Chư Sê: Xe chở cát phá nát đường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Gần 1 năm nay, con đường từ đèo Tung Ke dẫn về xã Ayun (huyện Chư Sê, Gia Lai) dài hơn 5 km bị xuống cấp nghiêm trọng vì hàng ngày phải oằn mình gánh chịu hàng đoàn xe chở cát trọng tải lớn đi qua.
Mùa mưa năm nay kéo dài, đoạn đường từ đèo Tung Ke dẫn về xã Ayun càng xuống cấp nghiêm trọng hơn. Trong đó, đoạn dài hơn 1 km từ trụ sở UBND xã đi qua Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Lê Lợi bị hư hỏng nặng nhất. Mưa xuống, đoạn đường này xuất hiện nhiều hố nước ngập sâu đến nửa mét, choán gần hết mặt đường. Vì đường xuống cấp nên mỗi khi ô tô hoặc công nông bị sa lầy, các phương tiện khác đều không thể qua lại.
  Hàng ngày có nhiều lượt xe chở cát trọng tải lớn lưu thông khiến đường xuống cấp. Ảnh: Đ.Y
Hàng ngày có nhiều lượt xe chở cát trọng tải lớn lưu thông khiến đường xuống cấp. Ảnh: Đ.Y
Theo phản ánh của người dân, nguyên nhân khiến đoạn đường xuống cấp nghiêm trọng là do hàng ngày có nhiều xe chở cát trọng tải lớn qua lại. Ông Kpuih Minh-Bí thư chi bộ làng Vơng (xã Ayun) cho hay, mỗi ngày có khoảng vài chục lượt xe Kamaz chở cát từ hướng sông Ayun, đoạn qua làng HVắt rồi ra đường chính của xã. “Từ khi đường xuống cấp, nhiều xe bị kẹt gầm nằm ở đây phải thuê xe tời kéo ra. Xe chở cát cũng không đi nổi do đường hỏng dù họ đã đổ đá vào các ổ voi, ổ gà. Còn trời nắng, đường bụi mù, làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống và sản xuất của người dân”-ông Minh nói.  
Anh Đinh Klan (làng Tung Ke, xã Ayun) ngán ngẩm: “Nhà mình có 3 sào lúa, 2 sào mì đều phải thuê xe chở. Ngày trước đường chưa hỏng, mỗi chuyến chỉ mất 200 ngàn đồng, nay phải mất 700 ngàn đồng. Bà con còn bị thương lái ép giá nông sản vì họ cho là đường xấu làm hỏng xe, đi lại khó khăn”.
Trao đổi với P.V, ông Phạm Ngọc Thanh-Chủ tịch UBND xã Ayun-cho hay: Nguyên nhân khiến đường qua xã Ayun xuống cấp nghiêm trọng như hiện nay là do hàng ngày có nhiều xe chở cát trọng tải lớn đi qua. 2 đơn vị khai thác cát là Công ty TNHH một thành viên Trang Đức và Công ty Kinh doanh Hàng xuất khẩu Quang Đức phải chịu trách nhiệm về tình trạng này. Sau khi nhận được phản ánh của người dân, chính quyền địa phương đã kiến nghị và Chủ tịch UBND huyện Chư Sê đã mời 2 doanh nghiệp này lên làm việc, yêu cầu sửa chữa đường sá hư hỏng để đảm bảo lưu thông. Sau đó, 2 đơn vị đã tiến hành sửa chữa, san lấp ổ voi, ổ gà một số nơi nhưng chỉ một thời gian đường lại tiếp tục xuống cấp. Một phần cũng vì năm nay mưa nhiều, việc khắc phục những chỗ hư hỏng trên mặt đường còn tạm bợ. Ủy ban nhân dân xã một lần nữa yêu cầu 2 đơn vị tiếp tục sửa chữa lại những đoạn đường hư hỏng để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống và sản xuất của người dân.
“Hai đơn vị cam kết là ngày 28-9 sẽ tập kết máy móc và vật liệu để sửa chữa những đoạn đường hư hỏng. Theo giấy phép, thời gian 2 đơn vị khai thác cát trên sông Ayun thuộc địa bàn xã quản lý là 7 năm và có cam kết không làm ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân trong xã”-ông Thanh cho biết.
Hy vọng, 2 đơn vị khai thác cát trên địa bàn xã Ayun sớm thực hiện cam kết đó để người dân không còn khổ sở vì đường sá xuống cấp như hiện nay.  
Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.