện  công tác tuyên truyền miệng; các  cấp ủy ở các những địa phương cần  tổng hợp thông tin báo chí phản ánh để rút kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo, lãnh đạo.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ Tuyên giáo năm 2019, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị ngành Tuyên giáo tỉnh quan tâm khắc phục những  hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ của năm 2018,  phát huy  kết quả  đạt được để  tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ngành, địa phương “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung thực hiện gắn với chuyên đề chủ đề học tập của năm 2019 là “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Quan tâm xây dựng chương trình, kế hoạch  tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp trên…
Đồng chí Lê Phan Lương-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp tuyên giáo cho các cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp Tuyên giáo năm 2018. Ảnh: Minh Nguyễn
Đồng chí Lê Phan Lương-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp tuyên giáo cho các cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp Tuyên giáo năm 2018. Ảnh: Minh Nguyễn
Đặc biệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị ngành Tuyên giáo tỉnh chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, hướng về cơ sở nhiều hơn  để nắm bắt, định hướng tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Tích cực tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, phát huy  nhân tố mới, nhân rộng  gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt. Công tác tuyên truyền  tập trung xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong từng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, từng cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân.
Dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tặng giấy khen cho 7 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo năm 2018; đồng thời trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho 14 cá nhân.
Minh Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.