Chủ tịch Kim Jong Un nói gì khi đặt chân đến Việt Nam?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ lúc xuống tàu cho đến khi rời ga Đồng Đăng sáng nay 26-2, Chủ tịch Kim Jong Un luôn tươi cười đón nhận sự tiếp đón nồng nhiệt của nước chủ nhà. "Cảm ơn các bạn Việt Nam" - ông nói sau khi đặt bước chân đầu tiên đến Việt Nam.

 Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un bước ra khỏi đoàn tàu bọc thép tại ga Đồng Đăng, Lạng Sơn sáng 26-2 - Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un bước ra khỏi đoàn tàu bọc thép tại ga Đồng Đăng, Lạng Sơn sáng 26-2 - Ảnh: VIỆT DŨNG


Đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tại sân ga Đồng Đăng có ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cùng nhiều quan chức nước ta.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngay sau lễ đón, ông Võ Văn Thưởng cho biết sau khi một bé gái tặng hoa Chủ tịch Kim Jong Un, ông nói: "Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, xin chào mừng đồng chí đến thăm Việt Nam. Chuyến thăm của đồng chí có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển mối quan hệ hai nước Việt Nam - Triều Tiên".

Đáp lời, Chủ tịch Kim Jong Un đã "cảm ơn các bạn Việt Nam" bởi sự đón tiếp tình cảm, nồng hậu.

"Chủ tịch Kim Jong Un nói rằng ông cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt, chu đáo của Việt Nam sau một hành trình dài hàng ngàn cây số mà ông vừa vượt qua. Ông rất vui khi đến thăm đất nước Việt Nam" - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho phóng viên Tuổi Trẻ Online biết.

Tuổi Trẻ Online trân trọng giới thiệu chùm ảnh lễ đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tại ga Đồng Đăng, Lạng Sơn sáng nay 26-2:


 

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un bắt tay trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng - Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un bắt tay trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng - Ảnh: VIỆT DŨNG
 Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un bắt tay các quan chức Việt Nam ra ga đón ông và đoàn đại biểu CHDCND Triều Tiên - Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un bắt tay các quan chức Việt Nam ra ga đón ông và đoàn đại biểu CHDCND Triều Tiên - Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un chào báo chí và người dân khi bước ra ngoài ga Đồng Đăng, Lạng Sơn sáng 26-2 - Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un chào báo chí và người dân khi bước ra ngoài ga Đồng Đăng, Lạng Sơn sáng 26-2 - Ảnh: VIỆT DŨNG
 Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un bước vào xe để rời ga Đồng Đăng - Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un bước vào xe để rời ga Đồng Đăng - Ảnh: VIỆT DŨNG
 Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un vẫy tay chào người dân từ trong xe - Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un vẫy tay chào người dân từ trong xe - Ảnh: VIỆT DŨNG


ĐÀ TRANG - LÊ KIÊN (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.