Thắng thuyết phục U23 Lào, U23 Malaysia rộng cửa vào bán kết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tối 11/5, trong trận đấu ở lượt trận thứ 3, bảng B môn Bóng đá nam SEA Games 31 trên sân vận động Thiên Trường (Nam Định), U23 Malaysia đã dễ dàng đánh bại U23 Lào với tỷ số 3-1.

Cầu thủ Muhammad Syahir Bin Bashah (số 16) ghi bàn thắng thứ hai cho đội tuyển Malaysia. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Cầu thủ Muhammad Syahir Bin Bashah (số 16) ghi bàn thắng thứ hai cho đội tuyển Malaysia. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)


Tối 11/5, trong trận đấu ở lượt trận thứ 3, bảng B môn Bóng đá nam SEA Games 31 trên sân vận động Thiên Trường (Nam Định), U23 Malaysia đã dễ dàng đánh bại U23 Lào với tỷ số 3-1.

Với kết quả này, U23 Malaysia đã toàn thắng cả hai trận, giành 6 điểm và là đội có nhiều cơ hội lọt vào bán kết nhất bảng đấu này.

Bước vào trận đấu với quyết tâm giành 3 điểm để có cơ hội đi tiếp song khoảng 15 phút đầu, hai đội thi đấu chặt chẽ, thận trọng nên không có nhiều những pha bóng nguy hiểm về phía khung thành hai bên.

Sau thời gian thăm dò đối thủ, U23 Malaysia bắt đầu gia tăng sức ép về phía khung thành của U23 Lào. Những pha phối hợp từ hai biên và các tình huống phối hợp nhóm nhanh, ít chạm đã không ít lần xé toang hàng phòng ngự đối phương.

Phút 35, cầu thủ mang áo số 10 Bin Shamsudin đã có pha độc diễn từ cánh trái, loại bỏ hậu vệ U23 Lào và sút cận thành mở tỷ số 1-0 cho U23 Malaysia.

Tiếp đà hưng phấn, U23 Malaysia vẫn duy trì sức ép về phía cầu môn của U23 Lào. Chỉ 8 phút sau, đội bóng này có bàn nhân đôi cách biệt sau cú cứa lòng đẹp mắt của cầu thủ mang áo số 16 Muhamad Bin Bashad.


Liên tiếp bị dẫn bàn, các cầu thủ U23 Lào nỗ lực kiểm soát bóng, sử dụng các đường bóng dài vượt tuyến cho các tiền đạo dùng tốc độ tiếp cận khung thành đối phương. Song lực lượng tấn công mỏng, thiếu tính đột biến, các pha tấn công đều bị U23 Malaysia hóa giải.

Bước vào hiệp hai, thế trận tấn công cởi mở được hai đội tạo ra. U23 Malaysia vẫn thể hiện sự vượt trội của mình, tạo ra vô số các cơ hội ghi bàn.

Phút 69, Bin Shamsudin đã lập cú đúp trong trận đấu, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội nhà sau cú dứt điểm khá thoải mái trong vòng cấm U23 Lào.

Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng U23 Lào cũng có được bàn thắng danh dự vào phút 85 do công của Phitthack Kongmathilath.

Những phút cuối trận, hai đội tạo ra khá nhiều tình huống sút cầu môn nguy hiểm nhưng không có thêm bàn thắng.

Với trận thua này, U23 Lào gần như đã hết cơ hội vào vòng trong khi đã thi đấu 3 trận nhưng mới chỉ có 1 điểm.

Theo Vũ Văn Đạt (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.