Gia Lai: Bắt đối tượng cầm đầu "lâm tặc" chống người thi hành công vụ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Lúc 14 giờ, ngày 28-6-2018, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Pah đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Trần Văn Cường (sinh năm 1982, trú tại thôn 3, xã Đak Krong, Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) về tội “Chống người thi hành công vụ”, xảy ra ngày 10-4-2018 tại địa bàn xã Hà Tây, huyện Chư Pah. Trần Văn Cường từng có 3 tiền án về các tội "Trộm cắp tài sản" và "Giữ người trái pháp luật".
Bắt đối tượng Trần Văn Cường. Ảnh: Hồng Thuấn
Bắt đối tượng Trần Văn Cường. Ảnh: Hồng Thuấn
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 9 giờ ngày 10-4-2018, Công an huyện Chư Pah phối hợp với các lực lượng, chính quyền xã Hà Tây và Hạt Kiểm lâm Đak Đoa, Hạt Kiểm lâm huyện Chư Pah tiến hành kiểm tra tại tiểu khu 191 thuộc lâm phần do UBND xã Hà Tây quản lý phát hiện 1 lán trại, xung quanh lán phát hiện 3 xe độ chế, 3 cưa xăng, 4 lam cưa, 5 can đựng xăng dầu các loại, 18 võng, các nhu yếu phẩm khác và 3 đối tượng là Hoàng Văn Đông, Lại Văn Nhân, Trần Xuân Dưỡng (đều có hộ khẩu thường trú tại xã Hải Yang, huyện Đak Đoa). Xác định các đối tượng và phương tiện, đồ vật trên có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, nên tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, đồ vật để điều tra, xác minh. Sau đó, tổ công tác phân công 2 đồng chí Công an huyện cùng 12 đồng chí Kiểm lâm và Dân quân tự vệ ở lại quản lý, bảo vệ hiện trường, những người còn lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tại các tiểu khu khác. Đến khoảng 10 giờ 30 phút thì có rất nhiều đối tượng sử dụng 2 xe ô tô cùng nhiều xe máy đến khu vực lán, cầm theo dao, rựa và nhiều hung khí khác đe dọa, khống chế lực lượng chức năng giải thoát cho số đối tượng Đông, Nhân, Dưỡng và lấy đi số phương tiện, đồ vật đã lập biên bản tạm giữ đi về hướng Đak Đoa.
Lán trại của lâm tặc. Ảnh: Hồng Thuấn
Lán trại của lâm tặc. Ảnh: Hồng Thuấn
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, lãnh đạo Công an huyện đã tăng cường lực lượng truy bắt đối tượng, thu hồi tang vật, phương tiện. Song do khoảng cách đường xa (trên 50 Km), nên khi lực lượng tiếp ứng đến hiện trường thì các đối tượng đã bỏ trốn và tẩu tán tang vật hết.
Kết quả điều tra, đã có đủ căn cứ xác định: đối tượng cầm đầu gây ra vụ việc trên là Trần Văn Cường, sinh năm 1982 trú tại thôn 3, xã Đak Krong, Đak Đoa, tỉnh Gia Lai và một số đối tượng khác. Ngày 25-6-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Pah đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Cường về tội “Chống người thi hành công vụ”, quy định tại Điều 330- Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Phương tiện của lâm tặc. Ảnh: Hồng Thuấn
Phương tiện của lâm tặc. Ảnh: Hồng Thuấn
Liêu quan đến vụ việc trên, Công an huyện Chư Pah đã phối hợp với chính quyền xã Hà Tây, Hạt Kiểm lâm, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chư Pah, Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Gia lai tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ khai thác lâm sản trái phép tại tiểu khu 185, 186, thuộc lâm phần do UBND xã Hà Tây quản lý (phát hiện ngày 10-4-2018). Kết quả xác định: Số lượng cây gỗ bị cắt hạ, khai thác trái phép tại khu vực tiểu khu 185 là 21 cây, khối lượng gỗ thiệt hại là 34,025 m3; số lượng cây gỗ bị cắt hạ, khai thác trái phép tại khu vực tiểu khu 186 là 10 cây, khối lượng gỗ thiệt hại là 14,025 m3. Ngày 15-6-2018 Cơ quan điều tra Công an huyện đã khởi tố 2 vụ án “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng”, xảy ra tại tiểu khu 185, 186, thuộc lâm phần do UBND xã Hà Tây quản lý, theo Điều 232 Bộ luật Hình sự để tổ chức điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Hồng Thuấn

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.