Phiên trù bị Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI: Bầu 52 đồng chí vào Ban Chấp hành (khuyết 5)

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 30-12, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam (nhiệm kỳ 2020-2025) với sự tham dự của gần 500 đại biểu, đại diện cho hơn 27.000 hội viên thuộc 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 19 liên chi hội và hơn 200 chi hội trực thuộc. 

Quang cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Phương Duyên
Quang cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Phương Duyên

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Lê Quốc Minh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam-nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam diễn ra trong bối cảnh báo chí trong nước và thế giới đang có những thay đổi sâu sắc về nhiều mặt. Các nội dung thảo luận tại Đại hội và những nhiệm vụ, giải pháp đề ra sẽ góp phần thúc đẩy nền báo chí cách mạng Việt Nam phát triển theo hướng nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại, chủ động hội nhập với báo chí khu vực và thế giới.

Tại phiên trù bị, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã thông qua chương trình đại hội, quy chế làm việc, quy chế bầu cử Ban Chấp hành, báo cáo công tác kiểm tra nhiệm kỳ 2015-2020, thẩm tra tư cách đại biểu, thảo luận giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành, báo cáo phương án nhân sự…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI. Ảnh Phương Duyên
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI. Ảnh: Phương Duyên

Đại hội đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa XI gồm 52 đồng chí (khuyết 5) và bầu 15 đồng chí vào Ban Kiểm tra khóa XI; đồng thời biểu quyết thông qua các dự thảo văn kiện Đại hội gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025). 

Phiên chính thức của Đại hội sẽ diễn ra vào 8 giờ 30 phút sáng 31-12 tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt-Xô (Hà Nội). 

                                                                                                                                                                        PHƯƠNG DUYÊN

Có thể bạn quan tâm