Đà Nẵng: Làm vườn kiểu "6 trong 1", chỉ có 3.000m2 đất trồng rau mà thu nhập 12-15 triệu/tháng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đam mê trồng rau sạch, lão nông Huỳnh Kim Toàn (trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) đã chế tạo những công cụ hỗ trợ để cơ giới hóa các quy trình trồng rau của gia đình, thu lợi nhuận kinh tế cao.

 

 Kỹ sư trồng rau "6 trong 1"

Có dịp đến thăm phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), hẳn nhiều người sẽ nghe nhắc tới mô hình trồng rau sạch độc đáo "6 trong 1" của ông Huỳnh Kim Toàn (SN 1966, trú phường Khuê Mỹ). Trong đó, điều thú vị nhất chính là bởi lão nông Huỳnh Kim Toàn đã tự tay sáng chế những chiếc máy làm vườn phục vụ cho quá trình sản xuất nông nghiệp, được áp dụng trên chính vườn rau sạch của gia đình.


 

 Mô hình trồng rau sạch ứng dụng máy móc thiết bị kỹ thuật của gia đình ông Toàn.
Mô hình trồng rau sạch ứng dụng máy móc thiết bị kỹ thuật của gia đình ông Toàn.



Ông Toàn kể, ông vốn là sinh viên chuyên ngành kỹ sư chế tạo máy móc tại trường Đại học Bách Khoa (Đà Nẵng). Sau một thời gian bôn ba làm việc, ông quyết định trở về Đà Nẵng lập nghiệp trên mảnh đất quê hương của mình.

"Sau khi về quê, tôi cùng vợ bắt tay vào trồng rau sạch tại địa phương để mưu sinh. Tuy nhiên, khi gắn bó với công việc này, tôi nhận thấy để sản xuất ra những bó rau sạch, đòi hỏi người nông dân tuyệt đối không sử dụng các loại hóa chất cũng như trong toàn bộ khâu chăm sóc, tưới tiêu đều phải làm cẩn thận, kĩ lưỡng. Công việc tốn nhiều thời gian và công sức nhưng hiệu quả không cao và cho năng suất thấp", ông Toàn nhớ lại.

Quyết không "chịu thua", thế là lão nông với việc đam mê nghiên cứu, sáng tạo và vốn kiến thức sẵn có bắt đầu mày mò, cải tiến một số loại mày móc cũ. Đến tháng 9/2019, ông chế tạo thành công máy làm vườn "6 trong 1".

Theo đó, người dùng chỉ cần bấm nút điều khiển, máy làm vườn sẽ tự động chạy theo đường ray đã được đặt sẵn. Đặc biệt, chiếc máy này tích hợp đến 6 chức năng phục vụ cho quá trình sản xuất gồm: xới đất, gieo hạt, tưới nước, tưới phân, che nắng và vận chuyển.

Chia sẻ về thành quả đầu tiên này, ông Toàn vui vẻ chobieets: "Chiếc máy được ra đời với mong muốn ứng dụng công nghệ, giảm sức người trong quá trình lao động, sản xuất nông nghiệp. Tôi đã bỏ ra rất nhiều thời gian, công suất và phải vay mượn khắp nơi để cho ra chiếc máy như ý muốn".


 

Hầu hết các công đoạn làm vườn đều được áp dụng các kỹ thuật máy móc.
Hầu hết các công đoạn làm vườn đều được áp dụng các kỹ thuật máy móc.


Không dừng lại ở đó, ngoài chế tạo thành công máy làm vườn, đến thời điểm hiện tại ông Toàn còn chế tạo, cải tiến nhiều loại máy móc nông nghiệp khác để phục vụ sản xuất của gia đình như: Máy đánh tơi phân bón, khung lưới phòng sâu bệnh gây hại… khiến nhiều người dân biết đến phải "ngả mũ" thán phục.

