Chủ cơ sở sản xuất cho rằng bị chơi xấu(?)

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Báo Gia Lai điện tử có bài “Phát hiện nước đóng chai có nhiều vật thể lạ(?)” phản ánh việc trong chai “Nước uống đóng chai HUNAWA” có nhiều vật thể lạ trôi lơ lửng. Chiều 13-7-2015, Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm Gia Lai đã tiến hành kiểm tra đột xuất nơi sản xuất chai nước trên-cơ sở sản xuất nước uống HUNAWA (địa chỉ tại 41 Chu Mạnh Trinh, phường Hội Phú, TP. Pleiku, Gia Lai).

Chi Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm kiểm tra cơ sở sản xuất nước uống đóng bình HUNAWA
Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm kiểm tra cơ sở sản xuất nước uống đóng bình HUNAWA. Ảnh: Ngọc Linh

Cơ sở sản xuất trên do ông Trần Công Hưng làm chủ; hoạt động kinh doanh hơn 2 năm; vừa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện; chưa làm hồ sơ, thủ tục công bố thông tin sản phẩm. Về mặt hành chính, chủ cơ sở đã xuất trình đầy đủ giấy tờ theo yêu cầu của nhà chức trách. Tuy nhiên, qua kiểm tra, Chi cục đã chỉ ra những thiếu sót của cơ sở như: đồ bảo hộ lao động không để đúng nơi quy định; hợp đồng mua chai, bình đối với đơn vị cung cấp không thể hiện ngày tháng thực hiện, thời hạn hiệu lực, đại diện bên mua (ông Trần Công Hưng) không ký tên…

Toàn bộ cơ sở sản xuất nước uống HUNAWA
Toàn bộ cơ sở sản xuất nước uống HUNAWA. Ảnh: Ngọc Linh

Cũng tại buổi kiểm tra, ngoài những vấn đề trên, theo quan sát của phóng viên, phía sau cơ sở sản xuất là nơi súc rửa bình nước uống (loại 20 lít), nhiều bình nước được vứt bừa bãi dưới nền nhà ẩm thấp, bẩn thỉu… khó đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm(!).
 

Đồ phục lao động được treo không đúng nơi quy định
Đồ phục lao động treo không đúng nơi quy định. Ảnh: Ngọc Linh

Về chai nước (1,5 lít) có vật thể lạ mà người dân cung cấp, ông Trần Công Hưng thừa nhận, tem nhãn, phần nhựa niêm phong sản phẩm là của cơ sở HUNAWA. Tuy nhiên, ông nghi rằng, cơ sở của mình bị chơi xấu(?). Ông Hưng khẳng định, toàn bộ nước uống do HUNAWA sản xuất đều có đầy đủ thông tin về sản phẩm theo quy định, ngày tháng sản xuất, hạn sử dụng… được cơ quan chức năng xác nhận.

Chi Cục đã tiến hành niêm phong các mẫu chai nước đang có tại cơ sở sản xuất HUNAWA để gửi đơn vị chức năng kiểm nghiệm
Chi cục đã tiến hành niêm phong các mẫu chai nước đang có tại cơ sở sản xuất HUNAWA để gửi đơn vị chức năng kiểm nghiệm. Ảnh: Ngọc Linh

Về việc bị chơi xấu, ông Hưng kể rằng, trước Tết, cơ sở ông có thuê một thanh niên trú ở phường Thống Nhất (TP. Pleiku) làm tài xế giao hàng. Người này sau một thời gian làm việc đã bán cả 6 cái lốp xe tải nhỏ của ông và còn nợ cơ sở 115 vỏ bình loại 20 lít và 10 triệu đồng. Ông Hưng đã nhiều lần đi đòi nhưng anh tài xế không chịu trả. Cách đây hơn 1 tuần, khi ông Hưng tiếp tục đi đòi, anh tài xế này đã trả lại vỏ bình và tiền, kèm theo lời hăm dọa: Ông sẽ biết tay tôi(?). Cũng theo ông Hưng, dù HUNAWA mới được thành lập được hơn 2 năm nay nhưng đây là lần đầu tiên ông gặp trường hợp này(?). “Chai, nắp, nhựa niêm phong dạng này bán đầy trên thị trường. Người tài xế ở trong nhà tôi một thời gian khá dài nên rất rành giờ giấc, sinh hoạt cũng như công việc của cơ sở. Tôi tin rằng sự việc trên là do anh này chơi xấu cơ sở(?)”-chủ cơ sở hồ nghi.
 

Nơi súc rửa bình nước uống (loại 20 lít), nhiều bình nước được vứt bừa bãi dưới nền nhà ẩm thấp, bẩn thỉu… khó đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm(!)
Nơi súc rửa bình nước uống (loại 20 lít), nhiều bình nước được vứt bừa bãi dưới nền nhà ẩm thấp, bẩn thỉu… khó đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm (!). Ảnh: Ngọc Linh

Cuối buổi làm việc, Chi cục đã tiến hành niêm phong các mẫu chai nước đang có tại cơ sở sản xuất HUNAWA để gửi đơn vị chức năng kiểm nghiệm. Ông Nguyễn Văn Đang-Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm đã nhắc nhở chủ cơ sở khắc phục những thiếu sót mà đoàn kiểm tra đã nêu ra, đồng thời đề nghị ông này phải tiến hành thu hồi các sản phẩm “bẩn” rất có thể còn lưu hành trên thị trường để bảo vệ người tiêu dùng.

Ngọc Linh
 

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.