Hội Chữ thập đỏ TP. Pleiku trợ giúp gần 9.000 lượt người khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- 9 tháng qua, Hội Chữ thập đỏ TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều hoạt động nhân đạo với tổng giá trị thành tiền là 2,7 tỷ đồng, qua đó trợ giúp cho 8.784 lượt người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

a
Một hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ TP. Pleiku. Ảnh: Như Nguyện

Các phong trào được triển khai rộng khắp, hiệu quả thiết thực như phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam/dioxin”; cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với 1 địa chỉ nhân đạo”; các hoạt động trợ giúp nhân đạo trong mùa dịch Covid-19...

Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ thành phố cũng đã vận động hơn 600 người tham gia hiến máu tình nguyện, kết quả đã tiếp nhận 500 đơn vị máu an toàn, riêng Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo “Giọt hồng Pleiku” hiến 30 đơn vị máu khẩn cấp, góp phần đảm bảo nhu cầu máu cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế.

NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm