Sĩ tử ấm lòng từ những suất ăn miễn phí

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ nhiều ngày qua, tại Hội đồng thi liên tỉnh Gia Lai và Kon Tum, bên cạnh việc cùng đồng hành giúp đỡ các thí sinh, phụ huynh có được hàng ngàn chỗ trọ miễn phí, đưa, đón thí sinh đến các điểm thi. Thì việc được nhiều người nhắc đến là hàng ngàn suất cơm miễn phí cùng nước uống, khăn lạnh... được gói gém cẩn thận chuyển đến tận tay, giúp sĩ tử thêm ấm lòng, có đủ sức khỏe để vượt qua kỳ thi THPT Quốc gia lần đầu được tổ chức tại Gia Lai.

Trên 2.000 thí sinh và phụ huynh có mặt tại Gia Lai để tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2015, trong đó có không ít thí sinh có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ.
Trên 20.000 thí sinh và phụ huynh có mặt tại Gia Lai để tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2015, trong đó có không ít thí sinh có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ.

Để có được cả ngàn suất cơm còn nóng hổi, đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết, cũng như đảm bảo vệ sinh đưa đến sĩ tử sau mỗi buổi thi, ngoài sự năng động, nhiệt huyết từ các sinh viên tình nguyện, thì công sức lớn nhất phải kể đến là các tình nguyện viên tham gia chọn lựa thực phẩm, chế biến, đóng gói thức ăn.

Để có được hàng ngàn suất cơm miễn phí mỗi buổi thi, nhiều người là đoàn viên, công nhân chung tay góp sức. Trong ảnh là nhân viên Khách sạn Tre Xanh Plaza chuẩn bị các suất cơm ngon, nóng kịp cho đến tay thí sinh trước lúc kết thúc buổi thi.
Để có được hàng ngàn suất cơm miễn phí mỗi buổi thi, nhiều người là đoàn viên, công nhân chung tay góp sức. Trong ảnh là nhân viên Khách sạn Tre Xanh Plaza chuẩn bị các suất cơm ngon, nóng kịp cho đến tay thí sinh trước lúc kết thúc buổi thi.

Không chỉ là các đoàn viên thanh niên, Công đoàn tại các cơ quan, nhà hàng, mà các tình nguyện viên chúng tôi biết đến có cụ nay đã ngoài 70 tuổi vẫn hết mình chung tay giúp các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt qua kỳ thi tốt nhất.
 

 Mỗi suất ăn đảm bảo phần nào chất dinh dưỡng đảm bảo sức khỏe cho thí sinh tham gia được tất cả các môn đã đăng ký.
Mỗi suất ăn đảm bảo phần nào chất dinh dưỡng đảm bảo sức khỏe cho thí sinh tham gia được tất cả các môn đã đăng ký.

Ngoài các điểm là nhà hàng, cơ sở từ thiện tại nhiều điểm chùa, nhà thờ trên địa bàn TP. Pleiku tiếp đón, hỗ trợ thí sinh. Thì nhiều cá nhân mở rộng vòng tay, cùng nhau góp tiền, góp công mua, nấu cả trăm suất cơm miễn phí/buổi rồi tận tay chuyển đến cho từng thí sinh khi các em vừa rời phòng thi.
 

Không chỉ nhân viên, đoàn viên trẻ tuổi mà có hàng chục tình nguyện viên nhiệt huyết trên 70 tuổi cùng tham gia nấu chuẩn bị phần ăn miễn phí phục vụ cho thí sinh tham dự kỳ thi. Các cụ chuẩn bị đồ ăn chay tại chùa Bửu Thắng-TP. Pleiku.
Không chỉ nhân viên, đoàn viên trẻ tuổi mà có hàng chục tình nguyện viên nhiệt huyết trên 70 tuổi cùng tham gia nấu chuẩn bị phần ăn miễn phí phục vụ cho thí sinh tham dự kỳ thi. Các cụ chuẩn bị đồ ăn chay tại chùa Bửu Thắng-TP. Pleiku.
Các phật tử tại chùa Bửu Thắng chung tay chuẩn bị món ăn, phần cơm cho các thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia.
Các phật tử tại chùa Bửu Thắng chung tay chuẩn bị món ăn, phần cơm cho các thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia.
Các sinh viên tình nguyện tranh thủ góp sức chuẩn bị suất cơm cho sĩ tử vượt ải tại kỳ thi THPT Quốc gia 2015.
Các sinh viên tình nguyện tranh thủ góp sức chuẩn bị suất cơm cho sĩ tử vượt ải tại kỳ thi THPT Quốc gia 2015.
Nhiều loại rau, quả có chất dinh dưỡng cao được lựa chọn phục vụ cho thí sinh và phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn.
Nhiều loại rau, quả có chất dinh dưỡng cao được lựa chọn phục vụ cho thí sinh và phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn.
Sinh viên tình nguyện nhận cơm từ các nơi và tiếp tục chia đến các điểm thi phục vụ kịp thời cho thí sinh.
Sinh viên tình nguyện nhận cơm từ các nơi và tiếp tục chia đến các điểm thi phục vụ kịp thời cho thí sinh.
Sinh viên tình nguyện tập trung chuyển các phần cơm đến điểm thi phục vụ miễn phí cho thí sinh.
Sinh viên tình nguyện tập trung chuyển các phần cơm đến điểm thi phục vụ miễn phí cho thí sinh.
Chị Thảo và một số phụ nữ trên đường Tạ Quang Bửu tự nguyện tham gia chuẩn bị cơm, canh, thịt phục vụ miễn phí cho thí sinh tại điểm thi Trường THPT Pleiku. Chị Thảo trực tiếp phát cơm, nước uống cho thí sinh.
Chị Thảo và một số phụ nữ trên đường Tạ Quang Bửu tự nguyện tham gia chuẩn bị cơm, canh, thịt phục vụ miễn phí cho thí sinh tại điểm thi Trường THPT Pleiku. Chị Thảo trực tiếp phát cơm, nước uống cho thí sinh.
Một hộ dân trên đường Tô Vĩnh Diện đặt nước uống phục vụ miễn phí cho thí sinh. Chủ hộ này không quên chúc các thí sinh đạt được kết quả thi tốt nhất.
Một hộ dân trên đường Tô Vĩnh Diện đặt nước uống phục vụ miễn phí cho thí sinh. Chủ hộ này không quên chúc các thí sinh đạt được kết quả thi tốt nhất.

Nguyễn Giác (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.