343 chiến sĩ mới hoàn thành huấn luyện tham gia Công an nhân dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 5-6, tại Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 1 Tây Nguyên (thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên), Bộ Công an tổ chức lễ bế giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021.

  Lãnh đạo Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên và lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai trao thưởng cho chiến sĩ đạt thành tích xuất sắc trong huấn luyện. Ản: Nguyễn Hữu
Lãnh đạo Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên và lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai trao thưởng cho chiến sĩ đạt thành tích xuất sắc trong huấn luyện. Ảnh: Nguyễn Hữu

Sau 3 tháng huấn luyện, 343 chiến sĩ mới được trang bị các nội dung, chuyên đề trọng tâm, như: kiến thức về chính trị pháp luật, nghiệp vụ cơ sở, điều lệnh Công an nhân dân, bắn súng bộ binh, kỹ năng, chiến thuật quân sự, chiến đấu của Cảnh sát cơ động, võ thuật Công an nhân dân…

Khóa huấn luyện còn giúp các chiến sĩ nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, mưu trí, dũng cảm, luôn sẵn sàng cơ động chiến đấu góp phần bảo vệ an ninh, trật tự tại các địa phương. Theo kế hoạch, những chiến sĩ mới được phân công thực hiện nhiệm vụ công tác tại các đơn vị, địa phương thuộc Công an 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum và các đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Kết thúc khóa huấn luyện, 12 chiến sĩ đạt thành tích xuất sắc trong huấn luyện được Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an khen thưởng.

 

NGUYỄN HỮU-LÊ ÁNH-NÔNG HÒA

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.