Nguyễn Ngọc Trường Sơn giành HCV cờ vua đầu tiên cho Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn tiếp tục phát huy phong độ của “hạt giống” số 1 cờ tiêu chuẩn nam đã giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ đến từ Malaysia.
 
Kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Việt Nam) đã giành HCV và kỳ thủ Hoàng Thị Bảo Trâm (Việt Nam) giành HCĐ môn Cờ vua tiêu chuẩn tại SEA Games 31. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN
Kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Việt Nam) đã giành HCV và kỳ thủ Hoàng Thị Bảo Trâm (Việt Nam) giành HCĐ môn Cờ vua tiêu chuẩn tại SEA Games 31. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN
Chiều 15/5, nội dung cờ tiêu chuẩn của môn cờ vua SEA Games 31 đã chính thức khép lại sau 5 ngày thi đấu tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh ở thành phố Hạ Long.
Hôm nay là ngày thi đấu thứ 5, các kỳ thủ môn cờ vua tham dự SEA Games 31 bước vào thi đấu ván 9 cờ tiêu chuẩn.
Đây cũng là ván đấu cuối cùng ở nội dung này, có ý nghĩa quan trọng để quyết định thứ hạng môn cờ vua tiêu chuẩn.
Với lợi thế đứng đầu bảng xếp hạng sau ngày thi đấu thứ 4, kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn tiếp tục phát huy phong độ của “hạt giống” số 1 cờ tiêu chuẩn nam đã giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ đến từ Malaysia.
Với thành tích bất bại của mình, Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã chính thức đoạt Huy chương Vàng môn cờ vua tiêu chuẩn ở bảng nam.
Cũng ở bảng nam, Huy chương Bạc thuộc về kỳ thủ Ervan Mohamad của Indonesia và Huy chương Đồng thuộc về  Tin Jingyao của Singapore. Ở nội dung này, kỳ thủ Viêt Nam khác là Trần Tuấn Minh đứng ở vị trí thứ 8.
Ở nội dung cờ tiêu chuẩn nữ, kỳ thủ của Việt Nam Hoàng Thị Bảo Trâm đoạt Huy chương Đồng. Đáng tiếc cho Võ Thị Kim Phụng chưa đoạt huy chương ở nội dung này khi cô xếp ở vị trí thứ tư, ngay sau Bảo Trâm.
Ở bảng nữ, lần lượt 2 kỳ thủ của Indonesia là Citra Dewi Ardhiani Anastasia và Sukandar Irine Kharisma đã xuất sắc đoạt Huy chương Vàng và Huy chương Bạc.
Như vậy, sau 5 ngày ra quân, môn cờ vua tiêu chuẩn đã mang về chiếc Huy chương Vàng đầu tiên, góp phần quan trọng để hoàn thành mục tiêu đạt 5 huy chương vàng trên 10 nội dung thi đấu của đoàn thể thao cờ vua Việt Nam tại SEA Games 31.
Ngày mai 16/5, các kỳ thủ sẽ bước vào thi đấu môn cờ vua từ ván 1 đến 6 ở nội dung cờ nhanh đồng đội.
Ở nội dung này, đội tuyển Việt Nam có sự góp mặt của các kỳ thủ Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn (nam) và Phạm Lê Thảo Nguyên, Bạch Ngọc Thùy Dương (nữ).
Trong đó, kỳ vọng rất lớn vào đại kiện tướng quốc tế Lê Quang Liêm - “hạt giống” số 1 tại bảng nam SEA Games 31, người mới có chiến thắng lịch sử trước “vua cờ” thế giới Magnus Carlsen tại Giải cờ Oslo Esports Cup 2022 cuối tháng 4 vừa qua tại Na Uy.
Theo Văn Đức (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

U70 đạp xe để vượt lên chính mình

(GLO)- Đối với ông Hồ Sĩ Hồng (SN 1960, tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thì mỗi chuyến đi xa là một cơ hội để trải nghiệm, khám phá những cung đường mới, cũng là dịp để thử thách bản thân, quyết tâm vượt lên chính mình.

Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

Lò đào tạo cầu lông ở vùng biên

(GLO)- Mặc dù đi vào hoạt động chưa lâu song Câu lạc bộ (CLB) Cầu lông xã Ia Krai (huyện Ia Grai) đã đào tạo được một số tài năng cho tỉnh nhà. Đặc biệt, đây là xã duy nhất trong tỉnh thành lập được CLB cầu lông.
Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

Nơi ươm mầm tài năng bóng đá

(GLO)- Giải Bóng đá U9 mừng Đảng, mừng xuân lần thứ I-2024 tranh Cúp Hoa Đất Gia Lai vừa diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh. Đây là lần đầu tiên các cầu thủ lứa tuổi U9 trong toàn tỉnh có cơ hội so tài.
A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

A Chan: Chàng 'ốc tiêu' có ý chí khổng lồ

Nước da đen bóng, cao 1,58 m, nặng 53 kg, thân hình nhỏ bé, di chuyển tốc độ, cầu thủ A Chan của đội Trường ĐH Y Dược tạo sự chú ý đặc biệt trong ngày thi đấu 8.1 tại vòng loại bảng E giải bóng đáThanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024).