Báo Thái đưa đội hình 'trong mơ' của tuyển U.23 để chinh phục SEA Games 31

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Báo chí Thái Lan vừa đưa ra nhận định và  lựa chọn 11 cầu thủ của tuyển U.23 quốc gia được ví von đội hình ‘trong mơ’ hướng đến thành công ở SEA Games 31 và VCK Giải U.23 châu Á năm nay.

Tuyển U.23 Thái Lan vừa trở về từ Dubai Cup 2022 với thành tích thất vọng sau 3 trận thua. Tuy nhiên, theo nhận định của báo giới Thái Lan, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Worrawoot Srimaka sang UAE tranh tài lần này với mục đích chủ yếu thử nghiệm một số cầu thủ mới như tiền đạo Anan Yodsangwal, hậu vệ Thiti Tumporn và William Weidersjo…. “Voi chiến trẻ’ ở Dubai Cup 2022 thiếu vắng những cầu thủ chủ chốt như Jonathan Khemdee (CLB OB của Đan Mạch) và 2 ngôi sao chơi bóng ở Anh là Ben Davis (CLB Oxford), Thanawat Suengchitthawon (Leicester).
 

 Tuyển U.23 Thái Lan (áo xanh) gây thất vọng ở Dubai Cup 2022. Ảnh: FAT
Tuyển U.23 Thái Lan (áo xanh) gây thất vọng ở Dubai Cup 2022. Ảnh: FAT


Sau Dubai Cup 2022, tờ Thai Rath đã phân tích để đưa ra đội hình 11 ngôi sao của tuyển U.23 Thái Lan tạo nên sức mạnh sẵn sàng cho 2 sự kiện quan trọng là bóng đá nam SEA Games tại Việt Nam vào tháng 5 và VCK U.23 châu Á ở Uzbekistan vào tháng 6 (giải đấu mà U.23 Thái Lan nằm cùng bảng C với Việt Nam, Malaysia và Hàn Quốc). Theo tờ báo này, 11 cầu thủ sẽ tạo nên đội hình “trong mơ” với chiến thuật 4-3-3.

Theo đó, vị trí thủ môn sẽ thuộc về Nopphon Lakhonphon (Buriram United). Hàng thủ 4 người với cặp trung vệ Jonathan Khemdee và Krisada Kaman (Chonburi FC), còn hai biên thuộc về Thiti Tumporn (Nakhon Ratchasima) ở cánh phải và Chatmongkol Rueangthanarot (Chonburi FC) ở cánh trái.


William Weidersjo (Port Authority FC) sẽ đảm nhận vị trí trung tâm hàng tiền vệ, bên trái và phải lần lượt thuộc Benjamin Davis và Thanawat. Hàng công sẽ có Ekanit Panya (Chiang Mai United) chơi bên trái, Channarong Promsrikaew (Unión Adarve - giải hạng 4 Tây Ban Nha) bên phải, còn người chơi cao nhất là Suphanat Mueanta, tài năng trẻ nổi tiếng của CLB Buriram United.


 

Tuyển U.23 Thái Lan lo ngại không có đội hình mạnh nhất ở SEA Games 31. Ảnh: FAT
Tuyển U.23 Thái Lan lo ngại không có đội hình mạnh nhất ở SEA Games 31. Ảnh: FAT


Theo tờ Thai Rath, nếu HLV Worrawoot Srimaka có được đội hình trên trong tay, tuyển U.23 Thái Lan sẽ sở hữu đội hình cực mạnh để nhắm đến tấm HCV bóng đá nam SEA Games sắp tới tại Việt Nam. Tuy nhiên, để triệu tập đầy đủ, HLV Worrawoot Srimaka sẽ gặp nhiều khó khăn khi Kritsada Kaman, Thanawat và Suphanat Mueanta có khả năng nằm trong tầm ngắm của HLV tuyển quốc gia là Mano Polking chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2023 vào tháng 6.

Sự chuẩn bị của tuyển U.23 Thái Lan cho SEA Games 31 hiện vẫn đối mặt với nhiều thách thức khi các giải quốc nội vẫn còn thi đấu từ tháng 4 đến 21.5. Theo đó, với việc môn bóng nam ở SEA Games không nằm trong lịch đấu FIFA, một số CLB có thể từ chối nhả cầu thủ về tuyển U.23 Thái Lan.

 

Theo Tây Nguyên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cơ hội vàng cho Vovinam Gia Lai

Cơ hội vàng cho Vovinam Gia Lai

(GLO)- Giải Vô địch các đội mạnh Vovinam toàn quốc lần thứ 15-2024 diễn ra ở Nhà Thi đấu thể thao tỉnh Gia Lai từ ngày 18 đến 24-4 là cơ hội vàng để phong trào Vovinam tỉnh nhà vươn lên một tầm cao mới.