Gia Lai: 62.154 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 26-12, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị lần thứ 5 nhằm tổng kết công tác Hội, phong trào nông dân năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên dự và chỉ đạo hội nghị.
 Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh (mở rộng) lần thứ 5, khóa VIII, nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Hoàng Cư
Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh (mở rộng) lần thứ 5, khóa VIII, nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Hoàng Cư
Năm 2019, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tăng cường nguồn lực về cơ sở, thực hiện các nhiệm vụ được giao và đã thu được nhiều kết quả khả quan. Trong năm, các cấp Hội kết nạp mới 6.361 hội viên nông dân (đạt 106% chỉ tiêu kế hoạch), nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 178.160 người; thành lập mới 4 chi hội nghề nghiệp, 33 tổ hội nghề nghiệp nâng tổng số tổ hội nghề nghiệp toàn tỉnh lên 71 tổ chức; hướng dẫn cho 102.946 hộ nông dân đăng ký và qua bình xét cuối năm đã có 62.154 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; vận động được gần 3 tỷ đồng giúp hội viên nghèo vay không tính lãi; vận động hội viên đóng góp gần 54 tỷ đồng, 48.199 ngày công lao động, hiến 154.327 m2 đất làm đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa 189 km kênh mương nội đồng, cải tạo 179 cây cầu dân sinh, xóa 15 căn nhà tạm cho hội viên, xây dựng 128 nhà tiêu hợp vệ sinh.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên đề nghị: Năm 2020, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tiếp tục bám sát cơ sở, vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và an ninh trật tự nông thôn.
Hoàng Cư 

Có thể bạn quan tâm