Khởi tố 3 cán bộ gây thiệt hại hơn 2,3 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo nguồn tin của P.V, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 3 đối tượng là cán bộ và nguyên cán bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo khoản 3, Điều 356, Bộ Luật Hình sự.

3 cán bộ tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đã bị khởi tố. Ảnh: Văn Ngọc
3 cán bộ tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Gia Lai đã bị khởi tố. Ảnh: Văn Ngọc

3 đối tượng gồm: Nguyễn Thế Quang (SN 1957, trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku; nguyên Chánh Văn phòng), Nguyễn Thị Lựu (SN 1967, trú tại phường Tây Sơn, TP. Pleiku; nguyên Trưởng phòng Hành chính tổ chức quản trị, phụ trách kế toán), Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi (SN 1990, trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku; kế toán).

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2013-2016, 3 đối tượng trên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để lập dự toán trùng 7 biên chế đã được Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đảm bảo với số tiền hơn 2,3 tỷ đồng, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.

Để phục vụ công tác điều tra, ngày 14-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Lựu; đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thế Quang và Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

 

VĂN NGỌC 

Có thể bạn quan tâm

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.