10 năm tù cho đối tượng tra tấn chị Y Nhiêu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 2-11, Tòa án nhân dân TP. Pleiku đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án bạo hành chị Y Nhiêu (SN 1995, trú tại thôn Pêng Siêl, xã Đak Pét, huyện Đak Glei, tỉnh Kon Tum) từng gây rúng động dư luận. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hà (tên thường gọi là Nga, SN 1979, tạm trú tổ 3, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) 10 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. 
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân TP. Pleiku, đầu năm 2015, chị Y Nhiêu và La Ni (tên thường gọi là Én, SN 1998, trú tại phường Thống Nhất, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) đến giúp việc nhà cho Nguyễn Thị Hà. Sau đó, chị Y Nhiêu cùng La Ni, Y Liệt (tên thường gọi là Na) và Y Diên (đều trú tại xã Chư Hreng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) và Mi, Y Linh, Den (chưa rõ lai lịch) tham gia mua bán dâm theo lời rủ rê của Hà. 
Trong quá trình ở đây, Hà thường xuyên mua ma túy đá về để cùng với Y Nhiêu, La Ni, Na, Mi, Y Linh, Den sử dụng. Từ tháng 6-2018 đến ngày 9-7-2018, sau khi sử dụng ma túy đá, Hà cho rằng chị Y Nhiêu đã lấy trộm tiền của mình nên đã dùng nhiều công cụ, như: thanh sắt, búa, bàn ủi, thanh gỗ có đóng đinh, thanh sắt nung nóng, kiếm, dao, bình gas mini khò lửa để gây thương vào tay và chân chị Y Nhiêu. 
Bị cáo Nguyễn Thị Hà bị tuyên phạt 10 năm tù giam. Ảnh: Văn Ngọc
Bị cáo Nguyễn Thị Hà bị tuyên phạt 10 năm tù. Ảnh: Văn Ngọc
Cơ quan Điều tra xác định, Hà đã tra tấn Y Nhiêu tổng cộng 13 lần với nhiều hình thức khác nhau. Cụ thể như vào khoảng 0 giờ một ngày đầu tháng 6-2018, Hà gọi Y Nhiêu lên phòng ngủ rồi cầm bình gas mini khò lửa vào đầu, tai chị Y Nhiêu làm cháy tóc, bỏng da đầu của chị. Khoảng vài ngày sau đó, cũng tại phòng ngủ, Hà đã nung sẵn một lò than nóng, trên lò nung hai thanh sắt. Hà gọi chị Y Nhiêu lên rồi dùng thanh sắt lần lượt áp vào mặt, cổ, lưng, hai bên đùi, tay, chân của chị Y Nhiêu để làm bỏng da. 
Một lần khác, Hà cắm chiếc bàn ủi điện vào ổ điện làm nóng lên rồi áp nhiều cái vào cánh tay, bắp tay của chị Y Nhiêu. Sau đó, Hà cùng kìm bằng sắt dài khoảng 21 cm nhổ 2 chiếc răng cửa của chị Y Nhiêu. Bên cạnh đó, khoảng 23 giờ ngày 9-7, khi chị Y Nhiêu đang ở phòng ngủ thì Hà cầm một con dao dài khoảng 35 cm, bắt chị Y Nhiêu đặt ngón tay xuống nền nhà rồi chặt một nhát trúng ngón tay cái của chị Y Nhiêu… Hậu quả sau các lần bị Hà tra tấn khiến chị Y Nhiêu bị tổn hại sức khỏe 72%. 
Cũng trong quá trình điều tra, chị Y Nhiêu còn khai nhận trong thời gian sống tại đây, chị đã có thai và bị Hà đánh đến sảy thai nên phải đem chôn tại bãi đất gần nhà. Tuy nhiên, ngày 31-8, Cơ quan điều tra đã đưa chị Y Nhiêu đến nơi đã chôn thai nhi để tiến hành đào thu mẫu giám định ADN nhưng không thu giữ được mẫu vật nên không có cơ sở để xử lý hành vi này. Đối với việc có hành vi bán dâm của các cô gái tại đây, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra, xác minh và khi nào đủ căn cứ sẽ xử lý. 
Đối với các đối tượng Y Liệt và Y Diên theo chị Y Nhiêu đã khai có những hành vi giúp sức Hà đánh chị, tuy nhiên hiện các đối tượng này đang trốn khỏi địa phương chưa tiến hành làm việc được nên cơ quan điều tra vẫn tiếp tục xác minh, xử lý. Về hành vi sử dụng ma túy, qua khám xét chỗ ở, cơ quan Điều tra không phát hiện thu giữ được chất ma túy đá tại căn nhà mà bị cáo Hà đã thuê đồng thời không xác định được đối tượng đã bán ma túy cho Hà nên cũng chưa đủ căn cứ để xử lý về vấn đề này. 
 Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.