CĐV Brazil bị bắn chết khi xem trận Palmeiras thua Chelsea Club World Cup

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cảnh sát Brazil cho biết 1 người hâm mộ bóng đá Brazil đã bị bắn chết hôm 12.2 tại Sao Paulo trong cuộc ẩu đả nổ ra sau khi đội bóng địa phương Palmeiras thua Chelsea ở chung kết FIFA Club World Cup.

Theo điều tra ban đầu, đông đảo người hâm mộ đã tập trung bên ngoài Allianz Parque, sân nhà của CLB Palmeiras, để xem trận chung kết kết Club World Cup diễn ra ở UAE. CLB Chelsea sau đó thắng Palmeiras 2-1 trong hiệp phụ để giành chức vô địch.
 

CĐV Palmeiras thất vọng khi đội nhà thua Chelsea. Ảnh: AFP
CĐV Palmeiras thất vọng khi đội nhà thua Chelsea. Ảnh: AFP


Sau đó, các cuộc ẩu đả đã nổ ra giữa các CĐV của Palmeiras. Truyền thông địa phương cho biết, vụ hỗn loạn dẫn đến 1 người đàn ông 35 tuổi đã bị bắn vào ngực và sau đó tử vong.

Không khí lễ hội và sự căng thẳng trong suốt trận đấu đã nhường chỗ cho sự hỗn loạn và bạo lực ngay sau khi trận đấu kết thúc. Ngay cả với những gia đình có trẻ em trong đám đông, mọi người bắt đầu ném đá và các loại đạn khác. Các cuộc đụng độ kéo dài nửa giờ, cho đến khi cảnh sát can thiệp.

 

Lực lượng an ninh phải can thiệp khi CĐV của Palmeiras làm loạn. Ảnh chụp màn hình
Lực lượng an ninh phải can thiệp khi CĐV của Palmeiras làm loạn. Ảnh chụp màn hình


Chiến thắng này giúp Chelsea lần đầu tiên vô địch Club World Cup, đồng thời hoàn tất bộ sưu tập các danh hiệu vô địch ở cấp CLB sau khi thua CLB Corinthians của Brazil trong trận chung kết giải này năm 2012 với tỷ số 0-1.
 

Theo TÂY NGUYÊN (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua 2 năm đầy sóng gió dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier và có nhiều cơ sở để tin, chặng đường phía trước sẽ tiếp tục cam go. 
Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.