Yang Trung định hình vùng chuyên canh cây ăn quả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhờ chuyển đổi diện tích hoa màu kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả mà không ít hộ dân ở xã Yang Trung (huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Từ thực tế đó, xã Yang Trung đang tập trung xây dựng vùng chuyên canh cây ăn quả gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị.
Nhận thấy khí hậu, thổ nhưỡng địa phương phù hợp với các loại cây ăn quả, cách đây 7 năm, ông Vũ Văn Hương (thôn 9) đã đưa cây nhãn vào trồng thử nghiệm trên diện tích mì kém hiệu quả. Từ đó đến nay, ông đã chuyển hơn 3 ha mía, mì sang trồng 1 ha nhãn và 2 ha na Thái.
Theo ông Hương, trồng cây ăn quả cho thu nhập cao gấp hơn 10 lần so với các loại hoa màu. Hiện 2 ha na Thái mới chỉ có hơn 1 ha cho thu hoạch nhưng năm vừa rồi, gia đình ông đã thu gần 20 tấn quả, bán với giá 35-45 ngàn đồng/kg. Còn 300 cây nhãn mỗi năm cũng cho thu khoảng 15 tấn, giá bán từ 35 ngàn đồng đến 37 ngàn đồng/kg. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí đầu tư, gia đình ông lãi hơn 800 triệu đồng.
Ông Hương đã ép vườn nhãn của mình ra trái để kịp bán cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Ông Vũ Văn Hương đã ép vườn nhãn của mình ra trái để kịp bán dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Ảnh: Quang Tấn
“Trồng nhãn, na vừa ít tốn công chăm sóc, ít sâu bệnh mà hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với trồng hoa màu. Cây nhãn thì mình có thể ép cho ra quả vào bất cứ thời điểm nào trong năm, còn na Thái thì có thể ép cho ra quả 2 lần/năm. Đặc biệt, cứ đến vụ thu hoạch, thương lái đến tận vườn để thu mua. Sắp tới, tôi sẽ chuyển đổi toàn bộ diện tích còn lại sang trồng thêm một số cây ăn quả khác như: mít Thái, cam, vải…”-ông Hương cho hay.

Tương tự, năm 2016, gia đình ông Vũ Văn Khởi (làng Tnang) đã chuyển hơn 1 ha mía sang trồng nhãn. Năm vừa qua, vườn nhãn bắt đầu cho thu bói được hơn 9 tấn. Với giá bán 37 ngàn đồng/kg, ông thu hơn 300 triệu đồng, cao gấp nhiều lần so với trồng mía. Thấy hiệu quả, ông Khởi tiếp tục chuyển hơn 1 ha mía còn lại sang trồng na Thái và nhãn.

Ông Khởi cho biết: “Vùng đất này rất phù hợp với nhãn và na Thái. Chỉ sau khoảng 3 năm trồng là cây bắt đầu cho thu hoạch. Nếu đầu ra cũng như giá bán ổn định như hiện nay thì người dân chúng tôi sẽ khấm khá lên nhờ cây ăn quả”.

Vườn nhãn của gia đình ông Vũ Văn Khởi (xã Yang Trung, huyện Kông Chro) cho quả trĩu cành. Ảnh: Quang Tấn
Vườn nhãn của gia đình ông Vũ Văn Khởi (xã Yang Trung, huyện Kông Chro) cho quả trĩu cành. Ảnh: Quang Tấn
Theo ông Đặng Thế Quyền-Chủ tịch UBND xã Yang Trung, người dân trong xã đã trồng được gần 120 ha cây ăn quả các loại. Những năm gần đây, cây ăn quả đang dần trở thành nguồn thu nhập chính của người dân làng Tnang, thôn 9 và thôn 10. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 xác định: Sẽ tập trung phát triển cây ăn quả, phấn đấu nâng diện tích lên trên 250 ha, từng bước hình thành vùng chuyên canh cây ăn quả gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị.
“Để đạt mục tiêu đề ra, ngoài tích cực tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, UBND xã cũng tập trung phối hợp với các ngành chức năng huyện tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch nhằm nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm cây ăn quả. Đặc biệt, xã chú trọng hướng dẫn người dân trồng cây ăn quả theo hướng VietGAP, hữu cơ để tăng tính cạnh tranh trên thị trường”-Chủ tịch UBND xã Yang Trung cho hay.  
QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

(GLO)- Qúy I-2024, Việt Nam nhập khẩu phân bón của Trung Quốc nhiều nhất, chiếm gần 42% trong tổng lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu. Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu phân bón từ các thị trường khác như Nga, Đông Nam Á, thị trường FTA RCE, thị trường FTA CPTTP.
Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Nói chuyện con tằm

Nói chuyện con tằm

(GLO)- Thời nhỏ ở quê, tôi rất mê con tằm. Cái “con sâu” ăn lá dâu một cách ngon lành, rồi hóa thân một cách kỳ diệu.
Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Kbang vừa có công văn đề nghị Nhà máy đường An Khê, UBND các xã: Đak Hlơ, Tơ Tung, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Nghĩa An, Lơ Ku, Krong, xã Đông và thị trấn Kbang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ hết diện tích mía còn lại trên địa bàn trước ngày 10-5-2024.
Thu tiền tỷ từ cà phê chất lượng cao

Thu tiền tỷ từ cà phê chất lượng cao

(GLO)- Hơn 30 năm gắn bó với vùng cao nguyên đất đỏ, ông Huỳnh Đức Xuyến (320 Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã trải qua bao thăng trầm cùng cây cà phê. Chính từ sự kiên trì cùng với việc chọn hướng đi phù hợp, ông đã nhận được “quả ngọt” từ loại cây công nghiệp này.

Gồng mình chống hạn

Gồng mình chống hạn

(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến nhiều công trình thủy lợi, ao hồ, đập dâng, sông suối trên địa bàn tỉnh Gia Lai cạn nước. Tình trạng này khiến nhiều diện tích cây trồng, nhất là cây công nghiệp dài ngày đang đối mặt với nguy cơ thiếu nước tưới, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng vườn cây.