Chư Pưh: "Đỏ mắt" vì bí đỏ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Do mưa nhiều cộng với tình hình sâu bệnh hại diễn biến phức tạp, nhiều diện tích bí đỏ trên địa bàn huyện Chư Pưh, Gia Lai vụ này không ra quả; số còn lại thì quả rất ít và nhỏ. Điều này khiến các hộ trồng bí đỏ nơi đây rơi vào cảnh thất thu.
Ông Phạm Văn Bồn-Trưởng thôn Hòa Sơn (xã Ia Phang) cho biết: Năm nay, các hộ nông dân trong thôn trồng được 73 ha bí đỏ. Mưa nhiều đã làm ảnh hưởng tới quá trình thụ phấn của hoa, cộng với dịch hại bùng phát khiến 95% diện tích bí đỏ trồng sớm của bà con trong thôn không ra quả. Nhiều hộ đang phá bỏ diện tích bí đỏ này để trồng đậu. Với những diện tích bí trồng được khoảng 2 tháng đang bắt đầu ra quả, nếu mưa tiếp tục kéo dài thì các hộ dân trong thôn cũng đối mặt với khả năng thất thu.
 Diện tích bí đỏ bị bệnh không cho quả.  Ảnh: Lê Trang
Diện tích bí đỏ bị bệnh không cho quả. Ảnh: Lê Trang
Dẫn chúng tôi đi thăm ruộng bí của gia đình, ông Nguyễn Văn Dũng (thôn Hòa Sơn) buồn rầu cho biết: “Mọi năm, gia đình tôi chỉ trồng hơn 2 ha bí đỏ nhưng năm nay trồng tới 5 ha. Nhìn ruộng bí xanh tốt, không ai nghĩ năm nay lại mất mùa. Vậy mà cả 2 ha bí trồng sớm chỉ lác đác vài quả. Diện tích bí trồng sau cũng đang bị dịch hại. Vụ bí năm nay, gia đình tôi và nhiều hộ dân khác trong thôn coi như mất trắng”.
Vụ mùa 2018, tổng diện tích bí đỏ của huyện Chư Pưh khoảng trên 600 ha, tập trung chủ yếu ở các xã: Ia Phang, Ia Le, Chư Don và thị trấn Nhơn Hòa. Hiện nay, nông dân đang bắt đầu thu hoạch diện tích bí trồng sớm. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê, toàn huyện hiện có trên 116 ha bí không ra quả, tập trung nhiều nhất tại xã Ia Phang. Diện tích bí còn lại thì năng suất giảm khoảng 60-80% so với vụ trước. Ông Siu Wun (làng Thơ Nhoeng, xã Ia Phang) cho biết: “Tôi đầu tư giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật  cho 2 ha bí đỏ hết gần 35 triệu đồng. Nay thu được 6 tấn bí, bán với  giá 6.000 đồng/kg, tính cả công chăm sóc thì không có lời”.
Trao đổi với P.V, ông Đào Kim Tuệ-Phó Trạm trưởng Trạm Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật huyện Chư Pưh-cho biết: Qua kiểm tra cho thấy, những diện tích bí không ra quả hay ít quả là do bị ảnh hưởng bởi mưa nhiều thời gian qua khiến hoa không thụ phấn được. Cùng với đó, nhiều diện tích bí của bà con bị bệnh khảm lá gây ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của bí. Trước tình hình đó, Trạm đã hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng bệnh cho cây bí đỏ. Bên cạnh đó, Trạm cũng khuyến cáo nông dân nên trồng luân canh các loại cây khác họ để hạn chế nguồn sâu bệnh trong đất, tránh thiệt hại cho các vụ bí tiếp theo.
Lê Trang

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

Việt Nam nhập khẩu phân bón Trung Quốc nhiều nhất

(GLO)- Qúy I-2024, Việt Nam nhập khẩu phân bón của Trung Quốc nhiều nhất, chiếm gần 42% trong tổng lượng phân bón Việt Nam nhập khẩu. Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu phân bón từ các thị trường khác như Nga, Đông Nam Á, thị trường FTA RCE, thị trường FTA CPTTP.
Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Nói chuyện con tằm

Nói chuyện con tằm

(GLO)- Thời nhỏ ở quê, tôi rất mê con tằm. Cái “con sâu” ăn lá dâu một cách ngon lành, rồi hóa thân một cách kỳ diệu.
Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

Đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ diện tích mía còn lại trước ngày 10-5

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Kbang vừa có công văn đề nghị Nhà máy đường An Khê, UBND các xã: Đak Hlơ, Tơ Tung, Kông Bờ La, Kông Lơng Khơng, Nghĩa An, Lơ Ku, Krong, xã Đông và thị trấn Kbang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và tiêu thụ hết diện tích mía còn lại trên địa bàn trước ngày 10-5-2024.
Thu tiền tỷ từ cà phê chất lượng cao

Thu tiền tỷ từ cà phê chất lượng cao

(GLO)- Hơn 30 năm gắn bó với vùng cao nguyên đất đỏ, ông Huỳnh Đức Xuyến (320 Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã trải qua bao thăng trầm cùng cây cà phê. Chính từ sự kiên trì cùng với việc chọn hướng đi phù hợp, ông đã nhận được “quả ngọt” từ loại cây công nghiệp này.

Gồng mình chống hạn

Gồng mình chống hạn

(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến nhiều công trình thủy lợi, ao hồ, đập dâng, sông suối trên địa bàn tỉnh Gia Lai cạn nước. Tình trạng này khiến nhiều diện tích cây trồng, nhất là cây công nghiệp dài ngày đang đối mặt với nguy cơ thiếu nước tưới, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng vườn cây.