Bàn giao công trình điện chiếu sáng tại xã Krong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 28-6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty Sơn Thịnh (343 Quang Trung, thị trấn Kbang) tổ chức khánh thành và bàn giao công trình điện chiếu sáng đường giao thông cho làng Tăng Lăng, xã Krong, huyện Kbang.

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm (thứ 3 từ phải sang) và đại diện Công ty Sơn Thịnh bàn giao công trình cho nhân dân làng Tăng Lăng. Ảnh: Kỳ Anh
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm (thứ 3 từ phải sang) và đại diện Công ty Sơn Thịnh bàn giao công trình cho làng Tăng Lăng. Ảnh: Kỳ Anh

Công trình điện chiếu sáng các trục đường giao thông chính tại làng Tăng Lăng sử dụng nguồn năng lượng mặt trời với 25 trụ đèn chiếu sáng, mỗi trụ đèn gồm bóng điện 250W, tấm pin năng lượng mặt trời và bình tích điện. Kinh phí thực hiện công trình do Công ty Sơn Thịnh hỗ trợ 50 triệu đồng, người dân làng Tăng Lăng đóng góp 16 triệu đồng và hơn 30 ngày công.

Phát biểu tại lễ bàn giao công trình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm cảm ơn Công ty Sơn Thịnh đã hỗ trợ kinh phí thực hiện công trình góp phần vào việc xây dựng làng Tăng Lăng theo tiêu chí sáng-xanh-sạch-đẹp và đảm bảo tình hình an ninh trật tự, nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn. Đồng thời, đề nghị bà con dân làng Tăng Lăng quản lý, sử dụng công trình hiệu quả, đúng mục đích, cùng nhau đoàn kết xây dựng làng Tăng Lăng sớm trở thành làng nông thôn mới.

 

KỲ ANH

Có thể bạn quan tâm

Bộ Công thương thí điểm tính giá điện 2 thành phần, tiền điện ảnh hưởng ra sao?

Bộ Công thương thí điểm tính giá điện 2 thành phần, tiền điện ảnh hưởng ra sao?

Giá bán điện 2 thành phần có nhiều ưu thế vượt trội với mục tiêu tính đúng, tính đủ chi phí mà người tiêu dùng điện gây ra cho hệ thống. Bộ Công thương khẳng định, thí điểm cần thiết để đánh giá, tính toán được khoản tiền điện chênh lệch giữa biểu giá điện hiện hành và biểu giá điện 2 thành phần.