De Gea chốt tương lai, lập kỷ lục về tiền lương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo thông tin từ Daily Mail, thủ thành De Gea đã cam kết tương lai và sẽ gia hạn hợp đồng 5 năm với MU.
De Gea chuẩn bị gia hạn hợp đồng 5 năm với MU (Ảnh: Getty).
De Gea chuẩn bị gia hạn hợp đồng 5 năm với MU (Ảnh: Getty).
Tương lai của De Gea khiến báo giới tốn khá nhiều giấy mực trong thời gian qua. Hợp đồng hiện tại của thủ môn người Tây Ban Nha với đội chủ sân Old Trafford chỉ còn thời hạn tới tháng 30/6/2020.
Trong thời gian qua, De Gea nhận được khá nhiều lời đề nghị hấp dẫn, đặc biệt là từ Juventus và PSG. Tuy nhiên, cựu thủ môn của Atletico Madrid vẫn chưa đồng ý và giữ được mối quan hệ tốt với MU.
Theo thông tin mới nhất từ Daily Mail, De Gea được cho là đã cam kết tương lai với “Quỷ đỏ”. Theo nguồn tin này, De Gea sẽ gia hạn hợp đồng 5 năm với MU, hưởng lương 13,3 triệu bảng/mùa sau thuế. 
Không tính Sanchez, cầu thủ chuyển sang khoác áo Inter Milan theo dạng cho mượn, với mức đãi ngộ này, De Gea đã vượt qua Pogba để trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất sân Old Trafford. Ngoài ra, De Gea cũng lập kỷ lục khi trở thành thủ môn hưởng lương cao nhất thế giới.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo giới mới đây, HLV Solskjaer cho biết, De Gea rất yêu MU và muốn được ở lại đây. Nhà cầm quân người Na Uy khẳng định, “Quỷ đỏ” sẽ trói chân thành công thủ môn sinh năm 1990.
HLV Solskjaer nói thêm: “De Gea là thủ môn giỏi nhất thế giới, chúng ta đã thấy điều đó trong nhiều năm qua. Tôi có thể nói rằng, cậu ấy sẽ kết thúc sự nghiệp chơi bóng đỉnh cao của mình trong màu áo MU”.
Hoàng Yến/VOV.VN

Có thể bạn quan tâm

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua 2 năm đầy sóng gió dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier và có nhiều cơ sở để tin, chặng đường phía trước sẽ tiếp tục cam go. 
Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.