Tiến cử cầu thủ cho thầy Park

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Huấn luyện viên Park Hang-seo dự khán các trận đấu ở V.League không chỉ theo dõi phong độ của các học trò đang khoác áo đội tuyển mà còn tìm kiếm gương mặt mới cho đội tuyển Việt Nam. 
Sau khi giành chiến thắng trước Thanh Hoá ở vòng 9 LS V.League 2020, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành tiến cử 4 cầu thủ Sài Gòn cho ông Park Hang-seo gồm: Đội trưởng Nguyễn Quốc Long, tiền vệ Cao Văn Triền, hậu vệ Huỳnh Tấn Tài và thủ môn Phạm Văn Phong. 
Trước đó, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng cũng từng tiến cử Hồ Khắc Ngọc cho huấn luyện viên Park Hang-seo khi cầu thủ này có màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Viettel. 
Ở mùa giải 2019, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức từng tiến cử tiền vệ Đặng Anh Tuấn cho ông Park Hang-seo. Theo huấn  luyện viên của Đà Nẵng thì "cầu thủ này chơi bóng tư duy không thua kém gì Tuấn Anh, Xuân Trường và công thủ toàn diện". 

Huấn luyện viên Park Hang-seo có triết lý bóng đá riêng của mình. Ảnh: H.A
Huấn luyện viên Park Hang-seo có triết lý bóng đá riêng của mình. Ảnh: H.A
Thực tế, mỗi cầu thủ được đích thân các huấn luyện viên của các câu lạc bộ tiến cử đều có vai trò quan trọng trong đội bóng. Đó cũng đều là những gương mặt có phong độ tốt nhất ở tại thời điểm đó. Tuy nhiên, việc tiến cử cầu thủ lại phụ thuộc vào việc cầu thủ đó có phù hợp với triết lý của huấn luyện viên hay không?
Như huấn luyện viên Vũ Tiến Thành chia sẻ thì "việc triệu tập cầu thủ lên tuyển Việt Nam phụ thuộc nhiều vào triết lý của huấn luyện viên Park Hang-seo. Tôi không thể giới thiệu là họ được gọi. Cầu thủ phải nỗ lực nhiều trên sân mới được ông Park để ý". 
Có thể dẫn ra ví dụ điển hình là việc TPHCM không có cầu thủ nào góp mặt ở đội tuyển Việt Nam năm 2019 dù là Á quân V.League; trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai dù có thành tích kém hơn nhưng lại có nhiều gương mặt được chọn.

Phan Văn Đức là một trong số những cầu thủ được tiến cử. Ảnh: TL
Phan Văn Đức là một trong số những cầu thủ được tiến cử. Ảnh: TL
Trong đợt tập trung mới đây của U22 Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo có nhắc lại những tiêu chí lựa chọn cầu thủ của mình là: "Tiêu chí đầu tiên là các cầu thủ phải có năng lực, kỹ năng cùng các tố chất riêng biệt khác. Thứ hai, cầu thủ ấy phải đảm bảo yêu cầu về thể lực.
Đây là yếu tố quan trọng bởi giáo án luyện tập sẽ rất khắc nghiệt. Cuối cùng là cầu thủ ấy phải thể hiện tốt vai trò của mình ở những vị trí trường, sau đó là những vị trí luân chuyển nếu cần thiết".
Trong thực tế, đã có những trường hợp được tiến cử thành công. Đó là khi ông Gede vẫn làm Giám đốc kỹ thuật của VFF đã giới thiệu Phan Văn Đức cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Chính cầu thủ này đã trở thành nhân tố quan trọng giúp U23 Việt Nam giành ngôi Á quân U23 Châu Á 2018 và đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018. 
PHẠM ĐÌNH (LĐO)

https://laodong.vn/bong-da/tien-cu-cau-thu-cho-thay-park-819326.ldo

Có thể bạn quan tâm