396 vận động viên tranh tài tại Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 27-5, tại Nhà thi đấu tỉnh Gia Lai, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức lễ khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn tỉnh năm 2022. 
Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Rơ Chăm La Ni-Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Ngọc Nhung-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các vận động viên đến từ 15 huyện, thị xã, thành phố.
Các đại biểu tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia hội thi. Ảnh: Phan Lài
Tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia hội thi. Ảnh: Phan Lài
Tại hội thi, 396 vận động viên đến từ 15 huyện, thị xã, thành phố (thị xã An Khê và huyện Chư Sê không tham gia) tranh tài ở 7 môn thi đấu, gồm: bóng đá nam (5 người); bóng chuyền nam; bắn nỏ (nam, nữ); chạy cà kheo (nam, nữ); đẩy gậy (nam, nữ); kéo co (nam, nữ); việt dã (nam, nữ).
Các vận động viên nữ tham gia nội dung việt dã. Ảnh: Phan Lài
Các vận động viên nữ tham gia nội dung việt dã. Ảnh: Phan Lài
Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai được tổ chức nhằm mục đích phát triển rộng rãi phong trào tập luyện và thi đấu thế thao, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng các dân tộc. Đồng thời, hội thi góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030. 
Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai năm 2022 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 27-5 đến ngày 29-5. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên cùng nhau tranh tài ở các nội dung thi đấu: việt dã, đẩy gậy, bóng đá nam, bóng chuyền nam.
PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm