Lễ bế mạc ASIAD 2018: Nhóm nhạc Hàn Quốc khuấy động sân khấu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hai nhóm nhạc đình đám từ Hàn Quốc, IKon và Super Junior khuấy động bầu không khí lễ bế mạc ASIAD với những màn trình diễn đầy sôi động kết hợp với pháo hoa.
Tại Á vận hội - ASIAD 2018, Đoàn thể thao Việt Nam đứng vị trí thứ 17 trên bảng tổng huy chương. Các vận động viên của chúng ta giành 4 HCV, 16 HCB và 18 HCĐ. Những đội tuyển mang vàng về cho Đoàn thể thao Việt Nam là rowing, pencak silat (2 HCV), điền kinh.
Trong khi đó, đoàn thể thao Trung Quốc xếp thứ nhất với tổng cộng 289 huy chương (132 HCV, 92 HCB, 65 HCĐ). Các vị trí tiếp theo thuộc về Đoàn thể thao Nhật Bản, Hàn Quốc và chủ nhà Indonesia.
Lá cờ và ngọn đuốc, hai biểu tượng thiêng liên của ASIAD được chủ nhà Indonesia trao lại cho Trung Quốc, đất nước tổ chức đăng cai kỳ Á vận hội tiếp theo tại Hàng Châu vào năm 2022. Trước đó, đất nước tỷ dân từng 2 lần đăng cai ASIAD vào năm 1990 (tại Bắc Kinh) và 2010 (tại Quảng Châu).
Phát biểu về kỳ Á vận hội tại Indonesia, chủ tịch Ủy ban Olympic châu Á, ông Al-Ahmed Al-Sabah cho biết: "ASIAD 18 đã diễn ra thành công đúng như kỳ vọng của ban tổ chức. Tôi dành lời cảm ơn từ tận đáy lòng đến các VĐV. Tôi kỳ vọng họ sẽ tiếp tục nỗ lực để giành những kết quả tốt nhất tại kỳ Á vận hội tiếp theo sẽ diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc vào năm 2022".
Phát biểu trong buổi lễ bế mạc, Phó thủ tướng Indonesia và cũng là trưởng ban tổ chức buổi lễ bế mạc, ông Jusuf Kalla cho biết nước chủ nhà đã cố gắng tổ chức một kỳ ASIAD tốt nhất có thể. Ông hy vọng các VĐV đã có một trải nghiệm khó quên khi tham gia tranh tài tại kỳ Á vận hội năm nay. Ông Jusuf cũng gửi lời chúc đến các đoàn thể thao ở những giải đấu kế tiếp.
Theo ban tổ chức, 55.000 chỗ ngồi cho khán giả ở lễ bế mạc ASIAD. Tuy nhiên, có 20% trong số đó được dành cho các khách mời, còn 40.000 vé đã được bán ra.
Nước chủ nhà Indonesia rất chịu chơi khi mời 2 ban nhạc đình đám của Hàn Quốc là Super Junior và iKON trình diễn. Đây rõ ràng là tin vui với các fan của K.Pop.

Theo biên đạo Denny Malik, người hâm mộ không nên bỏ lỡ buổi lễ bế mạc ASIAD 2018, bởi đây là buổi trình diễn của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.
Đoàn thể thao Trung Quốc khép lại kỳ Á vận hội ở vị trí số một với 132 huy chương vàng, 92 huy chương bạc và 65 huy chương đồng. Trong khi đó, đoàn thể thao Việt Nam đứng ở vị trí số 17 trên tổng số 37 quốc gia giành huy chương nhưng đã vượt chỉ tiêu đề ra với 4 huy chương vàng, 16 huy chương bạc và 18 huy chương đồng.

Nội dung của lễ bế mạc có nhiều màn trình diễn nghệ thuật ấn tượng. Nước chủ nhà Indonesia chi 32 triệu USD cho 2 đêm quan trọng nhất của ASIAD 2018 là khai mạc và bế mạc.
Bà Herty Purba - Giám đốc phụ trách nghi lễ của Ủy ban Tổ chức ASIAD cho rằng lễ bế mạc nêu bật chủ đề “Một cộng đồng châu Á thống nhất”.
Nhóm PV (zing)
Tại Á vận hội - ASIAD 2018, Đoàn thể thao Việt Nam đứng vị trí thứ 17 trên bảng tổng huy chương. Các vận động viên của chúng ta giành 4 HCV, 16 HCB và 18 HCĐ. Những đội tuyển mang vàng về cho Đoàn thể thao Việt Nam là rowing, pencak silat (2 HCV), điền kinh.
Trong khi đó, đoàn thể thao Trung Quốc xếp thứ nhất với tổng cộng 289 huy chương (132 HCV, 92 HCB, 65 HCĐ). Các vị trí tiếp theo thuộc về Đoàn thể thao Nhật Bản, Hàn Quốc và chủ nhà Indonesia.

Có thể bạn quan tâm

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Bóng đá Việt Nam tiếp tục sa sút?

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua 2 năm đầy sóng gió dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier và có nhiều cơ sở để tin, chặng đường phía trước sẽ tiếp tục cam go.