U.23 Indonesia bất ngờ rút lui khỏi giải U.23 Đông Nam Á

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáng 11.2, LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã đưa ra thông báo quyết định rút đội U.23 nước này khỏi giải U.23 Đông Nam Á sắp khởi tranh ở Campuchia từ ngày 14 đến 26.2 do ảnh hưởng chấn thương và Covid-19.
Đội U.23 Indonesia do HLV Shin Tae-yong của đội tuyển nước này dẫn dắt, đã gọi tập trung 29 cầu thủ chuẩn bị cho giải U.23 Đông Nam Á từ nhiều tuần nay. Tuy nhiên, gần đến ngày dự giải đã xảy ra sự cố đáng tiếc.

PSSI trong thông báo rút đội U.23 Indonesia khỏi giải U.23 Đông Nam Á. Ảnh: PSSI
PSSI trong thông báo rút đội U.23 Indonesia khỏi giải U.23 Đông Nam Á. Ảnh: PSSI
Theo PSSI thông báo trong quyết định rút lui khỏi giải U.23 Đông Nam Á, có 2 lý do, đó là tuyển U.23 Indonesia hiện có đến 7 cầu thủ dương tính với Covid-19 và 1 quan chức. Bên cạnh đó là một loạt cầu thủ khác dính chấn thương trong quá trình tập luyện.
Vì vậy, do thời gian dự giải U.23 Đông Nam Á quá cận kề, PSSI đã quyết định rút U.23 Indonesia khỏi giải đấu.
Tại giải U.23 Đông Nam Á, Indonesia là đương kim vô địch sau lần đăng quang giải năm 2019 cũng tổ chức tại Campuchia. Ở giải năm nay (diễn ra từ ngày 14.2 đến 26.2), U.23 Indonesia nằm ở bảng B cùng với Malaysia, Myanmar và Lào. Nhưng nay bảng đấu này chỉ còn 3 đội.
Cũng tại giải U.23 Đông Nam Á, đội U.23 Việt Nam (thực chất là đội U.21) nằm ở bảng C cùng với Thái Lan và Singapore. Còn ở bảng A là chủ nhà U.23 Campuchia, Timor Leste, Philippines và Brunei.
Theo Giang Lao (TNO)

Có thể bạn quan tâm