Lão nông Bahnar hiến đất xây trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cuối làng Kon Kơ Mol (xã Hà Tây, huyện Chư Pah, Gia Lai), một điểm trường có khuôn viên rộng rãi, thoáng mát, cơ sở vật chất đầy đủ đang dần được hoàn thành. Đó là điểm trường làng Kon Kơ Mol (thuộc Trường Tiểu học xã Hà Tây) được xây dựng trên phần đất của một người Bahnar có tấm lòng thơm thảo với mong muốn con cháu có điều kiện học hành tốt hơn.
 Ông Ngưt (hàng thứ 2, ngoài cùng bên trái) cùng các giáo viên và học sinh tại điểm trường mới Kon Kơ Mol.                        Ảnh: P.L
Ông Ngưt (hàng thứ 2, ngoài cùng bên trái) cùng các giáo viên và học sinh tại điểm trường mới Kon Kơ Mol. Ảnh: P.L
Trường Tiểu học xã Hà Tây có một điểm trường lẻ với gần 100 học sinh các khối lớp 1, 2, 3. Đây là nơi tập trung học sinh các làng Kon Kơ Mol, Kon Sơ Pai, Kon Sơ Lăl. Điểm trường này cách trường chính hơn 2 km. Do xây dựng từ nhiều năm trước nên phòng học đã xuống cấp trầm trọng, chưa kể đất ở khu vực này còn thường xuyên bị sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Lo lắng không biết dãy nhà gồm 4 phòng học bị nứt vỡ sẽ đổ sập lúc nào nên nhà trường đã báo cáo với Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện để đập bỏ. Vì vậy, dãy nhà chỉ còn lại 2 phòng học của các khối lớp 1 và 2, các em học sinh lớp 3 phải ra học ở điểm trường chính. Quãng đường tương đối xa nên không ít em học sinh nhỏ tuổi nhiều lúc phải bỏ học. Sau khi Ban Giám hiệu nhà trường báo cáo thực trạng với Phòng GD-ĐT huyện, dự án hỗ trợ xây dựng điểm trường mới đã có nhưng chưa xác định được phần đất thích hợp để xây dựng. Và nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền xã Hà Tây là tuyên truyền, vận động người dân hiến đất để xây trường cho con em có nơi học tập.
Thầy Hoàng Bùi Luyện-Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Hà Tây: “Nếu không có ông Ngưt hiến đất, việc xây dựng điểm trường mới sẽ không được nhanh chóng như thế này. Nhà trường rất biết ơn tấm lòng của ông Ngưt. Có trường mới, các em học sinh nhỏ tuổi không phải vượt quãng đường xa để đi học, cơ sở vật chất khang trang sẽ giúp việc dạy và học được thuận lợi hơn”.

Khi hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng điểm trường, ông Ngưt (làng Kon Sơ Lăl) đã đến gặp lãnh đạo xã trình bày quyết định hiến 2.500 m2 đất khai hoang mấy chục năm nay của gia đình ở làng Kon Kơ Mol để xây dựng phòng học. Phần đất này cách điểm trường cũ khoảng 500 m, đang được ông Ngưt trồng mì và lúa rẫy, hàng năm cũng mang về nguồn thu đáng kể. Với ông Ngưt, lý do thật đơn giản: “Mình có 2 đứa cháu đang học tiểu học, điểm trường cũ thì không an toàn, đi trường chính thì lại xa, thương các cháu thì mình hiến đất thôi”.
Có đất, UBND huyện Chư Pah đã đầu tư hơn 1,8 tỷ đồng để xây dựng điểm trường. Điểm trường sau khi hoàn thiện gồm các hạng mục: 3 phòng học trang bị hệ thống đèn điện, quạt, bảng, bàn ghế đầy đủ; nhà vệ sinh và bồn rửa sạch sẽ, sân chơi bê tông. Hiện tại, công trình đang hoàn thiện những phần việc cuối cùng để bàn giao cho nhà trường trong tháng 9. Nhìn điểm trường mới xây khang trang trên mảnh đất của gia đình, ông Ngưt hồ hởi: “Trường mới này to và đẹp hơn trường cũ nhiều. Ngoài phần đất dành tặng nhà trường, mình vẫn còn khoảng 500 m2 đất để trồng mì. Khi đi làm thấy các cháu học hành, chơi đùa vui vẻ thì mình cũng sẽ vui lắm”.
Điểm trường mới khang trang, đầy đủ cơ sở vật chất sắp được đưa vào sử dụng đã mang lại sự phấn khởi cho các thầy-cô giáo và các em học sinh. Em Rẽh-học sinh lớp 2-tươi cười nói: “Trường mới thật to, thật đẹp, sân chơi cũng to nữa. Nhà em ở gần đây, chỉ đi một chốc là tới nơi”. Anh Yưuh-Trưởng thôn Kon Sơ Lăl-cho biết thêm: “Phụ huynh và người dân ở đây cũng vui lắm vì con cái đi học gần nhà, không phải vất vả đưa đón như trước. Ủy ban nhân dân xã Hà Tây cũng đã quyết định hỗ trợ đất canh tác ở địa điểm khác để ông Ngưt phát triển kinh tế”.
Phan Lài

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.