Vững vàng một dải biên cương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tháp tùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm 8 đồn biên phòng ngày 11-1, thi thoảng chúng tôi lại bắt gặp vài cành mai đã bắt đầu chớm nụ trước hiên những ngôi nhà sàn báo hiệu một cái Tết đang cận kề. Nhưng với những người lính biên phòng, Tết luôn là dịp họ phải xa nhà, xa người thân. Vì nhiệm vụ cao cả được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, các anh vẫn từng ngày, từng giờ vững chắc tay súng để bảo vệ sự bình yên nơi biên cương của Tổ quốc.

Tết sớm ở biên cương

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm Đồn Biên phòng Ia Chía (huyện Ia Grai).              Ảnh: Đức Thụy
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm Đồn Biên phòng Ia Chía (huyện Ia Grai). Ảnh: Đức Thụy

Hai bên đường lên các đồn biên phòng mùa này là những cánh rừng khộp khô khốc, được phủ một màu bàng bạc của cỏ cháy. Cái lạnh ngọt của buổi sáng sớm và cái nóng rát buổi trưa là “đặc sản” của biên cương những ngày giáp Tết. Thế nhưng, trái ngược với không gian bên ngoài, tại các đồn biên phòng, không khí của mùa xuân đã hiển hiện với sắc màu rực rỡ của hoa mai và những nhánh lan rừng.

Đồn Biên phòng Ia O (xã Ia O, huyện Ia Grai) là nơi chúng tôi đặt chân đến đầu tiên. Dù mới tờ mờ sáng nhưng đơn vị đã hoàn tất việc triển khai nhiệm vụ công tác trong ngày đến cán bộ, chiến sĩ. Thiếu tá Đinh Công Thông-Đồn trưởng vui mừng: “Hôm nay, Đồn vinh dự được đón đoàn công tác do đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đến làm việc và chúc Tết nên các cán bộ, chiến sĩ đều rất phấn chấn và triển khai công việc từ sớm”.

 

Đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Ngoài việc đặt nhiệm vụ chính trị lên hàng đầu, các đồn biên phòng phải phối hợp với chính quyền địa phương để giúp đỡ người dân trên địa bàn mình quản lý vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, tích cực phát triển kinh tế, tiến đến thoát nghèo bền vững. Trong dịp Tết Nguyên đán, các đồn và chính quyền địa phương phải thường xuyên quan tâm, gần dân và không được để hộ dân nào thiếu đói.

Đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Các đồn biên phòng chủ động tăng cường phối hợp, hiệp đồng với chính quyền địa phương và các lực lượng công an, quân sự trong tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới được phân công quản lý, giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia, đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, phải thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với các lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Campuchia để chủ động nắm chắc tình hình, không để tình huống đột xuất, bất ngờ xảy ra.

Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết, ngoài việc triển khai các kế hoạch công tác, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, an ninh trật tự trên 5,5 km đường biên phụ trách, góp phần để nhân dân đón năm mới vui tươi, bình yên, những ngày này, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia O cũng đang tất bật chuẩn bị đón Tết: “Với lính biên phòng, Tết luôn đến sớm vì còn phải làm nhiệm vụ. Mọi công tác chuẩn bị đón Tết cho cán bộ, chiến sĩ đã cơ bản hoàn tất. Dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng từ nguồn quỹ tăng gia, Đồn cũng đảm bảo tăng suất ăn lên 50 ngàn đồng/ngày/người và có phần quà từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ. Ở đây, chúng tôi luôn xác định đồn là nhà, biên giới là quê hương, bà con các dân tộc là anh em ruột thịt nên đón Tết tại Đồn hay về nhà thì mọi người cũng đều có cảm giác rất ấm cúng”-Thiếu tá Thông cho biết thêm.

Cũng trong không khí rạo rực của mùa xuân, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ), dù phải ăn Tết sớm nhưng các cán bộ, chiến sĩ ở đây vẫn có một niềm vui để ngóng chờ. “Vẫn như mọi năm, Đồn chúng tôi tổ chức ăn Tết sớm cho anh em. Nhưng năm nay, ai cũng háo hức vì chúng tôi mời thêm vợ, con của các cán bộ, chiến sĩ lên tham gia bữa cơm tất niên cùng đơn vị để anh em cảm thấy ấm lòng…”-Thiếu tá Bùi Quốc Chính-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh chia sẻ.

Tại các đồn biên phòng mà đoàn đến thăm, rất dễ nhận ra không khí rạo rực của mùa xuân. Những khu vực cán bộ, chiến sĩ sinh hoạt, phòng họp, sân bãi xung quanh đều được trang hoàng, dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ để chuẩn bị đón Tết. Dù Tết ở biên cương đến sớm và không có những giây phút sum vầy bên gia đình trong đêm giao thừa nhưng cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng vẫn cảm thấy hết sức đầm ấm trong không gian tràn đầy tình đồng chí, đồng đội.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia O.              Ảnh: L.A
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia O. Ảnh: L.A

Vui Xuân không quên nhiệm vụ

Năm nào cũng vậy, 8 đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn các huyện Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông quản lý hơn 90 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia đều triển khai kế hoạch trực Tết, sẵn sàng chiến đấu ngay khi có kế hoạch của cấp trên. Với phương châm “Vui xuân mới không quên nhiệm vụ”, các đồn biên phòng luôn làm tốt công tác phối hợp hiệp đồng với chính quyền địa phương và lực lượng công an, quân sự trong tuần tra, xử lý các trường hợp gây mất an ninh trật tự trước, trong và sau Tết. Để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ, các đơn vị luôn bảo đảm quân số trực, đảm bảo tuần tra 24/24 giờ trong những ngày Tết. Bản thân mỗi cán bộ, chiến sĩ ở lại trực Tết cũng luôn nêu cao ý thức tự giác, trách nhiệm trước công việc được giao.

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, các đơn vị còn trích nguồn kinh phí từ quỹ tăng gia sản xuất tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, các trưởng thôn, già làng, người có uy tín, gia đình neo đơn và hộ nghèo trên địa bàn đứng chân. Cùng với đó, mỗi đồn biên phòng cử từ 2 đến 3 tổ công tác đến tận các thôn, làng trên tuyến biên giới đơn vị quản lý để cùng tham gia gói bánh chưng, tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, đón giao thừa, ăn Tết với nhân dân. Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Pnôn-Thượng tá Phạm Hữu Cường chia sẻ: “Cuộc sống của người dân trên địa bàn xã Ia Pnôn còn gặp nhiều khó khăn. Tuy những món quà tặng của Đồn cho bà con giá trị không lớn về vật chất nhưng lại có ý nghĩa tinh thần vô cùng lớn lao, từ đó thắt chặt hơn nghĩa tình quân dân…”.

Một mùa xuân mới lại về trên dọc dài biên cương của Tổ quốc. Những ngày này, ai cũng mong được sum vầy bên gia đình nhưng vì nhiệm vụ cao cả được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, những người chiến sĩ mang quân hàm xanh vẫn ngày đêm âm thầm băng rừng, lội suối, vững vàng tay súng để bảo vệ từng tấc đất biên cương của Tổ quốc.

Lê Anh

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.