Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31: Việt Nam cán mốc 100 HCV

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tính đến 18g20 chiều 17/5, đoàn thể thao Việt Nam đã chính thức cán mốc 100 huy chương Vàng trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31.
 
Mạnh Hùng giành HCV hạng 67kg môn Vật. Ảnh: Tá Hiển/Vietnam+
Mạnh Hùng giành HCV hạng 67kg môn Vật. Ảnh: Tá Hiển/Vietnam+
Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục có ngày thi đấu vô cùng ấn tượng khi giành thêm 12 tấm huy chương Vàng trong ngày thi đấu 17/5 (tính đến 18g20) tại SEA Games 31.
Trong ngày thi đấu hôm nay, xạ thủ Trần Quốc Cường chính là người đã "mở hàng" khi giành được tấm huy chương Vàng ở nội dung 50m súng ngắn nam.
Tiếp nối thành công của Trần Quốc Cường, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công để giành thêm 11 tấm huy chương Vàng.
Nguyễn Thị Hương giành huy chương Vàng nội dung 1.000 m đơn nữ với thành tích 5 phút 0 giây 752 môn Canoeing.
Đến đầu giờ chiều, vợ chồng kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Phạm Lê Thảo Nguyên đã cùng nhau mang về 2 huy chương vàng nội dung đơn nam, đơn nữ cờ nhanh của môn Cờ vua.
Điền kinh cũng có thêm 2 tấm huy chương Vàng. Quách Thị Lan về nhất trên đường chạy 400m rào nữ, trong khi Nguyễn Linh Na giành huy chương Vàng 7 môn phối hợp nữ với 5.415 điểm.
 
Tuyển Vật có ngày thi đấu thành công với 6 HCV. Ảnh: Tá Hiển/Vietnam+
Tuyển Vật có ngày thi đấu thành công với 6 HCV. Ảnh: Tá Hiển/Vietnam+
Trong khi đó, đội tuyển Vật đã thi đấu đầy ấn tượng khi giành đến 6 tấm huy chương Vàng của Bùi Tiến Hải, Mạnh Hùng, Nguyễn Bá Sơn, Nghiêm Đình Hiếu, Nguyễn Minh Hiếu và Hà Văn Hiếu.
Như vậy, tính đến 18g20 chiều 17/5, đoàn thể thao Việt Nam đã chính thức cán mốc 100 huy chương Vàng tại SEA Games 31.
Thành tích này giúp đoàn Việt Nam đứng vững ngôi vị số 1 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31.
Theo Huy Khánh (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm