Bí thư Huyện ủy Kbang dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 5-11, Ban Công tác Mặt trận thôn 1 (xã Đông, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11-2020). Về dự và chung vui với dân làng có đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kbang.

Đồng chí Trương Văn Đạt (thứ 2 bên phải)-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kbang tặng suất quà cho nhân dân thôn 1. Ảnh: Ngọc Minh
Đồng chí Trương Văn Đạt (thứ 2 từ phải sang)-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kbang tặng suất quà cho cán bộ và nhân dân thôn 1, xã Đông. Ảnh: Ngọc Minh

Thôn 1 có 229 hộ với 957 khẩu thuộc 4 dân tộc: Kinh, Bahnar, Jrai và Tày. Những năm qua, người dân trong thôn luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế; hỗ trợ nhau bằng cách đổi công lao động, chia sẻ cách làm hay trong trồng trọt, chăn nuôi. Nhờ tích cực tăng gia sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đến nay, thôn chỉ còn 6 hộ nghèo. Thôn có 52 hộ chuyển đổi nghề để tăng thu nhập, 16 hộ tham gia mô hình nông hội, hợp tác xã.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhân dân thôn 1 đoàn kết xây dựng thôn phát triển đều về mọi mặt và nhiều năm giữ vững danh hiệu "Thôn văn hóa". Nhân dân trong thôn thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và sinh hoạt cộng đồng phù hợp với thuần phong mỹ tục. Đến nay, thôn có trên 78% hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa". Ngoài ra, thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, người dân trong thôn đã hiến gần 4.000 m2 đất, đóng góp gần 46 triệu đồng và hàng trăm ngày công để làm đường giao thông nông thôn.

 

UBND xã Đông, huyện Kbang tặng giấy khen cho các hộ dân tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới năm 2020- Ảnh Ngọc Minh
Chủ tịch UBND xã Đông tặng giấy khen cho các hộ dân tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới năm 2020. Ảnh: Ngọc Minh

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Huyện ủy Kbang Trương Văn Đạt biểu dương những kết quả mà nhân dân thôn 1 đã đạt được; đồng thời mong muốn thời gian tới, người dân trong thôn tiếp tục củng cố tình làng nghĩa xóm, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất, hướng đến giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, xây dựng làng không có tệ nạn xã hội; phấn đấu giữ vững danh hiệu khu dân cư tiêu biểu của xã.

Bên cạnh đó, Bí thư Huyện ủy Kbang cũng yêu cầu Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể thôn cần làm tốt hơn nữa công tác tập hợp, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy Đảng; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Trương Văn Đạt đã tặng suất quà cho nhân dân thôn 1; cá nhân đồng chí cũng hỗ trợ 2 triệu đồng cho hộ nghèo thêm nguồn kinh phí phát triển chăn nuôi. Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kbang cũng tặng quà cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn 1.

NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm