Miền Trung, Tây Nguyên: Cơ bản hoàn thành khôi phục cấp điện trong hôm nay

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dự kiến hôm nay các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên cơ bản sẽ được cấp điện trở lại sau bão số 9, trừ những khu vực còn đang bị ngập nước, sạt lở chưa thể tiếp cận.
Đến nay đã có 98% khách hàng trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên đã được cấp điện trở lại sau bão số 9. Ảnh: Minh Thành
Đến nay đã có 98% khách hàng trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên đã được cấp điện trở lại sau bão số 9. Ảnh: Minh Thành
Tổng công ty Điện lực miền Trung cho biết, đến 7h ngày hôm nay, 04.11, tại các tỉnh bị ảnh hưởng do bão số 9 trên toàn miền Trung – Tây Nguyên còn 58.172/2.383.059 khách hàng bị mất điện ở 29 xã/phường của 3 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum.
Dự kiến hôm nay các đơn vị điện lực miền Trung cơ bản sẽ cấp điện trở lại, trừ những khu vực còn đang bị ngập nước, sạt lở chưa thể tiếp cận
Cụ thể, tại Quảng Ngãi hiện còn 48.173 khách hàng ở 19 xã/phường bị mất điện, gồm các xã: Bình An, Bình Châu, Bình Khương, Bình Hiệp, Bình Mỹ của huyện Bình Sơn; Trà Giang, Trà Thủy, Trà Bùi của huyện Trà Bồng; các xã Tịnh Bình, Tịnh Hiệp, Tịnh Đông, Tịnh Trà,Tịnh Giang của huyện Sơn Tịnh; xã Sơn Nham huyện Sơn Hà; xã Trà Tân huyện Trà Bồng; xã Nghĩa Sơn huyện Tư Nghĩa; xã Đức Minh huyện Mộ Đức; xã Ba Trang, Ba Khâm huyện Ba Tơ.
 
Hàng ngàn kỹ sư, công nhân điện được huy động ngày đêm nhằm khôi phục sớm nhất lưới điện miền Trung - Tây Nguyên bị thiệt hại do bão số 9 gây ra. Ảnh: Minh Thành
Hàng ngàn kỹ sư, công nhân điện được huy động ngày đêm nhằm khôi phục sớm nhất lưới điện miền Trung - Tây Nguyên bị thiệt hại do bão số 9 gây ra. Ảnh: Minh Thành
Dự kiến đến 17h hôm nay, tại Quảng Ngãi sẽ khôi phục 02 đường dây 110kV còn lại gồm: Quảng Ngãi 220 - Quảng Phú và Quảng Ngãi 220 - Tư Nghĩa để từ đó khôi phục cấp điện toàn bộ phụ tải, trừ các phụ tải khu vực nước ngập như xã Nghĩa Điền (huyện Tư Nghĩa); xã Bình Thới (huyện Bình Sơn); sạt lở đường ở Tây Trà.
Tại Quảng Nam còn 9.924 khách hàng tại 10 xã/phường bị mất điện, gồm một phần xã Tam Thạnh, huyện Núi Thành; xã Phước Gia thuộc huyện Hiệp Đức; một phần xã Bình Phú, huyện Thăng Bình; một phần của 2 xã Quế Lâm và Quế Mỹ, huyện Quế Sơn; xã Ga Ri và Ch'Ơm, huyện Tây Giang; một phần 02 xã Phước Kim và Phước Thành, xã Phước Lộc của huyện Hiệp Đức.
Dự kiến trong hôm nay 04.11, Tổng công ty Điện lực miền Trung sẽ khôi phục cấp điện toàn bộ phụ tải tại Quảng Nam, trừ các khu vực có địa hình khó khăn, sạt lở, ngập nước chưa thể tiếp cận được thuộc huyện Tây Giang, Đông Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn và Nông Sơn.
Tại Kon Tum hiện còn 75 khách hàng của thôn Đăk Bối thuộc xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei bị mất điện và sẽ được Công ty Điện lực Kon Tum khôi phục cấp điện toàn bộ trong hôm nay.
Ước công suất phụ tải không cung cấp điện được tại 3 Công ty Điện lực Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum là 15,9MW, chiếm 0,61% phụ tải toàn Tổng công ty Điện lực miền Trung lúc 07h00 (2.590 MW).
Theo HỮU PHÚC (LĐO)

Có thể bạn quan tâm