Nơi gửi gắm lòng tri ân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Giữa Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Chư Sê-nơi vừa được tôn tạo, nâng cấp, tiếng chuông đồng trầm ấm ngân vang giữa cái lạnh mùa Đông đã sưởi ấm bao trái tim của người mẹ, người cha, người vợ, người con… là những thân nhân liệt sĩ . Họ vui sướng tự hào và cảm thấy được an ủi khi những cống hiến, hy sinh vì đất nước của người thân mình được ghi nhận.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: M.T
Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: M.T


Ấm lòng người thân

Cùng với quá trình xây dựng và phát triển của huyện nhà, công trình tôn tạo, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Chư Sê được xem là nơi gửi gắm tình cảm,  lòng tri ân của cán bộ và nhân dân đối với những hy sinh lớn lao của các Anh hùng liệt sĩ. Lướt qua những hàng bia mộ, có thể thấy đây không chỉ là những người con của Chư Sê mà quê quán của họ là rất nhiều vùng miền trong cả nước, vì lý tưởng cao đẹp-hòa bình độc lập của dân tộc-nên đã nằm lại mảnh đất giàu truyền thống cách mạng này.


 

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang thỉnh lên hồi chuông đầu tiên nguyện cầu cho anh linh các Anh hùng liệt sĩ được siêu thoát. Ảnh: M.T
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang thỉnh lên hồi chuông đầu tiên nguyện cầu cho anh linh các Anh hùng liệt sĩ được siêu thoát. Ảnh: M.T



Tại lễ khánh thành công trình tôn tạo, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Chư Sê sáng 16-1, Ủy viên  Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang là một trong những khách mời danh dự đã thỉnh lên hồi chuông đầu tiên để nguyện cầu cho anh linh các anh hùng liệt sĩ được siêu thoát. Tiếng Đại Hồng chung vang xa giữa một ngày cuối đông, khi nơi nơi rộn ràng chuẩn bị đón năm mới Đinh Dậu 2017 đã trở thành lời cầu nguyện cho các hương hồn chiến sĩ được siêu thoát, đất nước hòa bình, người dân sống an lạc. Sự có mặt của lãnh đạo tỉnh, đại diện lãnh đạo các ngành và đông đảo người dân, thân nhân các gia đình liệt sĩ tại buổi lễ trọng đại này cũng như một nén tâm hương thể hiện trách nhiệm, lòng biết ơn đối với công lao to lớn của những người đã hy sinh cho nền độc lập, tự do của dân tộc. Ông Kpuih Thun-con rể của Mẹ Việt Nam Anh hùng Siu H’Bép (làng O Bung, xã Ia Ko, huyện Chư Sê) xúc động nói: “Thấy nghĩa trang khang trang sạch đẹp như thế này, trong lòng tôi cũng như toàn thể thân nhân liệt sĩ cảm thấy rất cảm kích, tự hào”.

 

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang, lãnh đạo tỉnh thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: M.T
Các đồng chí  lãnh đạo tỉnh thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: M.T



Chủ tịch UBND huyện Chư Sê Nguyễn Hồng Linh phát biểu: “Bằng tất cả sự thành kính và tin tưởng, chúng ta thỉnh lên những tiếng chuông du dương thiền vị mang dầy đủ thanh sắc Trung-Hiếu-Nghĩa-Tình để nguyện cầu các anh hùng liệt sĩ hiển linh giúp cho huyện Chư Sê dồi dào sinh khí mới, tiếp tục phát triển, mọi người dân đều được hưởng trọn vẹn niềm vui thái bình…”.

Công trình văn hóa-tâm linh

 

Đại diện Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam trao tượng trưng số tiền tài trợ cho huyện Chư Sê. Ảnh: M.T
Đại diện Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam trao tượng trưng số tiền tài trợ cho huyện Chư Sê. Ảnh: M.T


Được xây dựng từ năm 1987, Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Chư Sê là nơi an nghỉ của 383 người con ưu tú đã chiến đấu hy sinh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Trải qua 30 năm, một số hạng mục công trình này đã xuống cấp. Cuối tháng 8-2016, được sự tài trợ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (10 tỷ đồng) cùng với ngân sách huyện, nguồn vốn xã hội hóa, công trình tôn tạo, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Chư Sê được hoàn thành với tổng kinh phí hơn 14 tỷ đồng.

Sau 4 tháng thi công, các hạng mục công trình được thiết kế theo mô thức một công trình văn hóa tâm linh truyền thống với các vật liệu bền chắc như gỗ lim, đá xanh, gạch, ngói Bát Tràng… đã hoàn thành. Từng chi tiết kết cấu công trình, từng hoa văn, họa tiết trang trí mỹ thuật đến các câu từ trong bức đại từ, hoành phi, câu đối, văn bia… đều được chú trọng ở mức cao nhất về yếu tố thẩm mỹ. Trong đó, nổi bật là công trình đền thờ 5 gian bằng gỗ lim; nhà tháp chuông và chiếc Đại Hồng chung uy nghi, thoáng mát và thanh tịnh; cổng tam quan được cải tạo; xây mới nhà quản trang; chỉnh trang khuôn viên, trồng mới 54 cây gỗ hương quý hiếm và một số công trình phụ trợ khác. Dự án như một thông điệp truyền tải các giá trị lịch sử văn hóa, cốt cách của mảnh đất Chư  Sê anh hùng.

 

Lễ cắt băng khánh thành công trình tôn tạo, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Chư Sê. Ảnh: M.T
Lễ cắt băng khánh thành công trình tôn tạo, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Chư Sê. Ảnh: M.T



Ông Nguyễn Hồng Linh khẳng định: Việc đầu tư tôn tạo, nâng cấp và đưa vào sử dụng Nghĩa trang liệt sĩ  huyện Chư Sê có ý nghĩa to lớn về giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh, là nơi để đón tiếp thân nhân và đồng đội các liệt sĩ, người dân đến thăm viếng và dâng hương tưởng niệm. Đây còn là công trình “đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện đạo lý và truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, là tấm lòng tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ. Đồng thời, nơi đây sẽ trở thành một “địa chỉ đỏ” để giáo dục thế hệ trẻ về lòng tự hào dân tộc, về ý chí tự lực tự cường trong dựng nước và giữ nước cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.

Minh Triều

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.