Làm giàu từ mô hình trồng rau sạch

Dẫn chúng tôi đến thăm mô hình trồng rau sạch của gia đình, ông Toàn cho hay, đây là "cơ ngơi" cả đời của ông. Bởi nơi này không chỉ đơn giản là mô hình vườn rau sạch mà kế bên đó còn là không gian chứa đầy thiết bị, máy móc để ông cho ra đời những sáng chế phục vụ công việc làm nông của mình.


 

Từ mô hình trồng rau sạch, gia đình ông Toàn có thu nhập trung bình từ 12-15 triệu đồng/tháng.
Từ mô hình trồng rau sạch, gia đình ông Toàn có thu nhập trung bình từ 12-15 triệu đồng/tháng.



Tháng 2/2020, ông Toàn đã mạnh dạn lắp đặt thêm một hệ thống "6 trong 1" vận hành tự động trên vườn rau rộng 3.000m2. Theo ông Toàn, vườn rau sạch của gia đình được trồng với đầy đủ các loại rau như: Rau cải, rau muống, rau má, cà, mùng tơi…

Từ mô hình này, gia đình ông có thu nhập trung bình từ 12-15 triệu đồng/tháng.

"Mô hình rau sạch của gia đình đang dần được nhiều người biết đến. Hiện tại, chỉ có vợ chồng tôi cùng 2 lao động không thường xuyên làm việc tại vườn rau, mọi việc đã có máy móc lo hết", ông Toàn hào hứng nói.

Nói về các sáng chế trong tương lai, ông Toàn chia sẻ, ông sẽ tiếp tục phát minh ra thêm nhiều hệ thống để phục vụ làm nông nghiệp của gia đình và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho những người cần đến.


 

Trong thời gian tới, ông Toàn sẽ tiếp tục phát minh, chế tạo thêm nhiều hệ thống để phục vụ làm nông nghiệp của gia đình.
Trong thời gian tới, ông Toàn sẽ tiếp tục phát minh, chế tạo thêm nhiều hệ thống để phục vụ làm nông nghiệp của gia đình.



Trao đổi với PV Dân Việt về mô hình này, ông Huỳnh Ngọc Hoan – Chủ tịch Hội Nông dân quận Ngũ Hành Sơn cho biết: "Ông Toàn là người nông dân năng động, chịu khó tìm tòi, học hỏi trong quá trình lao động sản xuất. Mô hình trồng rau sạch của gia đình ông Toàn là một trong những mô hình nông nghiệp tiêu biểu trên địa bàn quận. Trong thời gian tới, Hội Nông dân quận Ngũ Hành Sơn sẽ tiếp tục quan tâm và hỗ trợ đến mô hình này".  

https://danviet.vn/da-nang-lam-vuon-kieu-6-trong-1-chi-co-3000m2-dat-trong-rau-ma-thu-nhap-12-15-trieu-thang-20200626095120583.htm

 

Theo DIỆU BÌNH (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

(GLO)- Qúy I-2024, Việt Nam nhập khẩu phân bón của Trung Quốc nhiều nhất, chiếm gần 42% trong tổng lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu. Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu phân bón từ các thị trường khác như Nga, Đông Nam Á, thị trường FTA RCE, thị trường FTA CPTTP.
Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Nói chuyện con tằm

Nói chuyện con tằm

(GLO)- Thời nhỏ ở quê, tôi rất mê con tằm. Cái “con sâu” ăn lá dâu một cách ngon lành, rồi hóa thân một cách kỳ diệu.
Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Kbang vừa có công văn đề nghị Nhà máy đường An Khê, UBND các xã: Đak Hlơ, Tơ Tung, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Nghĩa An, Lơ Ku, Krong, xã Đông và thị trấn Kbang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ hết diện tích mía còn lại trên địa bàn trước ngày 10-5-2024.
Gồng mình chống hạn

Gồng mình chống hạn

(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến nhiều công trình thủy lợi, ao hồ, đập dâng, sông suối trên địa bàn tỉnh Gia Lai cạn nước. Tình trạng này khiến nhiều diện tích cây trồng, nhất là cây công nghiệp dài ngày đang đối mặt với nguy cơ thiếu nước tưới, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng vườn cây.