Nguyễn Thị Phương Trinh "đánh rơi" huy chương ở SEAGames 31

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 15-5, cô gái người Gia Lai Nguyễn Thị Phương Trinh đã bước vào tranh tài ở môn Duathlon (2 môn phối hợp: chạy 10 km, đạp xe 40 km, chạy 5 km) trong khuôn khổ SEAGames 31.

 Phương Trinh (vận động viên phía trước) đã giành huy chương vàng ở Giải Việt dã Báo Gia Lai năm 2019. Ảnh: Văn Ngọc
Phương Trinh (vận động viên phía trước) đã giành huy chương vàng ở Giải Việt dã Báo Gia Lai năm 2019. Ảnh: Văn Ngọc

Tại SEAGames 30 diễn ra tại Philippines, Phương Trinh là vận động viên đầu tiên của Việt Nam giành huy chương ở môn Duathlon với tấm huy chương đồng. Trong kỳ đại hội được tổ chức trên sân nhà, cô được kỳ vọng sẽ tiếp tục đạt thành tích cao để đổi màu huy chương cho đội tuyển Việt Nam.

Thực tế trong cuộc tranh tài, Phương Trinh luôn ở trong tốp 4 vận động viên dẫn đầu ở giai đoạn chạy 10 km và đạp xe 40 km. Tuy nhiên, cô gặp tai nạn với chiếc xe đạp của mình khi chỉ còn khoảng 5 km đạp xe. Cú va chạm với xe khiến mạn sườn gặp chấn thương và Phương Trinh đã không có được tình trạng thể lực sung mãn nhất để bám đuổi các vận động viên dẫn đầu. Kết thúc cuộc đua, Phương Trinh chỉ cán đích ở vị trí thứ 4 và tấm huy chương đã vuột khỏi tầm tay một cách đáng tiếc.     

Phương Trinh sinh năm 1997 tại thôn 2 (xã Đông, huyện Kbang). Năm 2012, Phương Trinh được tuyển vào lớp năng khiếu điền kinh của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh. Sau khi Trung tâm không còn đào tạo vận động viên chuyên nghiệp, cô đã theo học điền kinh ở Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao TP. Hồ Chí Minh rồi sau đó làm quen với môn xe đạp. Từ năm 2018, Phương Trinh đầu quân cho đội tuyển điền kinh của tỉnh Hậu Giang trước khi thi đấu ở SEAGames 30 ở môn Duathlon.

Phương Trinh đã có 9 lần tham dự Giải Việt dã Báo Gia Lai và giành nhiều giải cao. Năm 2019, sau khi trở về từ Philippines, cô cũng đã giành huy chương vàng nội dung 5 km nữ chính ở Giải Việt dã Báo Gia Lai.   

 

VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm