Gia Lai: Trên 65 ngàn hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 26-12, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2 (mở rộng) nhằm tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm tiếp theo. Dự hội nghị có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy; Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
  Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 2(mở rộng), khóa VIII.  Ảnh:  Hoàng Minh
Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 2(mở rộng), khóa VIII. Ảnh: Hoàng Minh
Năm 2018, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã phát triển được 6.913 hội viên mới, đạt 100% kế hoạch, nâng tổng số hội viên trong toàn tỉnh lên 178.048 người. Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt hơn 32,2 tỷ đồng. Các cấp Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho 1.185 tổ vay vốn với 46.545 nông dân vay ưu đãi hơn 1.354 tỷ đồng; phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức 100 lớp dạy nghề cho 4.919 người... Từ các phong trào thi đua yêu nước, trong năm 2018, toàn tỉnh có 65.051 hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Năm 2019, các cấp hội Nông dân cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, mạnh dạn đổi mới lề lối làm việc, hướng về cơ sở; tổ chức bồi dưỡng và đào tạo đội ngũ cán bộ cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và các tổ chức...
Hoàng Minh

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.