Phiên chợ nông sản an toàn trên biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với mong muốn giới thiệu đến người tiêu dùng các nông sản sạch do chính hội viên phụ nữ sản xuất, mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Chư Prông (Gia Lai) phối hợp với Bưu điện huyện và Phòng bán hàng Chư Prông (Trung tâm Kinh doanh VNPT Gia Lai) tổ chức phiên chợ nông sản an toàn.
Người dân mua sắm tại phiên chợ.   Ảnh: P.D
Người dân mua sắm tại phiên chợ. Ảnh: P.D
Phiên chợ có 17 gian hàng, gồm 15 gian hàng của Hội LHPN các xã, thị trấn và 2 gian hàng của 2 đơn vị đồng tổ chức. Các sản phẩm được trưng bày, giới thiệu tại phiên chợ chủ yếu là gạo, rau củ quả, cà phê, hồ tiêu, các loại đậu, cây dược liệu, thịt, trứng gia cầm... Đây đều là các sản phẩm đặc trưng của các xã, thị trấn và do chính hội viên phụ nữ trồng trọt, chăn nuôi, chế biến. Điển hình là gạo Tám Thơm, gạo Mai Lâm, gà thả vườn, đậu xanh, đậu đen, bột sắn dây, bầu, rau bí... của Hội LHPN xã Ia Lâu, Ia Pia; gạo nếp cẩm, mật ong, ổi lê Đài Loan, lá đinh lăng phơi khô của Hội LHPN xã Ia Me, Ia Piơr; trứng gà thả vườn, trứng vịt thả đồng, chanh dây, chuối tiêu, cao ngựa của Hội LHPN xã Bàu Cạn, Ia Phìn, Bình Giáo; bơ booth, cà phê rang xay, cơm lam, gùi, chăn thổ cẩm của Hội LHPN xã Ia Băng, Ia Tôr, Ia Boòng...
 
Bà Trần Thị Lương-Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Chư Prông: “Các sản phẩm giới thiệu, trưng bày tại phiên chợ khá đa dạng, phong phú và được người tiêu dùng nhiệt tỉnh đón nhận. Hy vọng phiên chợ sẽ mở rộng hoạt động kết nối hiệu quả giữa người sản xuất với người tiêu dùng trên địa bàn huyện”.

Phấn khởi vì 10 kg cà đắng, 10 kg trái khổ qua rừng được bán hết ngay khi phiên chợ vừa khai mạc, chị Kpah Năm (xã Ia Pia) bộc bạch: “Mình không dám mang theo nhiều vì sợ mọi người ăn không quen sẽ không mua nhưng không ngờ lại bán hết sớm”. Thay vì đến mùa phải lặn lội vào rừng hái trái khổ qua rừng, vài năm trở lại đây, chị Kpah Năm lấy hạt giống đem về trồng trong vườn nhà. Tuy nhiên, đến vụ thu hoạch, vì không có người mua nên chị cắt mỏng, phơi khô để gia đình ăn dần. “Sau phiên chợ, mình sẽ làm giàn, mở rộng thêm diện tích trồng khổ qua rừng vì có nhiều người xin số điện thoại để đặt hàng trước”-chị Kpah Năm phấn khởi.
Ngoài ra, cũng tại phiên chợ, Hội LHPN các xã, thị trấn còn giới thiệu, quảng bá đến người tiêu dùng một số sản phẩm do hội viên phụ nữ tự chế biến như: dầu phụng, dầu vừng, dầu đậu nành, tinh bột nghệ, chả cá thác lác, khô gà lá chanh, xúc xích, giò chả... với giá cả phải chăng. Gian hàng của Hội LHPN xã Ia Boòng là nơi duy nhất trưng bày các sản phẩm đan lát, thổ cẩm truyền thống của người Jrai tại phiên chợ. Bà Kpă Pheo-Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Boòng-cho hay: “Qua phiên chợ, chúng tôi muốn giới thiệu đến người tiêu dùng những sản phẩm đặc trưng của Câu lạc bộ dệt thổ cẩm làng Sơr và của những nghệ nhân trong xã. Hy vọng sẽ có thêm nhiều người biết đến và tin tưởng lựa chọn, sử dụng các sản phẩm của chúng tôi sau phiên chợ này”.
Sau khi dạo một vòng quanh các gian hàng, bà Nguyễn Thị Ánh Hồng (thị trấn Chư Prông) đã mua được 10 kg gạo và 2 kg trái khổ qua rừng. Bà Hồng chia sẻ: “Tôi bị gan nhiễm mỡ và máu nhiễm mỡ. Nghe nhiều người mách đun nước khổ qua rừng uống sẽ đỡ nhưng tìm khắp thị trấn cũng không ra. May có phiên chợ hôm nay, tôi đã mua được vài ký và xin số điện thoại để gọi điện mua khi cần”. Còn bà Lê Thị Bốn (thị trấn Chư Prông) cũng mua 5 kg nếp cẩm, 2 kg bơ booth và 5 ống cơm lam từ các gian hàng. “Mua ở đây tôi cảm thấy yên tâm hơn vì các sản phẩm đều do chị em tự trồng, tự chế biến. Hơn nữa, giá cả cũng phải chăng, có sản phẩm rẻ hơn ngoài thị trường”-bà Bốn cho hay.
Phương Dung

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.