Ksor H'Li: Vượt khó làm giàu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhờ siêng năng, biết lấy ngắn nuôi dài nên từ chỗ nghèo khó, gia đình bà Ksor H'Li (làng Kom Yố, xã Ia Chía, huyện Ia Grai, Gia Lai) đã vươn lên trở thành hộ khá giả, có điều kiện giúp người dân vùng biên thoát nghèo.
Bà Ksor H'Li (SN 1964) lớn lên và bắt chồng ở làng Kom Yố. Khi mới lấy nhau, vợ chồng bà còn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tập quán sản xuất đốt nương làm rẫy, canh tác các loại cây trồng truyền thống nên kinh tế rất khó khăn. Không cam chịu đói nghèo, vợ chồng bà đã cất công học hỏi phương cách làm ăn mới. Nhận thấy nhiều người Kinh sản xuất các loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cây lúa rẫy, năm 1992, bà quyết định đầu tư trồng 5 sào cà phê và 5 sào cao su. Được cán bộ khuyến nông hướng dẫn tận tình, gia đình bà đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào việc chăm sóc, thu hoạch cà phê và cao su. Cứ thế, với phương châm lấy ngắn nuôi dài, nhờ siêng năng sản xuất và chi tiêu hợp lý nên gia đình bà H'Li có nguồn vốn tích lũy và trở nên giàu có.
  Bà Ksor H'Li và con trai Ksor Pưh  (làng Kom Yố, xã Ia Chía, huyện Ia Grai). Ảnh: H.M
Bà Ksor H'Li và con trai Ksor Pưh (làng Kom Yố, xã Ia Chía, huyện Ia Grai). Ảnh: H.M
Hiện gia đình bà H'Li đã làm được nhà kiên cố, khang trang, đầu tư mua sắm nhiều máy móc hiện đại phục vụ sản xuất, sinh hoạt, mở rộng thâm canh các loại cây trồng. Đến năm 2015, gia đình bà H'Li đã có 5 ha cao su, 5 ha cà phê, 4 ha điều, 300 trụ hồ tiêu, 35 con bò, gần 100 con heo, hơn 200 con gà. Trừ các khoản chi phí, bình quân mỗi năm, bà thu về tổng cộng gần 1 tỷ đồng. Năm 2017, khi con cái lần lượt lập gia đình, vợ chồng bà H'Li chia tài sản cho mỗi người con 1 ha cao su, 1 ha cà phê, 1 ha điều, 5 con bò, 7 con heo... “Năm nay, giá cà phê, cao su, điều... tiếp tục xuống thấp nên mình chỉ bán một phần sản phẩm, thu được 400 triệu đồng. Nhiều diện tích cà phê, cao su đang tiếp tục cho thu hoạch”-bà H'Li bộc bạch.
Làm ăn khấm khá, phát đạt, bà H'Li có điều kiện hỗ trợ bà con trong làng về việc làm, cây con giống... Hiện bà đang thuê hơn 20 lao động thu hoạch cà phê với giá 170.000 đồng/người/ngày công, tính cả cơm trưa. “Bà con ưng làm cho mình, mình cũng ưng thuê bà con làm việc. Người nào làm công nhiều cho nhà mình, mình ưu tiên giúp đỡ gạo, tiền nhiều hơn. Xưa nay, dân làng mình giàu có, đói khổ đều có nhau mà”-bà H'Li cho hay. Chị Rơ Châm H'Hi (cùng làng) xúc động bày tỏ: “Gia đình bà H'Li ai cũng siêng năng, chịu khó làm ăn, giúp dân làng nhiều thứ. Bà H'Li tạo việc làm cho vợ chồng mình, cho gạo ăn lúc đói, mượn tiền không tính lãi. Nhờ vậy mà 3 đứa con của mình được đi học, rẫy cà phê và vườn điều của gia đình không bị bán đi. Nhà bà H'Li còn giúp đỡ cho nhiều gia đình khác trong xã như nhà Rơ Mah Hạnh ở làng Kom Yố, nhà Ksor HNga ở làng Nú 1, nhà Siu Phi ở làng Pang...”.
Ông Kpăh Yam-Chủ tịch UBND xã Ia Chía-nhận xét: “Bà Ksor H'Li là tấm gương sáng ở vùng biên về sự chịu khó làm ăn, nghĩa tình với bà con dân làng. Vì vậy, gia đình bà luôn được dân làng tin yêu, các cấp, các ngành đánh giá cao và biểu dương, khen thưởng xứng đáng”.
HOÀNG MINH

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

(GLO)- Qúy I-2024, Việt Nam nhập khẩu phân bón của Trung Quốc nhiều nhất, chiếm gần 42% trong tổng lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu. Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu phân bón từ các thị trường khác như Nga, Đông Nam Á, thị trường FTA RCE, thị trường FTA CPTTP.
Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Nói chuyện con tằm

Nói chuyện con tằm

(GLO)- Thời nhỏ ở quê, tôi rất mê con tằm. Cái “con sâu” ăn lá dâu một cách ngon lành, rồi hóa thân một cách kỳ diệu.
Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Kbang vừa có công văn đề nghị Nhà máy đường An Khê, UBND các xã: Đak Hlơ, Tơ Tung, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Nghĩa An, Lơ Ku, Krong, xã Đông và thị trấn Kbang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ hết diện tích mía còn lại trên địa bàn trước ngày 10-5-2024.
Thu tiền tỷ từ cà phê chất lượng cao

Thu tiền tỷ từ cà phê chất lượng cao

(GLO)- Hơn 30 năm gắn bó với vùng cao nguyên đất đỏ, ông Huỳnh Đức Xuyến (320 Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã trải qua bao thăng trầm cùng cây cà phê. Chính từ sự kiên trì cùng với việc chọn hướng đi phù hợp, ông đã nhận được “quả ngọt” từ loại cây công nghiệp này.